“Điều kiện của Việt Nam vẫn chỉ hợp với SEA Games”

C.A.P (ghi) |

Ngày bế mạc, Trưởng Đoàn TTVN Trần Đức Phấn đã có buổi “họp báo dã chiến” để đánh giá, tổng kết SEA Games 29. Ông Phấn cho biết, với điều kiện hiện tại thì chỉ có một số ít VĐV Việt Nam có thể vươn lên đấu trường cao nên chỉ phù hợp với đấu trường như SEA Games.
SEA Games 29 kết thúc với 58 HCV, cơ bản như mục tiêu đề ra của Đoàn TTVN. Là trưởng đoàn, ông đánh giá như thế nào?

- Theo nội dung thi đấu của SEA Games 29, ban đầu gồm 405 nội dung nhưng sau đó rút xuống còn 404. Tính toán, rà soát và chúng tôi nhận thấy rằng khả năng Đoàn TTVN đứng trong Top 3 là rất khó khăn. Tấm HCV thứ 58 đã khép lại SEA Games 29 và đó theo đánh giá của tôi, Đoàn TTVN đã kiểm soát được.

Theo tính toán, để vào Top 3 phải có từ 65 HCV trở lên và ngày cuối còn một số nội dung thể dục dụng cụ, Singapore rất mạnh và có thể vượt lên Việt Nam.

Ánh Viên giành 8 HCV SEA Games 29
Đoàn TTVN rất thành công ở các môn Olympic và ASIAD bên cạnh một số môn, nội dung chưa thành công. Bơi lội, điền kinh thành công với nhiều tấm HCV giá trị nhưng rất tiếc, bắn súng, bắn cung, taekwondo… nếu chiến thắng như mong đợi thì số HCV của chúng ta sẽ nhiều hơn và có thể nói là rất thành công. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đánh giá là đã hoàn thành nhiệm vụ.

Quan điểm cá nhân tôi thì đứng thứ 3 hay 4 không quan trọng vì chúng ta mong muốn đấu trường cao hơn là ASIAD. TTVN lấy trọng tâm là ASIAD để hướng tới Olympic.

Cần thẳng thắn, đấu trường SEA Games vẫn là phù hợp nhất với TTVN. Một số môn, nội dung, chúng ta có thể phấn đấu ở ASIAD và cả Olympic. Nếu cố gắng thì Việt Nam có thể sẽ có nhiều đại diện tham dự Olympic hơn, dù để đạt được huy chương thì rất khó khăn.

Điền kinh Việt Nam thành công rực rỡ. Ảnh: D.P
Điền kinh thành công rực rỡ với 17 HCV. Ở góc độ Đoàn TTVN, thành công này được nhìn nhận như thế nào thưa ông?

- Điền kinh có lẽ là để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc nhất, vì đặt mục tiêu SEA Games 29 và 2 năm tới phải san bằng số lượng với đối thủ lớn Thái Lan.

Điền kinh và bơi lội chúng ta có thể định lượng được về mặt thành tích. Chúng tôi đã đánh giá điền kinh có thể đột phá đoạt được huy chương để bù cho các môn khác, đó là điều rất giá trị.

Nguồn lực đầu tư của chúng ta cũng có hạn chế. Các VĐV thực sự cũng tập luyện trong điều kiện chưa chuẩn. Tôi ví dụ như thể dục dụng cụ thời gian vừa qua, chúng ta đã trang bị cho VĐV được tập trong điều kiện chuẩn của thế giới nhưng nhà tập, phòng tập lại khó khăn.

Nếu chúng ta không đầu tư trọng điểm thì sẽ rất khó khăn. Ở ASIAD, Việt Nam chỉ đạt HCV ở một số môn đối kháng, môn võ chứ các môn Olympic thì chưa, đặc biệt các môn tập thể. Ngay đấu trường khu vực, các môn tập thể của chúng ta cũng rất khó khăn.

Việt Nam không thể có nhiều VĐV đi tranh tài ở ASIAD được mà chúng ta phải đầu tư trọng điểm. Sau SEA Games, chúng tôi sẽ rà soát lại số lượng VĐV được đầu tư trọng điểm.  

Năm 2015 tỉ lệ HCV các môn Olympic có sự đột biến. Đối chiếu và so sánh kết quả năm 2017 này, có thể nói là TTVN đã có tiến bộ? 

- Có thể ước tính tỉ lệ HCV của các môn Olympic năm nay chiếm tới 90% tổng số HCV. Tôi cho rằng chúng ta đang đi đúng hướng.

Xuân Vinh thất bại vì sức ép tâm lý. Ảnh: D.P
Về những thất bại và lý giải do điểm yếu tâm lý, do áp lực. Rõ ràng, TTVN cần những giải pháp…

- Đoàn TTVN không tạo bất kỳ áp lực thành tích gì với VĐV. Chúng tôi gặp BHL, VĐV nhiều lần và đều trên tinh thần động viên thi đấu một cách thoải mái nhất. Đúng là chúng ta có vấn đề về công tác chuẩn bị tâm lý cho VĐV, trong đó có môn bắn súng. Căn bản, có 2 lĩnh vực TTVN còn trống phải đầu tư, đó là bác sĩ tâm lý và dinh dưỡng.  

Rất nhiều phàn nàn và những tranh cãi. Là trưởng đoàn, ông đánh giá thế nào về công tác tổ chức của nước chủ nhà Malaysia?

- Về cơ bản họ tổ chức tốt, từ chuẩn bị, lễ tân, đón tiếp các đoàn… Chúng tôi đã khảo sát để lấy kinh nghiệm, chuẩn bị cho SEA Games 31. Các quốc gia tại các cuộc họp trưởng đoàn không nói nhiều hoặc không có phản ánh gì.

Tuy nhiên, bất kỳ đại hội nào cung có mặt tốt, mặt xấu. Ví dụ như di chuyển, các quốc gia không chỉ Việt Nam cũng có ý kiến. Còn ăn uống ban đầu có thể không quen nhưng sau đó giải quyết được. Vấn đề dinh dưỡng do khác biệt, các quốc gia trong đó có Việt Nam phải chuẩn bị thêm.

Thạch Kim Tuấn và tấm HCV cho cử tạ Việt Nam. Ảnh: D.P
Nhiều người gọi SEA Games là “ao làng”. Thực tế, nước chủ nhà luôn đưa các nội dung thế mạnh của mình vào và tìm cách lấy huy chương, trong đó có công tác trọng tài. Malaysia đứng đầu với số HCV khổng lồ và nhìn về SEA Games 31 mà Việt Nam là chủ nhà, quan điểm của chúng ta ra sao?

- Quan điểm của tôi là chỉ cần thi đấu các môn thể thao Olympic thôi. Chứ đầu tư như thế này, vị trí các đoàn thể thao rất khác nhau. Nếu được quyền tham mưu, chắc chắn sẽ tham mưu chỉ tổ chức thi đấu các môn Olympic thôi.

Ví dụ rõ ràng nhất là Singapore, đối thủ cạnh tranh với Việt Nam ở vị trí thứ 3. Chúng ta có 12 môn và phân môn không thi đấu với Singapore. Chỉ riêng trượt băng nghệ thuật họ đã có 12-13 HCV. Đăng cai SEA Games, nước chủ nhà đưa ra một số nội dung thi đấu chúng ta không có hoặc không thể tham dự, như Singapore đã hơn Việt Nam đến 67 nội dung thì họ sẽ hơn rất nhiều. Còn nếu Việt Nam cũng có, chúng ta sẽ hơn họ.

- Xin cảm ơn!
C.A.P (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.