Chuyến thăm của Ngoại trưởng Tillerson có chặng dừng chân ở Ấn Độ, nước có mối quan hệ với Mỹ đã phát triển thành một liên minh trên thực tế, trong khi các nước láng giềng của Ấn Độ cảm thấy đầy ngờ vực.
Mỹ và Ấn Độ sử dụng rất nhiều tên khác nhau để mô tả mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp trong thời gian gần đây. Nhưng một cụm người ta không nghe thấy là "liên minh". Trên thực tế, các quan chức Mỹ và Ấn Độ đôi khi nói dài dòng đến mức trở thành hài hước để tránh sử dụng cụm từ đó.
Dù đó có vẻ như là một kỹ thuật ngoại giao, nhưng trên thực tế nó phản ánh lịch sử không liên kết của Ấn Độ.
Arpana Pande thuộc Viện Hudson nói với VOA: "Ấn Độ không muốn bất cứ ai gọi là đồng minh, và lý do là lịch sử thuộc địa của Ấn Độ".
Nhưng điều đó có thể dần dần thay đổi.
Thương mại Mỹ-Ấn Độ hiện gấp gần sáu lần so với năm 2000. Và Washington gần đây đã gọi New Delhi là một "đối tác quốc phòng chủ chốt".
Trong một bài phát biểu hôm 18.10, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói ông muốn đi xa hơn. "Chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết tâm làm sâu sắc thêm những cách thức để Hoa Kỳ và Ấn Độ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác này".
Ông Tillerson cũng làm Trung Quốc tức giận khi ông nói rằng Ấn Độ nên giúp cho việc duy trì "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".
Pakistan, đối thủ địa chính trị của Ấn Độ, cũng hoài nghi về sự cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ, và phê phán những chỉ trích của Mỹ rằng Pakistan có liên kết với các nhóm khủng bố.
Ông Tillerson sẽ phải cân bằng các mối quan hệ một cách khôn ngoan trong một khu vực ngày càng trở nên quan trọng đối với chính sách đối ngoại của Mỹ.