Lính tinh nhuệ Nga -Syria phản công chớp nhoáng diệt 850 phiến quân

Hà Liên |

Ba thành viên của lực lượng đặc biệt Nga đã bị thương trong khi phá vỡ vòng vây gần thành phố Idlib, Syria, Thượng tướng Sergei Rudskoi cho biết ngày 20.9.

Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoi cho biết, các tay súng của Jabhat al-Nusra đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại quân đội Syria trong khu vực giảm leo thang xung đột Idlib. 

"Bất chấp các thỏa thuận ký kết tại Astana ngày 15.9, các tay súng Jabhat al-Nusra và các đơn vị không muốn tuân thủ thỏa thuận đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của quân đội chính phủ Syria ở phía bắc và đông bắc Hama, trong khu vực giảm xung đột Idlib vào 8h sáng 19.9", vị tướng quân đội Nga nói.

Một đơn vị quân cảnh Nga gồm 29 người đã bị bao vây trong khu vực Idlib. Đơn vị quân cảnh Nga phối hợp với các chiến binh bộ tộc Muali đã phản công đánh bại Jabhat al-Nusra trong vài giờ.

Theo ông Sergei Rudskoi, trong tình thế đặc biệt nghiêm trọng, chỉ huy lực lượng quân đội Nga tại Syria Sergei Surovikin đã thành lập một đơn vị đột phá vòng vây giải cứu. Đơn vị này tập hợp các đơn vị của lực lượng đặc biệt và quân cảnh chủ yếu là các binh sĩ người vùng Bắc Caucasus phối hợp với đặc nhiệm của Syria.

Thượng tướng Sergei Rudskoi (ở giữa) thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga và Thượng tướng Sergei Surovikin, chỉ huy lực lượng quân đội Nga tại Syria (trên màn ảnh). Ảnh: AFP/Getty
Thượng tướng Sergei Rudskoi (ở giữa) thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga và Thượng tướng Sergei Surovikin, chỉ huy lực lượng quân đội Nga tại Syria (trên màn ảnh). Ảnh: AFP/Getty

"Không quân không kích khủng bố, đơn vị quân cảnh phá vòng vây được 2 máy bay Sukhoi Su-25 hỗ trợ, tấn công các phần tử và xe bọc thép của chúng từ các cứ điểm cực thấp. Kết quả là vòng vây bị phá vỡ và quân đội Nga đã vào khu vực do lực lượng chính phủ Syria kiểm soát. Trong quá trình tiến công, 3 thành viên lực lượng hoạt động đặc biệt đã bị thương", Cục trưởng Cục tác chiến Sergei Rudskoi nói.

"Trong 24 giờ qua, 187 cơ sở bị phá hủy trong các cuộc không kích và pháo kích, khoảng 850 phần tử khủng bố bị tiêu diệt, 11 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh, 46 xe bán tải, 5 khẩu pháo, 20 xe tải và 38 kho đạn đã bị phá hủy", Thượng tướng Rudskoi thông tin thêm về kết quả.

Tận dụng ưu thế, các đơn vị của Quân đoàn 5 của các lực lượng vũ trang Syria cùng các đơn vị quân đội chính phủ được sự hậu thuẫn của không quân Nga đã tiến hành một cuộc phản công và hiện đã giành lại được những vị trí bị mất, ông Sergei Rudskoi nói.

"Các bước tiến mà quân đội Nga phối hợp cùng với bộ tổng tham mưu quân đội Syria đã giúp đẩy lùi những cuộc tấn công của các phần tử khủng bố và gây những thiệt hại đáng kể cho chúng", vị tướng Nga nhấn mạnh.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.