Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

Hà Liên - Hải Nguyễn |

Chiều 12.11, tại Phủ Chủ tịch, lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam được tổ chức theo nghi thức trọng thể nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, trong đó có nghi thức bắn loạt phát đại bác chào mừng.

Tại lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tập Cận Bình đứng trên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước trong tiếng đại bác chào mừng. 

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón đồng chí Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Hải Nguyễn 

Trước đó, trưa 12.11, chuyên cơ của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13.11 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Trước lễ đón chính thức, 15h chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới dự lễ khánh thành Cung hữu nghị và dự lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại đường Lê Quang Đạo, Hà Nội. Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo lịch trình, sau lễ đón chính thức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiến hành hội đàm. 

Chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt – Trung thời gian qua tiếp tục xu thế phát triển tích cực. Lãnh đạo cấp cao 2 nước tiếp xúc, gặp gỡ thường xuyên. 

Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 1.2017), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (tháng 5.2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (tháng 9.2016), lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được nhận thức chung quan trọng về tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh. Quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục được đẩy mạnh; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch đạt tiến triển mới.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Tập Cận Bình sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Một số hình ảnh trong lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình:

  
 
 
 

 

  
 
 
 Ảnh: Hải Nguyễn 
Hà Liên - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.