Mỹ chuyển giao cho Philippines hàng loạt vũ khí mới

V.A |

Mỹ vừa cấp cho Philippines một loạt khí tài quân sự mới nhằm tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ quốc phòng của nước này.

Tuần trước, Mỹ chuyển giao cho Philippines hai máy bay giám sát mới tinh, Cessna-208B ISR, 1.040 động cơ tên lửa 2,75 inch và 992 tên lửa 2,75 inch để không quân Philippines sử dụng, giúp nâng cao khả năng chiến đấu với chiến binh Hồi giáo ở đảo miền nam Minadao.

Sự trợ giúp quân sự của Washington với Manila diễn ra ngay cả khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, bớt phụ thuộc vào Mỹ và "xoay trục" sang Trung Quốc và Nga.

Hồi tháng 6, Trung Quốc cấp cho Philippines số vũ khí và đạn dược trị giá 7,3 triệu USD, kết quả của mối quan hệ ấm lên giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Y.Kim tuyên bố: "Đợt viện trợ này rõ ràng thể hiện mối quan hệ vững mạnh giữa lực lượng không quân Mỹ và Philippines".

"Với tư cách là đồng minh, điều rất quan trọng là cả hai lực lượng vũ trang phải giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong thời điểm khủng hoảng" - tờ Asian Correspondent dẫn lời ông Kim.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin N.Lorenaza cảm ơn chính phủ Mỹ và cho biết, sự trợ giúp quân sự này sẽ giúp chính phủ Philippines duy trì những gì đã đạt được về mặt an ninh quốc gia.

"Được mệnh danh là đôi mắt trên bầu trời, máy bay Cessna-208B ISR sẽ giúp không quân Philippines bảo vệ an ninh quốc gia. Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, tôi tin rằng Không quân Philippines sẽ sử dụng hiệu quả hai chiếc máy bay này để tăng cường khả năng sẵn sàng của họ" - ông Lorenaza nói.

Hai chiếc máy bay mới trị giá 33 triệu USD là khoản viện trợ mới nhất của Mỹ giành cho Philipines. Trong 5 năm qua, Mỹ đã dành cho quân đội Philippines gần 300 triệu USD, trong đó bao gồm cả cung cấp vũ khí hiện đại và huấn luyện quân sự.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Philippines Duterte sẵn sàng tù chung thân để chống ma tuý

V.A |

Tổng thống Rodrigo Duterte thề tiếp tục mạnh tay tiêu diệt tội phạm ma tuý và những kẻ khủng bố, giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh - nhân đạo ở Marawi trong Thông điệp Quốc gia lần thứ hai hôm 24.7.

Tổng thống Duterte thừa nhận Philippines vẫn phải dựa vào Mỹ

N.V |

Tổng thống Rodrigo Duterte thừa nhận Mỹ cung cấp vũ khí cho chính phủ Philippines chống lại quân khủng bố Maute tại thành phố Marawi - tờ Philippine Star Global cho biết ngày 16.7.

Trung Quốc hỗ trợ hơn 3.000 khẩu súng cho Philippines chống khủng bố

Hà Liên |

Trung Quốc chuyển giao cho Philippines hơn 3.000 khẩu súng trường, súng bắn tỉa và khoảng 6 triệu viên đạn trị giá khoảng 7,35 triệu USD.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tổng thống Philippines Duterte sẵn sàng tù chung thân để chống ma tuý

V.A |

Tổng thống Rodrigo Duterte thề tiếp tục mạnh tay tiêu diệt tội phạm ma tuý và những kẻ khủng bố, giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh - nhân đạo ở Marawi trong Thông điệp Quốc gia lần thứ hai hôm 24.7.

Tổng thống Duterte thừa nhận Philippines vẫn phải dựa vào Mỹ

N.V |

Tổng thống Rodrigo Duterte thừa nhận Mỹ cung cấp vũ khí cho chính phủ Philippines chống lại quân khủng bố Maute tại thành phố Marawi - tờ Philippine Star Global cho biết ngày 16.7.

Trung Quốc hỗ trợ hơn 3.000 khẩu súng cho Philippines chống khủng bố

Hà Liên |

Trung Quốc chuyển giao cho Philippines hơn 3.000 khẩu súng trường, súng bắn tỉa và khoảng 6 triệu viên đạn trị giá khoảng 7,35 triệu USD.