Triều Tiên doạ nhấn chìm Nhật Bản và biến Mỹ thành tro bụi

Vân Anh |

Triều Tiên đe doạ nhấn chìm Nhật Bản và biến Mỹ thành tro bụi sau khi hai nước này thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đáp trả vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng.

Uỷ ban Hoà bình Châu Á Thái Bình Dương, cơ quan chịu trách nhiệm về quan hệ của Triều Tiên với thế giới, mô tả vòng trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc (LHQ) là "công cụ tội ác" sau khi Mỹ chi tiền cho LHQ hoạt động, và kêu gọi phá bỏ chế tài.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên đưa ra lời đe dọa rõ ràng với Nhật Bản kể từ khi nước này bắn tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua đảo Hokkaido vào cuối tháng trước, khiến Nhật phải hú còi báo động.

"Bốn hòn đảo của quần đảo Nhật Bản cần bị nhấn chìm xuống biển..." - KCNA dẫn tuyên bố của ủy ban cho biết. "Nhật Bản không còn cần thiết phải tồn tại gần chúng ta" - tuyên bố viết tiếp.

Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên nhất trí ủng hộ dự thảo nghị quyết của Mỹ nhằm áp đặt trừng phạt lên Triều Tiên, bao gồm cấm nhập khẩu hàng dệt may của Triều Tiên và hạn chế xuất khẩu dầu sang nước này.

Để đáp trả, uỷ ban của Triều Tiên tuyên bố: "Hãy biến lục địa Mỹ thành tro tàn và bóng tối. Hãy trút cơn giận của chúng ta bằng việc huy động tất cả các biện pháp trả đũa đã được chuẩn bị cho đến bây giờ".

Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản, Yoshihide Suga, mô tả tuyên bố của Triều Tiên là "cực kỳ khiêu khích và sai lầm". "Điều đó làm gia tăng căng thẳng khu vực và hoàn toàn không thể chấp nhận được" - ông Yoshihide nói.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.