Đâm xe khủng bố vào đại lộ sầm uất ở Barcelona, hàng trăm người thương vong

Hà Liên |

Một chiếc xe tải đã đâm vào đám đông du khách đang đi bộ tại đại lộ du lịch Las Ramblas nổi tiếng nhất Barcelona hôm 17.8, khiến ít nhất 13 người chết, hơn 100 người khác bị thương. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tuyên bố thực hiện vụ tấn công này. 

Theo hãng tin Reuters, số người thiệt mạng có thể tăng cao hơn do trong số hơn 100 người bị thương có nhiều người trong tình trạng nguy kịch. 

Liên quan tới vụ tấn công bằng xe tải, cảnh sát đã bắt 2 người đàn ông, một người Maroc và một người Melilla - lãnh thổ Tây Ban Nha ở khu vực Bắc Phi. Các nhân chứng cho biết tài xế xe tải đã bỏ chạy.

Theo các nhân chứng, một chiếc xe màu trắng đã chạy theo đường dích dắc với tốc độ cao trên đại lộ Las Ramblas đông khách du lịch, cán vào nhiều người đi bộ và để các thi thể nằm rải rác trên mặt đất.

Khách du lịch người Anh Keith Welling đang có mặt tại Barcelona cùng gia đình đã chứng kiến vụ tấn công và nhanh chóng vào trú ẩn trong một nhà hàng khi hoảng loạn xảy ra và đám đông bắt đầu bỏ chạy.

khung-bo-dam-xe-barcelona-tay-ban-nha
13 người chết và hàng trăm người bị thương trong vụ đâm xe khủng bố ở Barcelona. Ảnh: EPA

Hiện chưa rõ có bao nhiêu kẻ tấn công tham gia và động cơ của vụ đâm xe này. 

Hãng tin Amaq của IS tuyên bố, những kẻ thực hiện cuộc tấn công ở Barcelona là những chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng thực hiện các hoạt động nhằm đáp lại lời kêu gọi tấn công nhắm tới các quốc gia nằm trong liên minh chống IS.

Cũng trong ngày 17.8, vài giờ trước vụ tấn công bằng xe tải vào đại lộ Las Ramblas đã có một người thiệt mạng trong một vụ nổ ở một ngôi nhà cách Barcelona 100 km về phía tây nam. Cảnh sát cho biết, vụ việc liên quan đến vụ tấn công bằng xe tải.

Tại Barcelona, cảnh sát cũng đã bắn chết một lái xe lao vào một trạm kiểm soát của cảnh sát. Hiện cảnh sát đang điều tra xem vụ tấn công này có liên quan đến vụ tấn công bằng xe tải ở Las Ramblas không. 

Nếu vụ tấn công vào đại lộ Las Ramblas do các phiến quân IS được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công mới nhất của nhóm khủng bố diễn ra trong vòng 13 tháng qua. IS  đã sử dụng phương tiện giao thông để gây nên các vụ tấn công của phiến quân trên đường phố ở các thành phố Châu Âu. Cách thức tấn công thô bạo, nguy hiểm chết người và rất khó ngăn chặn này khiến tổng số hơn 100 người tại các thành phố Nice, Berlin, London và Stockholm thiệt mạng. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.