Ông Vladimir Putin đích thân thị sát uy lực của dàn vũ khí tối tân trong Zapad 2017

Hà Liên |

Cuộc tập trận chiến lược Zapad-2017 là giai đoạn cuối cùng của cuộc tập trận chung do các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga và Belarus tổ chức trong năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm địa điểm diễn ra cuộc tập quân sự Zapad-2017 tại thao trường Luzhshaky, khu vực Leningrad ngày 18.9. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, đã giới thiệu với ông Vladimir Putin về các tình huống trong cuộc tập trận. 

Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Ảnh: Tass
Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Ảnh: Tass

Được biết, 95 nhà ngoại giao từ 50 quốc gia đã có mặt để theo dõi cuộc tập trận quy mô lớn nhất năm này. Tổng tư lệnh tối cao Nga và Bộ trưởng Sergey Shoigu đánh giá cao kết quả của cuộc diễn tập quân sự Zapad-2017, Tư lệnh quân khu phía Tây, Thượng tướng Andrey Kartapolov cho biết. 

Theo kịch bản chung, các nhóm chiến binh nhỏ đóng vai thâm nhập vào lãnh thổ của Nga qua biên giới để hợp thành các nhóm lớn lên đến 500 người tiến hành các cuộc tấn công khủng bố và hành động phá hoại. Các binh sĩ Nga đã bắt giữ một số lượng lớn máy bay hạng nhẹ và máy bay không người lái tại các sân bay gần biên giới. 

Tổng thống Nga đánh giá cao bài diễn tập. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga đánh giá cao bài diễn tập. Ảnh: Tass

Để phục vụ cho bài diễn tập này, hệ thống pháo phòng không Pantsir-S1, hệ thống tên lửa phòng không Strela-1 và các vũ khí khác đã được triển khai. Trên mặt đất, kẻ thù giả định tấn công với sự hỗ trợ của pháo binh và các xe bọc thép, bao gồm xe tăng T-90, xe chiến đấu hỗ trợ hỏa lực Terminator, máy bay ném bom Sukhoi-24, máy bay chiến đấu Sukhoi-34 và Mi-24, trực thăng Mi-28 và Ka-52.

Cuộc tấn công phối hợp chống lại những kẻ khủng bố giả định trên thực địa kèm theo tấn công trên không do binh sĩ Nga tiến hành đã vô hiệu hóa và loại bỏ lực lượng xâm nhập. 

Dàn vũ khí của Nga được triển khai trong các bài tập. Ảnh: Tass
Dàn vũ khí của Nga được triển khai trong các bài tập. Ảnh: Tass

Cuộc tập trận chiến lược Zapad-2017 kéo dài 6 ngày có khoảng 12.700 binh sĩ, 70 máy bay chiến đấu, trực thăng cùng với 680 đơn vị vũ khí thiết bị quân sự bao gồm 250 xe tăng, 200 pháo, hệ thống phóng đa rocket, pháo cối và 10 tàu chiến.

Tổng thống Nga Putin thị sát tập trận. Nguồn: RT
Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.