Dự báo “lạnh gáy” về lần thử tên lửa sắp tới của Triều Tiên

Hà Liên |

Các bức ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Triều Tiên có thể chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Theo hãng tin AFP, Joseph Bermudez, một chuyên gia về quốc phòng và thông tin tình báo Triều Tiên đã đăng những bức ảnh trên blog 38 North của Viện Mỹ - Hàn Quốc tại Đại học Johns Hopkins. Theo những hình ảnh này, có thể thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

"Hình ảnh vệ tinh thương mại gần đây cho thấy có một số dấu hiệu gợi ý rằng Triều Tiên có thể đang đẩy nhanh việc phát triển lực lượng hạt nhân trên biển", ông nói.

Ông cho biết: "Hoạt động trên một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thử nghiệm lớp SINPO tại nhà máy đóng tàu hải quân và căn cứ tàu ngầm Mayang-do cho thấy "Triều Tiên có thể chuẩn bị cho một chuỗi phóng thử nghiệm trên biển". Trong đó, Triều Tiên có thể đã tiến hành sửa đổi hoặc nâng cấp các hệ thống phóng của tàu ngầm hoặc đang phát triển một phiên bản nâng cao của Pukguksong-1.

Pukguksong-1 là SLBM lần đầu tiên được Triều Tiên thử nghiệm thành công ngày 24.8.2016. Tên lửa này đã bay khoảng 500 km về phía Nhật Bản. Vào thời điểm đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un tuyên bố  tàu ngầm của nước này ở khu vựcThái Bình Dương có thể tấn công tới lãnh thổ Mỹ.

Chuyên gia Joseph Bermudez cho biết những hoạt động chuẩn bị với tàu ngầm của Bình Nhưỡng trong những tuần gần đây phù hợp với quá trình chuẩn bị trước các cuộc thử nghiệm trước đó.

Động thái này đến vào lúc leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên khi Bình Nhưỡng lên kế hoạch tấn công tên lửa đạn đạo vào đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương và những tuyên bố mạnh mẽ của ông Donald Trump.

Theo AFP, một hệ thống SLBM  chứng minh mối đe doạ tấn công hạt nhân của Triều Tiên lên một nấc thang mới. Việc này cho phép Bình Nhưỡng triển khai hoạt động vượt ra ngoài bán đảo Triều Tiên và đòn đáp trả quân sự thứ hai trong trường hợp các căn cứ quân sự của nước này bị tấn công.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên có thể tấn công Hàn Quốc trước Guam

V.A |

Triều Tiên có thể thực hiện lời đe doạ bằng cách tấn công Hàn Quốc, cũng như các mục tiêu của Mỹ ở Hàn Quốc trước khi bắn tên lửa tới Guam, nếu tiếp tục bị Washington gây sức ép.

Ông Donald Trump: “Lửa thịnh nộ” với Triều Tiên có thể là chưa đủ khắc nghiệt

V.A |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10.8 tiếp tục tăng cấp độ khẩu chiến với Triều Tiên, nói rằng cảnh báo "lửa đạn và giận dữ" có lẽ chưa đủ khắc nghiệt.

Phòng thủ của Mỹ có thể “gặp vấn đề” trước tên lửa Triều Tiên

V.A |

Mỹ chắc chắn đang xem xét nghiêm túc bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Triều Tiên nhằm vào vùng biển xung quanh đảo Guam, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng, công nghệ bắn chặn có thể chưa đảm bảo để hoạt động.

Quốc hội Mỹ có ngăn được ông Donald Trump tấn công Triều Tiên?

V.A |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ đáp trả Triều Tiên bằng "lửa và thịnh nộ". Liệu Tổng thống có thể tự mình phát động cuộc tấn công quân sự Triều Tiên hay không?

Độc đáo nghi lễ Tế nữ quan trong ngày khai hội Đền Mẫu Âu Cơ

Tô Công |

Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống, tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa).

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Triều Tiên có thể tấn công Hàn Quốc trước Guam

V.A |

Triều Tiên có thể thực hiện lời đe doạ bằng cách tấn công Hàn Quốc, cũng như các mục tiêu của Mỹ ở Hàn Quốc trước khi bắn tên lửa tới Guam, nếu tiếp tục bị Washington gây sức ép.

Ông Donald Trump: “Lửa thịnh nộ” với Triều Tiên có thể là chưa đủ khắc nghiệt

V.A |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10.8 tiếp tục tăng cấp độ khẩu chiến với Triều Tiên, nói rằng cảnh báo "lửa đạn và giận dữ" có lẽ chưa đủ khắc nghiệt.

Phòng thủ của Mỹ có thể “gặp vấn đề” trước tên lửa Triều Tiên

V.A |

Mỹ chắc chắn đang xem xét nghiêm túc bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Triều Tiên nhằm vào vùng biển xung quanh đảo Guam, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng, công nghệ bắn chặn có thể chưa đảm bảo để hoạt động.

Quốc hội Mỹ có ngăn được ông Donald Trump tấn công Triều Tiên?

V.A |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ đáp trả Triều Tiên bằng "lửa và thịnh nộ". Liệu Tổng thống có thể tự mình phát động cuộc tấn công quân sự Triều Tiên hay không?