Tên lửa Triều Tiên chỉ có 0.001% cơ hội xuyên thủng Guam

V.A |

Quan chức an ninh nội địa hàng đầu của Guam cho biết, tên lửa Triều Tiên có rất ít cơ hội xuyên thủng được hàng phòng thủ tên lửa của hòn đảo này.

Hôm 9.8, ông George Charfauros nhấn mạnh rằng, Guam được bảo vệ bằng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), được bố trí thường trực ở căn cứ không quân Andersen trên đảo.

"Tên lửa chỉ có 0.001% cơ hội xuyên qua lớp phòng thủ này" - tờ Pacific Daily dẫn lời ông Charfauros phát biểu với báo giới tại cuộc họp báo.

Thống đốc Guam, ông Eddi Calvo bày tỏ đồng tình, trấn an cư dân đảo Guam không nên hoảng sợ.

"Đây không phải là lúc để sợ hãi. Có rất nhiều tuyên bố hùng hồn được đưa ra, nhưng tại thời điểm này, tình hình an ninh ở Guam không có gì thay đổi" - ông Calvo nói.

"Tôi đã nhận được sự đảm bảo từ tất cả các cấp, các chỉ huy địa phương và Washington rằng hòn đảo này sẽ được bảo vệ" - thống đốc Guam nhấn mạnh.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên liệu có “dễ xơi” đảo bé hạt tiêu Guam?

V.A |

Việc Triều Tiên "để mắt" chọn đảo Guam, lãnh thổ có chủ quyền nhưng chưa được hợp nhất của Mỹ để doạ tấn công, không làm 160.000 người dân trên hòn đảo này ngạc nhiên.

Không quân Mỹ ở Guam “quyết chiến đêm nay” với Triều Tiên

V.A |

Cư dân lãnh thổ Guam của Mỹ phản ứng sợ hãi trước thông tin Triều Tiên có thể tấn công tên lửa vào hòn đảo này, nhưng vẫn đặt toàn bộ niềm tin vào quân đội Mỹ.

Cuối cùng, Mỹ nhận ra rằng ông Kim Jong-un không đùa!

Gia Minh |

Sau báo cáo mới nhất đánh giá về khả năng hạt nhân của Triều Tiên, cuối cùng, Mỹ nhận ra rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un không hề nói đùa.

Triều Tiên dọa tấn công tên lửa vào đảo Guam hiện thực đến đâu?

V.A |

Triều Tiên tuyên bố đang cân nhắc tiến hành tấn công tên lửa vào đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, một đảo nhỏ nhưng có vị trí chiến lược quan trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Triều Tiên liệu có “dễ xơi” đảo bé hạt tiêu Guam?

V.A |

Việc Triều Tiên "để mắt" chọn đảo Guam, lãnh thổ có chủ quyền nhưng chưa được hợp nhất của Mỹ để doạ tấn công, không làm 160.000 người dân trên hòn đảo này ngạc nhiên.

Không quân Mỹ ở Guam “quyết chiến đêm nay” với Triều Tiên

V.A |

Cư dân lãnh thổ Guam của Mỹ phản ứng sợ hãi trước thông tin Triều Tiên có thể tấn công tên lửa vào hòn đảo này, nhưng vẫn đặt toàn bộ niềm tin vào quân đội Mỹ.

Cuối cùng, Mỹ nhận ra rằng ông Kim Jong-un không đùa!

Gia Minh |

Sau báo cáo mới nhất đánh giá về khả năng hạt nhân của Triều Tiên, cuối cùng, Mỹ nhận ra rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un không hề nói đùa.

Triều Tiên dọa tấn công tên lửa vào đảo Guam hiện thực đến đâu?

V.A |

Triều Tiên tuyên bố đang cân nhắc tiến hành tấn công tên lửa vào đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, một đảo nhỏ nhưng có vị trí chiến lược quan trọng.