Nhật nghi Triều Tiên vượt ngưỡng trở thành cường quốc hạt nhân trọn vẹn

N.V |

Triều Tiên có thể đã sản xuất thành công một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ có thể gắn lên tên lửa, vượt qua một ngưỡng quan trọng để trở thành một cường quốc hạt nhân trọn vẹn, sách trắng quốc phòng Nhật Bản cho hay.

Theo Kyodo News, Bộ Quốc phòng Nhật Bản kết luận trong Sách Trắng quốc phòng hàng năm công bố hôm 8.8 rằng "có thể Triều Tiên đã thành công trong việc thu nhỏ vũ khí hạt nhân và đã phát triển đầu đạn hạt nhân". Nhật Bản, một đồng minh trọng yếu của Mỹ, cũng là một mục tiêu gây hấn tiềm năng của Triều Tiên.

Cùng ngày, tờ The Washington Post đưa tin, các quan chức tình báo Mỹ nhận định rằng, một thập niên sau vụ nổ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã sản xuất được vũ khí hạt nhân để phóng bằng tên lửa đạn đạo, bao gồm bằng tên lửa liên lục địa - loại có khả năng vươn đến lục địa Mỹ.

Bài báo của tờ Washington Post dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ không nêu danh tính cho biết, phân tích bí mật đã được hoàn tất vào tháng trước bởi Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ. Mỹ vào tháng trước cũng tính toán rằng Triều Tiên có tới 60 vũ khí hạt nhân, nhiều hơn gấp đôi con số mà chuyên gia độc lập dự đoán.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối tuần qua đã áp đặt các biện pháp chế tài nặng nề nhất của mình nhắm vào Triều Tiên liên quan tới cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới nhất mà có thể được dùng để phóng vũ khí hạt nhân.

Dù những vụ thử nghiệm được thực hiện cấp tập trong thời gian gần đây, song chưa rõ là quốc gia này có khả năng gắn một thiết bị hạt nhân lên tên lửa kiểu này hay chưa. Nhưng khả năng này ngày càng rõ dần.
N.V
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc trả giá đắt nhất vì trừng phạt Triều Tiên

V.A |

Trung Quốc sẽ phải trả giá cao nhất từ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên, do có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với nước này. Tuy vậy, Trung Quốc sẽ luôn tuân thủ nghị quyết - Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định hôm 7.8.

Trừng phạt xong, Trung Quốc giục Triều Tiên ngừng thử tên lửa

K.M |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6.8 đã đề nghị Triều Tiên ngừng tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa, vài tiếng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới với Bình Nhưỡng, trong đó có lá phiếu ủng hộ của Bắc Kinh.

Liên Hợp Quốc thông qua trừng phạt mới, Triều Tiên mất 1 tỉ USD

K.M |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5.8 nhất trí biểu quyết thông qua một nghị quyết đang được Mỹ thúc đẩy, Triều Tiên mất đi ít nhất 1 tỉ USD nguồn thu hàng năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc trả giá đắt nhất vì trừng phạt Triều Tiên

V.A |

Trung Quốc sẽ phải trả giá cao nhất từ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên, do có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với nước này. Tuy vậy, Trung Quốc sẽ luôn tuân thủ nghị quyết - Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định hôm 7.8.

Trừng phạt xong, Trung Quốc giục Triều Tiên ngừng thử tên lửa

K.M |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6.8 đã đề nghị Triều Tiên ngừng tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa, vài tiếng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới với Bình Nhưỡng, trong đó có lá phiếu ủng hộ của Bắc Kinh.

Liên Hợp Quốc thông qua trừng phạt mới, Triều Tiên mất 1 tỉ USD

K.M |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5.8 nhất trí biểu quyết thông qua một nghị quyết đang được Mỹ thúc đẩy, Triều Tiên mất đi ít nhất 1 tỉ USD nguồn thu hàng năm.