Quan chức Mỹ: Triều Tiên không dại tấn công Mỹ bằng tên lửa đạn đạo

V.A |

Giới chức Mỹ cho rằng, Triều Tiên muốn phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM để tự vệ, chứ không nhằm tấn công Mỹ hay đồng minh.

Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Bình Nhưỡng cho thấy, ICBM của Triều Tiên có khả năng vươn đến hầu hết lục địa Mỹ - hai quan chức Mỹ thừa nhận với Reuters hôm 31.7.

Hai quan chức giấu tên này nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng tăng từ chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên, có thể khiến chính quyền của Tổng thống Donald Trump phải đáp trả.

Tuy nhiên, hai quan chức tình báo Mỹ cho hay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn phát triển ICBM có khả năng mang đầu đạn hạt nhân để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào vào Triều Tiên và đạt được tính hợp pháp quốc tế, chứ không nhằm tấn công Mỹ hay đồng minh, vì "ông ấy biết như thế là sẽ tự sát".

Hôm 29.7, Triều Tiên tuyên bố thử thành công ICBM thứ hai - tên lửa có khả năng tấn công lục địa Mỹ.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngay cả khi thừa nhận tên lửa này bay dài nhất trong số các tên lửa mà Bình Nhưỡng đã thử.

"Các chi tiết cụ thể trong đánh giá của chúng tôi đang được coi là mật vì những lý do mà tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu" - Reuters dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis phát biểu tại cuộc họp báo. Ông Davis thừa nhận rằng, tên lửa Triều Tiên có thể bay ít nhất 5.500 km, phạm vi tối thiểu mà Lầu Năm Góc phân loại là ICBM.

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho hay, tên lửa mới nhất của Triều Tiên bay 45 phút, trong khi ICBM hôm 4.7 bay được 39 phút. Ngoài ra, ICBM hôm 29.7 có tầm bắn, độ cao và hỏa lực mạnh hơn các vụ thử trước vì nó sử dụng động cơ ổn định lực, chống lại hiệu ứng của gió và các yếu tố khác.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Mỹ-Hàn khẳng định Triều Tiên phóng ICBM, Nga khăng khăng phản đối

HL |

Lầu Năm Góc và quân đội Hàn Quốc đều xác nhận tên lửa Triều Tiên vừa phóng đêm 28.7 là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo vào nửa đêm

Hà Liên |

Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa mới vào nửa đêm ngày 28.7, đài NHK dẫn nguồn từ các quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết.

Nga không quá lo về Triều Tiên vì hiểu rõ ông Kim Jong-un

K.M |

Trong những tháng gần đây, Mỹ liên tục cố gắng thuyết phục Trung Quốc và Nga góp phần thúc đẩy ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, tuy nhiên Mátxcơva không quá lo lắng về Bình Nhưỡng.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Mỹ-Hàn khẳng định Triều Tiên phóng ICBM, Nga khăng khăng phản đối

HL |

Lầu Năm Góc và quân đội Hàn Quốc đều xác nhận tên lửa Triều Tiên vừa phóng đêm 28.7 là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo vào nửa đêm

Hà Liên |

Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa mới vào nửa đêm ngày 28.7, đài NHK dẫn nguồn từ các quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết.

Nga không quá lo về Triều Tiên vì hiểu rõ ông Kim Jong-un

K.M |

Trong những tháng gần đây, Mỹ liên tục cố gắng thuyết phục Trung Quốc và Nga góp phần thúc đẩy ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, tuy nhiên Mátxcơva không quá lo lắng về Bình Nhưỡng.