Nguy cơ leo thang căng thẳng Mỹ - Triều Tiên

HÀ LIÊN |

Triều Tiên và Mỹ đang đối mặt với những mối đe dọa leo thang căng thẳng khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “hỏa lực và cơn thịnh nộ mà thế giới chưa từng thấy trước đây”, trong khi Triều Tiên tuyên bố hôm 9.8 đang cân nhắc kế hoạch tấn công đảo Guam.

Triều Tiên đe dọa tấn công tên lửa

Những tuyên bố trên của phía Mỹ và Triều Tiên được đưa ra sau khi có thông tin Triều Tiên làm chủ một công nghệ quan trọng có thể tấn công Mỹ bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Hai vụ thử tên lửa liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên tháng trước cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng. Các nhà phân tích nói rằng, các ICBM của Triều Tiên có thể vươn tới Alaska, Los Angeles hoặc Chicago.

Theo KCNA, quân đội Triều Tiên đưa ra tuyên bố ngày 9.8 rằng nước này đang nghiên cứu kế hoạch tấn công với hỏa lực bao trùm các khu vực xung quanh đảo Guam bằng cách sử dụng các tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung và tầm xa, trong đó có tên lửa Hoả Tinh -12. Tuyên bố cho hay, căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam là “vị trí đổ bộ” cho cuộc xâm lược tiềm năng của Mỹ vào Triều Tiên mà quân đội nước này cần phải vô hiệu hóa.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Triều Tiên tốt nhất đừng đưa ra thêm lời đe dọa nào nữa đối với nước Mỹ. Họ sẽ phải đối mặt với hỏa lực và cơn thịnh nộ mà thế giới chưa từng thấy trước đây”.

Hôm 8.8, Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản và truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ và báo cáo bí mật của Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ công bố về bước tiến trong chương trình tên lửa và hạt nhân của 
Triều Tiên.

Theo Washington Post, Mỹ đánh giá Triều Tiên sở hữu tới 60 vũ khí hạt nhân, gấp đôi so với đánh giá của các chuyên gia độc lập vốn chỉ cho rằng nước này có khoảng 10 đến hơn 30 vũ khí. Ngày 8.8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản kết luận rằng “có thể Triều Tiên có khả năng thu nhỏ vũ khí hạt nhân và gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa của nước này”.

Mỹ cần “kiên quyết và thận trọng”

Chính quyền Tổng thống Donald Trump xem Triều Tiên là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất của Mỹ và căng thẳng đã leo thang liên tục trong năm nay. Thông tin Triều Tiên có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân thu nhỏ vào các tên lửa chưa được xác thực, nhưng nếu đúng như vậy, Triều Tiên đã trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hoàn toàn.

Sau tuyên bố của ông Donald Trump, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ - Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nói rằng: “Chúng ta cần phải kiên quyết và thận trọng với Triều Tiên, nhưng lời hùng biện thiếu thận trọng không phải là một chiến lược để giữ nước Mỹ an toàn”.

Triều Tiên đang giận dữ về việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới sau các vụ thử ICBM của nước này. Trong tuyên bố phản đối các biện pháp trừng phạt mới, Triều Tiên cảnh báo: “Chúng tôi sẽ khiến Mỹ phải trả một nghìn lần cho tất cả các tội ác đã gây ra với nhà nước và nhân dân đất nước này”.

Triều Tiên đã có nhiều thập kỷ đầu tư phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân. Nước này tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 2006 và lần gần đây nhất là năm 2016. Trong thời gian đó, nhiều tổng thống Mỹ đã thất bại trong việc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.

Sự bí mật của chương trình hạt nhân của Triều Tiên và diễn biến thực tế ngầm đằng sau các vụ thử khiến rất khó để đánh giá đúng nhưng những đánh giá mới của Nhật Bản và Mỹ cho thấy khả năng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang dẫn hiện hữu chứ không chỉ là nghi ngờ.

Theo AP, không rõ khả năng tên lửa mới của Triều Tiên sẽ ảnh hưởng tức thời ra sao đến động thái của Mỹ. Quân đội Mỹ chưa từng thử bắn hạ tên lửa của Triều Tiên và cho rằng tất cả các vụ thử trước đây không gây ra mối đe dọa với Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ có thể cân nhắc hành động quân sự nếu nhận thức về mối đe dọa thay đổi.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Mỹ sẽ lựa chọn kịch bản nào nếu chiến tranh với Triều Tiên?

Gia Minh |

Với việc Mỹ nhanh chóng "sập cánh cửa" với Triều Tiên để ngăn chặn nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể tấn công đảo Guam bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, các nhà quan sát Triều Tiên bắt đầu phân tích các lựa chọn quân sự của Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Tillerson: “Người Mỹ cứ ngủ ngon, đừng sợ Triều Tiên“

V.A |

Ngày 9.8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hạ thấp mối đe doạ từ Triều Tiên, nói rằng "người Mỹ đêm nay cứ ngủ ngon", sau những lời khẩu chiến đe doạ giữa hai nước.

Sau Guam, đến lượt Alaska lo ngại bị Triều Tiên tấn công tên lửa

V.A |

Sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố cân nhắc kế hoạch phóng tên lửa tấn công đảo Guam, các nhà lập pháp ở Alaska - lãnh thổ của Mỹ gần Triều Tiên nhất - bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công tên lửa vào tiểu bang này.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Mỹ sẽ lựa chọn kịch bản nào nếu chiến tranh với Triều Tiên?

Gia Minh |

Với việc Mỹ nhanh chóng "sập cánh cửa" với Triều Tiên để ngăn chặn nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể tấn công đảo Guam bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, các nhà quan sát Triều Tiên bắt đầu phân tích các lựa chọn quân sự của Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Tillerson: “Người Mỹ cứ ngủ ngon, đừng sợ Triều Tiên“

V.A |

Ngày 9.8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hạ thấp mối đe doạ từ Triều Tiên, nói rằng "người Mỹ đêm nay cứ ngủ ngon", sau những lời khẩu chiến đe doạ giữa hai nước.

Sau Guam, đến lượt Alaska lo ngại bị Triều Tiên tấn công tên lửa

V.A |

Sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố cân nhắc kế hoạch phóng tên lửa tấn công đảo Guam, các nhà lập pháp ở Alaska - lãnh thổ của Mỹ gần Triều Tiên nhất - bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công tên lửa vào tiểu bang này.