Cũ kĩ và hết bài, Atletico hãy thôi mơ mộng đi!

VIỆT HÙNG |

Trước khi Chelsea và AS Roma cầm chân nhau tại Stamford Brigde, "cờ" đã đến tay Atletico nhưng đáng tiếc rằng thầy trò Simeone không thể phất được.

Atletico khởi đầu Champions League năm nay bằng trận hòa 0-0 trước Roma trên đất Ý. Sau đó 2 tuần, họ thua cay đắng 1-2 trước Chelsea trên sân nhà.

Không thể trách Atletico khi họ phải làm khách trên sân Olimpico của một Roma đang thăng hoa và trận thua Chelsea có phần "tai nạn" nhiều hơn là phong độ yếu kém.

Thế nhưng khi đến làm khách của Qarabarg - một CLB tí hon của Azerbaijan, đại diện La Liga tiếp tục ra về với vẻ mặt u ám khi hòa đội chủ nhà không bàn thắng. Như vậy, Atletico khép lại lượt đi của bảng C với 2 điểm/3 trận và gần như không còn cơ hội tự định đoạt số phận của mình.

 

Champions League là vậy, đấu trường La Liga cũng không khá khẩm hơn cho Atletico. Họ đã kém đội đầu bảng Barcelona 6 điểm. Không giống những giải VĐQG khác, tại La Liga, việc để kém đội đầu bảng (thường là Real hoặc Barca) với khoảng cách 2 trận thắng đồng nghĩa với ước mơ vô địch không còn trong tầm với.

Vấn đề của Atletico nằm ở đâu? Đó là sự cũ kĩ trong cả lối chơi và những con người đang thuộc biên chế CLB này. Sau thành công ở Champions League 2014 và 2016 với danh hiệu Á quân, xa nữa là chức vô địch La Liga 2014, đội hình và lối chơi của CLB này không có nhiều thay đổi.

3 năm trở lại đây, ngôi sao được đặt nhiều kì vọng nhất trên hàng công chỉ là Antoine Griezmann. Từ khi Diego Costa chuyển tới Chelsea, trọng trách ghi bàn đều được giao cho Griezmann. Khi tiền đạo này thăng hoa, Atletico sẽ có kết quả tốt và ngược lại. Bài toán làm thế nào để hạn chế các đường tấn công của Atletico đã được một đội nhỏ như Qarabarg hóa giải, bắt chết Griezmann là xong.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Thật vậy, trận đấu trên đất Azerbaijan đêm qua giữa 2 đội là một trận ẩu đả đúng hơn là một trận đá bóng. 2 đội đã có tổng cộng 27 pha phạm lỗi và Qarabarg thi đấu thiếu người ở phút 75 sau khi tiền đạo Ndlovu nhận thẻ vàng thứ 2. Khi đã hiểu cách khắc chế điểm mạnh nhất của Atletico là Griezmann, đội chủ nhà không ngần ngại đá rắn để tiền đạo này chùn chân và kết quả là khi Griezmann tịt ngòi, Atletico cũng không thể ghi bàn.

Vẫn sơ đồ 4-4-2 quen thuộc đã sử dụng trong nhiều năm gần đây, Simeone dường như đã... hết bài. Bộ đôi tiền vệ trung tâm  là Gabi và Saul thi đấu vẫn gắn kết nhưng hiệu quả họ đem lại không cao. Khi Griezmann ở trên đói bóng, cả Saul lẫn Gabi không có ý tưởng gì khác ngoài những pha chuyền dài mong chờ sự đột phá của người đồng đội.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Nói vậy để thấy, án phạt cấm chuyển nhượng của UEFA dành cho Atletico đang có sức ảnh hưởng lớn như thế nào. Chỉ cần một mùa chuyển nhượng không được tăng cường nhân sự, Atletico đã bị một đội tí hon như Qarabarg cầm chân. Thử hỏi khi mùa giải tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất, Simeone và các học trò sẽ "sống sao"?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.