Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

H.L |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam và Mỹ đang tích cực thu xếp cho chuyến thăm Việt Nam và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 21.9, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xác nhận đến Việt Nam dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 hay chưa, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết hai bên đang tích cực thu xếp cho chuyến thăm.

“Tại cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định sẽ thăm Việt Nam và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Hiện nay, hai bên đang tích cực thu xếp cho chuyến thăm” - bà Lê Thị Thu Hằng thông tin thêm.

Sau chuyến thăm Mỹ hồi tháng 5, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg - Cộng hòa Liên bang Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Donald Trump ngày 8.7, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Tại cuộc gặp này, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định sẽ thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng tháng 11.2017.

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC) sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 6 - 11.11. Dự kiến, lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng khoảng 10.000 đại biểu quốc tế và trong nước, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực và quốc tế, đại diện các tổ chức quốc tế có uy tín sẽ đến tham dự các hoạt động trong dịp này.

Việt Nam đang gấp rút hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng để Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra thành công. Từ đầu năm đến nay, hàng loạt hội nghị quan trọng đã được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam.

Ngày 21.9, Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 (SDMOF 11) đã khai mạc ở TP.Vinh (Nghệ An) với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC, các tổ chức quốc tế, khối doanh nghiệp và các quan chức cao cấp của các bộ, ngành, địa phương Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng, việc tổ chức SDMOF 11 tại Nghệ An, nơi vừa hứng chịu cơn bão số 10 là cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai, đồng thời học hỏi kinh nghiệm quý từ các nền kinh tế, làm cho năng lực quản lý rủi ro thiên tai không chỉ của Việt Nam mà các nước APEC và trên thế giới ngày càng tốt hơn.

Tiếp theo đó, Hội nghị Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế trong APEC sẽ được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên - Huế từ ngày 26 - 29.9 với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên APEC và các hội nghị liên quan đã diễn ra từ ngày 19 - 21.10 tại Quảng Nam, với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, trong đó có 21 Bộ trưởng các nền kinh tế thành viên APEC.

Việt Nam lên tiếng việc Australia điều tàu chiến đến tập trận trên Biển Đông

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21.9, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Ausralia điều một nhóm tàu chiến tham gia tập trận ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việt Nam luôn tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện tự do hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế. Duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông là trách nhiệm và quyền lợi của các quốc gia trong khu vực. Mọi hoạt động của các quốc gia nếu đóng góp vào mục tiêu chung này thì đều đáng được hoan nghênh”.

Liên quan đến thông tin Nga đang vận chuyển tàu khu trục Gepard cho Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việc Nga giao tàu khu trục Gepard cho Việt Nam nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng của Việt Nam”. HÀ LIÊN

H.L
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Chùa Hương Xuân Quý Mão: Đã sẵn sàng nhưng vẫn còn băn khoăn

Mỹ Linh |

Có mặt tại khu di tích thắng cảnh Chùa Hương vào ngày 2 Tết (23.1), chúng tôi cảm nhận rõ không khí chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai hội (6 Tết, tức 27.1). Tuy nhiên, để lễ hội Chùa Hương diễn ra quy củ, trật tự thì vẫn còn một số việc phải làm.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.

Tàu lặn Trung Quốc làm nên kỳ tích đầu tiên trong lịch sử nhân loại

Khánh Minh |

Tàu lặn Trung Quốc đã lặn đến điểm sâu nhất của rãnh Diamantina, lập kỳ tích đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Giám đốc Quốc gia World Bank dự báo GDP Việt Nam 2023 đạt 6,5%

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Người đứng đầu World Bank tại Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023 là 6,5%. Tuy nhiên sẽ vẫn còn nhiều ẩn số về sự biến chuyển của nền kinh tế trong tương lai.