IISS công bố thông tin chấn động về tên lửa Triều Tiên

Gia Minh |

Triều Tiên có thể đã mua động cơ tên lửa do một nhà máy của Ukraina sản xuất, phân tích mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho hay.

Nguồn gốc từ Ukraina có vẻ chắc chắn nhất

Nhà máy sản xuất của Ukraina này từng là một cơ sở sản xuất phục vụ cho chương trình tên lửa của Liên Xô. Tuyên bố trong bản phân tích của IISS có thể giúp giải thích cho bước nhảy vọt đáng ngạc nhiên về khả năng của tên lửa tầm xa Triều Tiên trong những tháng gần đây, theo CNN.

Sự tiến bộ nhanh chóng của tên lửa đạn đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên, đặc biệt sau một loạt cuộc thử nghiệm tên lửa tầm trung không thành công hồi năm 2016, đã vượt quá dự tính của các cơ quan tình báo Mỹ. Và các bằng chứng được trưng ra trong bản phân tích của các nhà nghiên cứu an ninh toàn cầu cho thấy Triều Tiên có thể đã mua công nghệ tên lửa đẩy tiên tiến cho tên lửa Hwasong-14 và Hwasong-12 từ "chợ đen" Ukraina.

"Có vẻ như họ đã có một động cơ tên lửa từ một nước khác, và họ đã kết hợp thành công động cơ đó vào một số tên lửa cũng như thử nghiệm thành công ở cả tầm trung và liên lục địa vào tháng 5, 7 vừa qua" - Michael Elleman, một chuyên gia tên lửa - tác giả bản nghiên cứu, nói với CNN hôm qua (14.8).

Thông tin trong bản phân tích của chuyên gia Elleman được The New York Times tiết lộ đầu tiên. Bài báo chỉ ra rằng động cơ phản lực sử dụng nhiên liệu lỏng hiệu suất cao đã được sử dụng trong các tên lửa tầm trung và liên lục địa mà Triều Tiên phóng thử thành công trong vài tháng qua là dựa trên công nghệ do Liên Xô phát triển.

"Nguồn gốc của nó có thể từ Ukraina. Những động cơ này được biết có trong một vài cơ sở lưu trữ. Chúng tôi biết phiên bản sửa đổi, chúng tôi cũng đã nhìn thấy các tên lửa của Triều Tiên mà chúng thực sự giống các tên lửa từng được thấy ở Ukraina. Nguồn gốc này là có vẻ chắc chắn nhất", ông Elleman cho biết thêm.

Công ty hàng không vũ trụ Yuzhmash do nhà nước Ukraina sở hữu đã phủ nhận thông tin trong báo cáo này. "Các sự kiện được nêu trong bản phân tích không tương ứng với thực tế. Đặc biệt, Yuzhmash không phải là nhà sản xuất chính cho tên lửa của Liên bang Nga cũng như không cung cấp tên lửa, trang thiết bị và các phần phụ tùng lắp ráp, bao gồm cả động cơ tên lửa" - Yuzhmash cho hay trong một tuyên bố.

Văn phòng Tổng thống Ukraina cũng đã phản hồi đối với báo cáo này, nói với CNN rằng họ coi những tuyên bố này là một nỗ lực nhằm ngăn chặn Mỹ cung cấp cho Ukraina những tên lửa chống tăng hạng nặng - những thứ vũ khí mà Mỹ coi là vũ khí sát thương.

Các lần phóng thử tên lửa của Triều Tiên trong năm 2017. Ảnh: CNN

Mỹ cần phải xem xét nghiêm túc

Ông Elleman nói với CNN rằng ông không nghĩ rằng chính phủ Ukraina tham gia vụ việc này và lưu ý cũng rất khó để có thể kết nối các hoạt động bất hợp pháp đó với Yuzhmash vì "có rất nhiều mạng lưới tham nhũng của nhóm lợi ích" có thể đã có quyền vào các cơ sở lưu trữ đó.

"Hãy nhớ nơi đặt nhà máy Yuzhmash không xa tiền tuyến của cuộc xung đột phía đông Ukraina. Vì vậy, chắc chắn có nhiều con đường để mọi thứ biến mất khỏi các kho lưu trữ", ông Elleman cho biết.

Nếu phát hiện trên của ông Elleman là đúng thì nó có thể mang lại ý nghĩa quan trọng khi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang "đau đầu" với vấn đề này.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Marc Raimondi cho hay, Nhà Trắng "biết về bản báo cáo của IISS và truyền thông đưa tin về nó".

Doug Bandow, một thành viên cao cấp thuộc Viện nghiên cứu Cato, cho rằng, nếu những tuyên bố này là xác đáng thì cần phải được điều tra nghiêm túc, và nếu bản báo cáo được chứng minh là đúng, Mỹ phải xác định chính xác cũng như đóng cửa các kênh cung cấp này.

Gia Minh
TIN LIÊN QUAN

Lịch quan sát nhật thực, nguyệt thực và các sự kiện thiên văn kì thú 2023

AN AN |

Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), từ tháng 2 đến hết năm 2023, có 19 hiện tượng thiên văn đáng chú ý có thể quan sát tại Việt Nam. Trong đó, sự kiện đáng chú ý và được mong đợi là nhật thực một phần, nguyệt thực nửa tối, nguyệt thực một phần và những đợt mưa sao băng.

Dự báo thời tiết 2.2: Miền Bắc trở mưa phùn kèm sương mù ẩm ướt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển sang trạng thái thời tiết mưa phùn kèm sương mù. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C.

FBI khám xét một ngôi nhà khác của ông Biden

Song Minh |

FBI khám nhà của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Rehoboth, Delaware với sự đồng ý hoàn toàn của ông.

Hà Nội: Hàng trăm người dân đến đình làng lấy lửa cầu may đầu năm mới

MINH HÀ - THÁI MẠNH |

Tục lấy lửa tại đình làng An Định (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) diễn ra vào ngày 11 tháng Giêng hàng năm. Trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ, hàng trăm người dân chen chân lấy lửa từ đình làng mang về nhà, để cầu may mắn, tài lộc cho cả gia đình.

Quán quân Olympia duy nhất không đi du học và niềm đam mê với cờ shogi

HOÀI ANH |

Thế Trung chọn ở lại Việt Nam học tập và tập trung cho niềm đam mê với cờ shogi sau khi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Doanh nghiệp bất động sản tìm cơ hội trong thách thức

Hiếu Anh |

Mặc dù có tới gần 40% doanh nghiệp bất động sản phá sản trong năm 2022, tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn có nhiều cơ hội phục hồi phát triển.

Chuyên gia chỉ cách "soi" báo cáo tài chính DN để đầu tư thông minh

Thái Mạnh - Minh Hà |

Mùa báo cáo tài chính quý IV/2022 đang bắt đầu nóng dần, khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu công bố số liệu báo cáo tài chính. Theo đó, nhà đầu tư phải chọn lọc thông tin để đánh giá tình hình của các doanh nghiệp, cũng như cơ hội đầu tư trong năm mới.

Nhiều kiến nghị của Công đoàn và NLĐ được Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo

Nhóm PV |

Ngày 1.2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng điều hành hội nghị.