Bầu Đức "đánh cược" với tương lai Xuân Trường nếu sang Châu Âu thi đấu

ĐÌNH THẢO |

Nếu được sang Châu Âu thi đấu sau khi hết hạn hợp đồng với CLB Gangwon FC của Hàn Quốc thì có lẽ đây là tin vui với bản thân tiền vệ Xuân Trường, CLB HAGL và NHM bóng đá Việt Nam. Nhưng chuyến xuất ngoại lần này có mang đến những cải thiện trong lối chơi và giúp cho sự nghiệp trong tương lai của Xuân Trường có thay đổi không mới là chuyện đáng nói.

Xuân Trường đã có 2 năm chơi bóng tại Hàn Quốc, kinh qua 2 CLB là Incheon United và Gangwon FC. Nói là chơi bóng nhưng thực ra Xuân Trường lại ngồi dự bị nhiều hơn là được ra sân. Thậm chí ở Gangwon, tiền vệ của HAGL còn phải chơi ở giải đầu giành cho các cầu thủ dự bị.

Chính HLV Graechen, người gắn bó với lứa cầu thủ tiềm năng của đội bóng phố Núi cũng phải thốt lên rằng “Dự bị nhiều ở nước ngoài khiến cho tài năng của các cầu thủ bị thui chột và đánh mất bản thân mình”. 

Trong màu sao Gangwon FC ở Hàn Quốc, Xuân Trường thường xuyên dự bị hay sử dụng ở những trận giao hữu. Ảnh: Duy Anh
Trong màu sao Gangwon FC ở Hàn Quốc, Xuân Trường thường xuyên dự bị hay sử dụng ở những trận giao hữu. Ảnh: Duy Anh

Trở lại với cơ hội xuất ngoại sang Châu Âu của Xuân Trường thì có lẽ đây là thông tin khiến NHM phải đặt ra nhiều ý kiến trái chiều. Xuân Trường vốn dĩ đã dự bị quá nhiều ở Hàn Quốc, không được thi đấu thường xuyên khiến anh hầu như không phát huy được phẩm chất kỹ thuật, cũng như không có những đường chuyền đậm chất sáng tạo mà người ta cần ở anh.

Cùng với đó, các chuyên gia ở CLB Gangwon FC cho rằng Xuân Trường chưa đủ thể lực để có thể ra sân ở K.League một cách thường xuyên. Vậy làm sao có thể chơi bóng với các đối thủ ở Châu Âu, những nền bóng đá vốn thiên về thể lực và không ngần ngại va chạm.

Ở vai trò một tiền vệ trung tâm, thể hình khiêm tốn (chỉ cao 1m76) và thể lực chưa đảm bảo, vậy làm sao để chắc chắn rằng Xuân Trường không lãng phí thêm thời gian nếu sang Châu Âu thử tài.

2 năm ở Hàn Quốc chưa thấy Xuân Trường có sự tiến bộ nào, mà chỉ dần đánh mất lối chơi vốn được đánh giá là tiền vệ số 1 của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Sau 2 năm chơi bóng ở Hàn Quốc, Xuân Trường không cho thấy sự tiến bộ mà ngày càng thui chột tài năng. Ảnh: Đ.Đ
Sau 2 năm chơi bóng ở Hàn Quốc, Xuân Trường không cho thấy sự tiến bộ mà ngày càng thui chột tài năng. Ảnh: Đ.Đ

Bóng đá Việt Nam hay khu vực Đông Nam Á cũng từng có cầu thủ sang Châu Âu thử tài, điển hình như là Lê Công Vinh (CLB Leixoes SC ở Bồ Đào Nha), ngôi sao Teerasil Dangda hay Kiatisal của bóng đá Thái, Safee Sali của Malaysia... cũng có dịp so tài ở trời Âu. Nhưng chung quy lại họ đều không mấy thành công và sau đó lại quay về nước và thi đấu ở các giải quốc nội, để tìm kiếm cơ hội lên ĐTQG.

Với Xuân Trường, nếu anh tiếp tục thi đấu ở nước ngoài, dù là vấn đề chuyên môn, hay là cái bắt tay hợp tác nào đó của bầu Đức, thì xem ra ông chủ đội bóng phố Núi đang đánh cược với tương lai của tiền vệ này.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.