Nga tiết lộ lý do Tổng thống Putin "bỏ qua" phiên họp LHQ

Vân Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 18-19.9 năm nay - kỳ họp mà lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump "ra mắt".

Thay vào đó, Tổng thống Nga sẽ thị sát cuộc tập trận quân sự dọc biên giới phía đông NATO - điện Kremlin thông báo với hãng Itar-Tass hôm 18.9.

Như vậy, ông Putin sẽ không đến New York trong năm nay, sau khi đã có bài phát biểu tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong lần ông tham dự gần nhất là vào năm 2015. Trong bài phát biểu đó, ông Putin chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây về sự nổi lên của chủ nghĩa cực đoan, đồng thời hé lộ Nga sẽ sớm can thiệp vào Syria.

Hồi đầu tháng này, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, khẳng định ông Putin sẽ không tham dự phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nói rằng chuyến đi "không nằm trong kế hoạch của tổng thống". Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Putin cử Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự cuộc họp.

Hôm 18.9, Điện Kremlin tiết lộ kế hoạch thực sự của ông Putin trong ngày, thông báo rằng tổng thống sẽ ở trong phòng chỉ huy của cuộc tập trận quân sự chung Nga-Belarus mang tên Zapad 2017, diễn ra gần St.Petersburg.

Bình luận về sự vắng mặt của ông Putin tại New York, cựu Đại sứ Anh tại Nga Roderic Lyne cho biết, quyết định không tham dự phiên họp Đại hội đồng là phù hợp với tính cách của nhà lãnh đạo Nga, vì ông hiếm khi viếng thăm Liên Hợp Quốc và phương Tây.

"Ông Putin ít đi lại hơn nhiều so với thời gian đầu nhậm chức, và chỉ thực hiện vài chuyến thăm tới các nước phương Tây kể từ khi sáp nhập Nga. Đó không phải là những vùng đất mà ông ấy cảm thấy thoải mái, nhất là Mỹ, trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao và trừng phạt mới nhất.

"Tôi nghĩ đây là một quyết định đã được dự đoán và có thể hiểu được" - tờ Newsweek dẫn lời bà Lilia Shevtsova, chuyên gia tại chương trình Nga-Á-Âu của Chatham House.

"Để tham dự phiên họp Đại hội đồng lần thứ 72, ông Putin phải đưa ra một số thông điệp. Nhưng thông điệp của ông ấy có thể là gì? Dường như Mátxcơva vẫn chưa quyết định nên áp dụng cách tiếp cần đối đầu với Mỹ và phương Tây hay thực hiện đường lối mềm mỏng hơn" - bà Shevtsova nhận định.

Ngoài ra, với chương trình nghị sự bị chi phối bởi Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm chi tiêu và cải cách Liên Hợp Quốc thì Nga cũng không có gì nhiều để đóng góp - chuyên gia này cho hay.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.