Có nên thành lập Kiểm ngư tại tất cả 28 tỉnh, thành phố ven biển?

Xuân Hải |

Sáng 14.8, tiếp tục phiên họp thứ 13, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).

Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo luật cho thấy, hiện còn có ý kiến khác nhau, đó là thành lập Kiểm ngư tại tất cả 28 tỉnh, thành phố ven biển (phương án Chính phủ trình) hay chỉ thành lập Kiểm ngư ở một số tỉnh, thành phố ven biển có tính đặc thù.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng, lực lượng kiểm ngư Trung ương đang được tổ chức thành các vùng, hoạt động bảo đảm việc thực thi pháp luật về thủy sản và bảo vệ chủ quyền ở vùng khơi (vùng lộng và ven bờ do thanh tra chuyên ngành về bảo vệ nguồn lợi thủy sản đảm nhiệm).

“Thường trực Ủy ban thấy rằng, việc tổ chức lực lượng kiểm ngư ở tỉnh, thành phố ven biển là cần thiết” – ông Phan Xuân Dũng cho biết và quan điểm của cơ quan thẩm tra thiên về phương án chỉ thành lập Kiểm ngư tại một số tỉnh có tính đặc thù, đáp ứng đủ tiêu chí quy định.

Báo cáo thêm tại phiên làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thông Nguyễn Xuân Cường cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng Kiểm ngư không chỉ ở góc độ kinh tế mà còn liên quan an ninh - quốc phòng nên kiến nghị quy định vào luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, lực lượng Kiểm ngư là rất quan trọng, trên biển không có lực lượng này thì việc quản lý biển và bảo đảm thực thi pháp luật về thủy sản rất khó khăn.

Đồng ý với quan điểm tổ chức Kiểm ngư hai cấp là cấp vùng và cấp tỉnh, nhưng theo Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, để làm được cần phải có cơ sở lý luận và thực tiễn nên việc quy định luôn vào trong luật này cần phải cân nhắc kỹ. Theo đó, cần tổng kết Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư để làm căn cứ đánh giá tác động cụ thể.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt bày tỏ quan điểm nên có Kiểm ngư cấp tỉnh và không nặng về tỉnh to hay tỉnh nhỏ, vì lực lượng này có vai trò rất quan trọng, theo nhiệm vụ được giao nắm chắc tình hình và từ đó tham mưu tốt.

Ông Việt nhấn mạnh: Kiểm ngư vùng giải quyết vấn đề ngoài xa, sự cố lớn, còn lại tỷ lệ lớn giải quyết vấn đề ven bờ, trong những tình huống như bão thì Bộ Nông nghiệp ra lệnh là nắm rõ số tàu, thuyền đang ở đâu. Sau này không ai nắm chắc bằng Kiểm ngư vì nhiệm vụ của anh là như thế.

Còn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng do chưa tổng kết cụ thể, mặt khác lực lượng Kiểm ngư còn mỏng nên tổ chức thế nào cho hợp lý cần tính thêm. Dự thảo luật quy định theo hướng nguyên tắc còn sau này giao Chính phủ quy định.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Triều Tiên bất ngờ triệu tập hàng loạt các đại sứ chủ chốt về nước?

Hà Liên |

Các đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã bị triệu tập bất ngờ trở lại Bình Nhưỡng tham dự một cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Hoang mang trước tin đồn 2 cháu bé bị đánh thuốc mê, bắt cóc

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 14.8, thiếu tá Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Công an thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế - cho biết, không có sự việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại địa phương như thông tin lan truyền trên mạng cũng như trong cộng đồng dân cư.

Đối đầu không ổn, xổ số truyền thống “xin bắt tay” Vietlott

Lâm Anh |

Sau một thời gian lùm xùm, một số công ty xổ số kiến thiết bắt đầu chuyển hướng bắt tay với Vietlott để cùng trụ hạng và tăng doanh thu.

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Khi “đùng một cái” thuế tăng 400%

Đào Tuấn |

Thuế tăng gấp 3-4 lần sau chỉ một đêm không phải là sốc mà là rất sốc. Sốc không phải chỉ ở tỷ lệ % tăng thêm như một mũi tên thẳng đứng mà sốc còn ở cả cách chúng ta chưa lường được khả năng chịu đựng của dân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Vì sao Triều Tiên bất ngờ triệu tập hàng loạt các đại sứ chủ chốt về nước?

Hà Liên |

Các đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã bị triệu tập bất ngờ trở lại Bình Nhưỡng tham dự một cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Hoang mang trước tin đồn 2 cháu bé bị đánh thuốc mê, bắt cóc

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 14.8, thiếu tá Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Công an thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế - cho biết, không có sự việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại địa phương như thông tin lan truyền trên mạng cũng như trong cộng đồng dân cư.

Đối đầu không ổn, xổ số truyền thống “xin bắt tay” Vietlott

Lâm Anh |

Sau một thời gian lùm xùm, một số công ty xổ số kiến thiết bắt đầu chuyển hướng bắt tay với Vietlott để cùng trụ hạng và tăng doanh thu.

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Khi “đùng một cái” thuế tăng 400%

Đào Tuấn |

Thuế tăng gấp 3-4 lần sau chỉ một đêm không phải là sốc mà là rất sốc. Sốc không phải chỉ ở tỷ lệ % tăng thêm như một mũi tên thẳng đứng mà sốc còn ở cả cách chúng ta chưa lường được khả năng chịu đựng của dân.