Bầu Kiên, bầu Đức và những phát ngôn... “chấn hưng bóng đá”

HOÀI ĐAN |

Mỗi lần khẩu hiệu “chấn hưng bóng đá” được giương lên, người ta lại nhớ bầu Kiên và “cuộc khởi nghĩa” mở ra những thay đổi lớn ở thượng tầng bóng đá Việt Nam.

1. Năm 2011, tại lễ tổng kết V.League, bầu Kiên đã từng có phát ngôn “nổ bom” nhắm vào các quan chức VFF. Ông bầu này đã nói thẳng, nói thật vào những góc khuất, những mặt hạn chế ít được công khai của bóng đá Việt Nam, cụ thể là cách điều hành, quản lý, tổ chức giải vô địch quốc gia lúc đó vẫn được VFF điều hành.

Kết quả, “quả bom” gây chấn động đó buộc VFF phải thay đổi. Người cầm chịch cho những thay đổi chính là bầu Kiên, với việc Công ty CP bóng đá CN Việt Nam (VPF) ra đời với chức năng điều hành, quản lý các giải bóng đá chuyên nghiệp. Và chiến lược của việc thành lập đơn vị tổ chức bóng đá chuyên nghiệp được cầm đầu bởi các ông bầu này chính là để kinh doanh bóng đá, kiếm tiền từ bóng đá.

Nhưng rồi, bầu Kiên dính vào vòng lao lý khiến cho mọi dự định, ước mơ, hoài bão được vạch ra trở nên dang dở. VPF vẫn tồn tại và hoạt động, thế nhưng ở một góc độ nào đó đã không đi đúng theo đường hướng mà bầu Kiên từng đặt kỳ vọng.

2. Sau SEA Games 29 thì đúng là bóng đá Việt Nam lại rơi vào một cơn “loạn lạc” khác. Đó là cái loạn đến từ những tranh cãi, đổ lỗi và quy trách nhiệm. Và loạn bởi cuộc đấu đá, chạy đua đến chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8. Thực ra thì chuyện này đã âm thầm từ trước, chỉ có điều sau thất bại của U.22 Việt Nam trên đất Malaysia, nhiều cá nhân đã lợi dụng vào đó để công kích VFF và trục lợi.

Lúc này, ở VFF chỉ còn bầu Đức là dám phát ngôn. Đầu tiên là việc ông dồn toàn lực cho ĐT U.22 Việt Nam với một lời tuyên bố mạnh mẽ rằng nếu không giành HCV SEA Games 29, ông sẽ từ chức, HLV Hữu Thắng và các lãnh đạo VFF cũng nên như thế. Cuối cùng, U.22 Việt Nam đại bại, HLV Hữu Thắng từ chức còn ông cũng khẳng khái nộp đơn xin rút. Mà thực tế thì U.22 Việt Nam có vô địch ông cũng xin rút để tránh cái tiếng vừa là ông chủ đội bóng nhưng vẫn làm quan ở VFF.

Bầu Đức cũng khiến người hâm mộ chú ý với nhiều phát ngôn gây sốc khác. Đó là việc chê bai HLV Hoàng Anh Tuấn sau khi ông trở về cùng U.20 Việt Nam ở World Cup, rồi sau đó là chuyện không ủng hộ ông Tuấn “con” ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG. Trước đó là việc “năm lần, bảy lượt” đả phá, đòi đuổi HLV Miura để dựng HLV Hữu Thắng lên thay. Và mới đây là phát ngôn yêu cầu đòi dẹp Hội đồng HLV Quốc gia sau những “mổ xẻ” về HLV Hữu Thắng cũng như thực quyền của những người trong cái Hội đồng “bù nhìn” ấy.

