Phát hiện bằng chứng mới quan trọng từng bị bỏ qua khi tìm kiếm MH370

Gia Minh |

Nhiều hình ảnh vệ tinh qua phân tích mới nhất cho thấy, có thể đã phát hiện các mảnh vỡ của MH370 sau khi máy bay vỡ vụn trên Ấn Độ Dương.

Cục An toàn Giao thông Vận tải Australia hôm nay (16.8) công bố thông tin mới gây sốc trong một báo cáo, Mail Online cho hay. Theo đó, báo cáo tiết lộ các cơ quan chức năng Pháp đã chụp được hình ảnh những mảnh đồ vật nhân tạo trôi nổi trên mặt biển phía nam Ấn Độ Dương, hai tuần sau khi chiếc máy bay chở 239 hành khách biến mất vào tháng 3.2014.

Nội dung chú thích bên cạnh các vật thể trôi dạt trên biển trong các bức ảnh do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học & Công nghiệp của Khối thịnh vượng chung (CSIRO) thực hiện. Tổng cộng, 12 vật thể nhân tạo đã được phát hiện ra trong bức ảnh vệ tinh tinh, cũng như có "28 vật thể khác có thể là vật thể nhân tạo".

Các phân tích mới nhất về các hình ảnh vệ tinh chụp trong vài tuần sau khi MH370 biến mất có thể cung cấp đầu mối quan trọng trong việc xác định chiếc máy bay và hành khách đã gặp điều gì.

 

Qua việc phân tích hình ảnh vệ tinh được chụp hai tuần sau khi MH370 biến mất, các nhà khoa học xác định được 3 vị trí mới để có thể tìm ra chiếc máy bay xấu số này.

Các nhà nghiên cứu tại Cơ quan khảo sát Địa chất Quốc gia Australia (Geoscience Australia) đã hoàn thành việc kiểm tra các hình ảnh về vật thể nhân tạo này, do Không quân Pháp chụp vào ngày 23.4.2014.

Các nhà phân tích xác nhận rằng ít nhất khoảng một chục vật thể do con người tạo ra, trước khi dùng các vật thể đó xác định vị trí chính xác MH370 trong khu vực rộng 9.700 dặm (15.610km), cách xa bờ biển tây nam Australia. Các tọa độ tiềm năng có thể là nơi máy bay MH370 rơi xuống gồm: - 35,6 độ Nam, 92,8 độ Đông; 34,7 độ Nam, 92,6 độ Đông; và 35,3 độ Nam, 91,8 độ Đông.

 

 

Các hình ảnh này ban đầu bị loại bỏ do nằm ngoài khu vực thuộc lộ trình của MH370.

Các dữ liệu hình ảnh chụp ban đầu bên ngoài vùng tìm kiếm này bị loại bỏ trong công cuộc điều tra, tìm kiếm bước đầu do không nằm trong lộ trình của chuyến bay. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn chuyển dữ liệu sang Geoscience Australia để phân tích như một phần của "quá trình kiểm tra có hệ thống" sau khi cuộc tìm kiếm đầu tiên đã kết thúc trong vô vọng.

Nay, người ta hy vọng các dữ liệu này sẽ cung cấp một điểm khởi đầu quan trọng cho việc quét lại khu vực rộng 9.700 dặm và sẽ tìm chính xác được nơi an nghỉ của chiếc máy bay MH370 và 239 hành khách cùng phi hành đoàn.

 

 

Những hình ảnh này chụp ở một vùng biển rất xa phía nam Australia.

Tuy vậy, Greg Hood - lãnh đạo Cơ quan An toàn Giao thông Australia - cho hay trong một tuyên bố rõ ràng: "Rõ ràng, chúng ta vẫn cần phải thận trọng" trước các hình ảnh có mối liên quan không rõ ràng với chuyến bay MH370.

Trước đó, các quốc gia Malaysia, Trung Quốc và Australia đã đồng ý đình chỉ việc tìm kiếm, rà soát đáy biển sâu trong phạm vi 46.000 dặm vuông (120.000km2) vì không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì của chuyến bay định mệnh.

 

 

Hình ảnh sơ đồ tổng quan về các địa điểm mà 4 bức ảnh chụp được, bên ngoài khu vực tìm kiếm ban đầu.
Những mảnh vỡ từ chiếc máy bay đã trôi dạt lên một hòn đảo gần Châu Phi, cho phép các nhà khoa học lần tìm đường đi trôi dạt của chiếc MH370 và xác định khu vực tìm kiếm mới.

 

Gia Minh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.