Chỉ có điều, tất cả những phát ngôn của bầu Đức chỉ thông qua báo chí. Thậm chí, trong những phát ngôn đó có phần nào đó nghiêng nhiều về sự cảm tính, như tuyên bố hàm hồ “sa thải Miura, tôi lo tất cho ĐTQG”. Đó chính là điều khiến cho sức nặng trong những lời ông bầu, vốn được xem là quyền lực và ảnh hưởng nhất với lứa cầu thủ U.19 của Học viện HAGL Arsenal JMG cũng là Phó chủ tịch VFF, không tạo ra được sự thay đổi lớn và thuyết phục số đông. Hay nói đúng hơn, người ta đợi ông “cầm cờ” đứng lên thay vì tranh cãi tay đôi, chỉ trích cá nhân với ai đó trên mặt báo. Điều đó khiến cái tầm của một ông bầu như ông Đức mất đi và hiệu quả mang lại cũng không có.

Thực tế, thì bầu Đức cũng đã từng hơn một lần “phất cờ” giống như bầu Kiên trước đây. Điển hình nhất là việc đề xuất Ban chấp hành cách chức Trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi khi chứng kiến sự yếu kém của công tác trọng tài V.League. Thế nhưng ông Đức sau đó đã bị việt vị khi số phiếu tán đồng của Ban chấp hành VFF là không đủ để ông Mùi mất việc. Vấn đề sau đó khiến ông Đức cay đắng thốt lên về cái gọi là “lợi ích nhóm” đã ăn sâu bám rễ vào các CLB, quan chức, trọng tài VFF.

3. Bây giờ, khi khẩu hiệu “chấn hưng bóng đá” được dương lên, người ta chỉ thấy trong đó đầy rẫy sự đấu đá hướng đến những mục đích cá nhân thay vì muốn giúp bóng đá Việt Nam phát triển thực sự. Bầu Đức có muốn thay đổi và tâm huyết với bóng đá Việt Nam không? Những gì ông đã làm cho ĐTQG và U.22 vừa qua đã nói lên tất cả. Thế nhưng người ta cần ở ông hành động nhiều hơn nữa.

Đại hội thường niên VFF 2017 dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian từ trung tuần tháng 11 đến tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội. Đây sẽ là thời điểm mà tất cả chờ ông bầu này đứng lên và thẳng thắn nêu quan điểm của mình.

Trong khi tất cả còn đang tranh cãi thì nguyên Phó chủ tịch VFF Lê Thế Thọ đã bộc bạch trên một tờ báo rằng: “Điều quan trọng nhất lúc này là phải giải quyết câu chuyện tổ chức bộ máy VFF và củng cố lại V.League. Suốt mấy năm qua, quan chức VFF lên báo công kích nhau thì làm sao chung sức làm việc được. Trong khi đó, người làm chuyên môn ở VFF thì không có ai. Lãnh đạo mâu thuẫn, tổ chức bóng đá nhưng không biết làm bóng đá khiến cho giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam là V.League rất tồi tệ”.

Ông bầu và các phát ngôn làm cho làng bóng sôi động hơn. Sự xuất hiện của họ trong gần 20 năm qua từ cấp độ CLB đến quan chức VFF cũng đều phần nào để lại dấu ấn. Thế nhưng, điều mà người hâm mộ chờ là những “cuộc khởi nghĩa” chứ không phải chỉ là những phát ngôn.

Bóng đá Việt muốn thay đổi phải cần đến những con người không chỉ dám nói mà phải dám làm. Thế nhưng để làm được thì phải có lực và uy cùng cách làm, hành động để thuyết phục phần còn lại. Ở một nền bóng đá mà không có một ai đủ khả năng cầm cờ thì “loạn” là chuyện đương nhiên.

Chính bầu Đức là người đã công khai đòi sa thải HLV Miura, điều đó đã được ông hiện thực hoá tại Hội nghị BCH VFF lần thứ 7. Trước sức ép của ông cùng sự tán đồng của BCH, VFF buộc phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV người Nhật. Sau đó, bầu Đức cũng thực hiện việc hậu thuẫn để HLV Hữu Thắng dẫn dắt ĐT Việt Nam cùng với đó là tạo điều kiện để lứa cầu thủ tài năng của Học viện HAGL tập trung cho ĐT U.22 Việt Nam với giấc mơ HCV SEA Games. Chỉ tiếc bao tâm huyết của ông bầu này cuối cùng đã không thành hiện thực.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.