Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phá kỷ lục trong lịch sử Twitter

Hà Liên |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã lập kỷ lục trên mạng xã hội Twitter với thông điệp sau vụ bạo loạn ở Charlottesville, bang Virginia. 

Theo Washington Post, kể từ khi rời Nhà Trắng, ông Barack Obama thường xuyên bình luận về những sự kiện lớn hay những vấn đề gây tranh cãi, trong đó có vụ tấn công khủng bố ở Manchester, Anh, việc Thượng nghị sĩ John McCain chẩn đoán mắc ung thư não... Và mới đây nhất cựu Tổng thống Mỹ vào cuối tuần trước đã đề cập tới vụ bạo loạn ở Charlottesville.

"Không ai sinh ra đã có lòng thù ghét người khác vì màu da, địa vị hay tôn giáo. Mọi người phải học những điều đó, và nếu họ có thể học cách thù ghét thì họ cũng có thể được học cách yêu thương... Bởi lẽ tình yêu luôn đến với trái tim con người một cách tự nhiên hơn thù hận", ông Barack Obama trích dẫn lại câu nói của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Câu nói của ông Nelson Mandela được ông Barack Obama đăng trọn vẹn trong 3 lần tweet khác nhau. Ở lượt tweet đầu tiên, cựu Tổng thống Barack Obama đăng tải hình ảnh đang mỉm cười với 4 đứa trẻ. Thông điệp và hình ảnh của ông Barack Obama đã được chia sẻ lại hơn 1,1 triệu lần và nhận được 2,723 triệu lượt thích tính đến tối 15.8. 

Bài chia sẻ trên mạng xã hội của ông Barack Obama đã trở thành tweet được thích nhiều nhất từ trước tới nay, vượt qua cả chia sẻ của nữ ca sĩ Ariana Grande về cuộc tấn công khủng bố tại buổi hòa nhạc ở Manchester, Anh. Theo Favstar, thông điệp của tổng thống thứ 44 của Mỹ cũng đứng thứ 7 trong số những thông điệp được chia sẻ lại nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sử dụng Twitter từ tháng 1 và tweet vài lần mỗi tháng. Không rõ chính ông Barack Obama hay một nhóm trợ lý phụ trách truyền thông xã hội của ông đang đăng tải những thông điệp trên tài khoản Twitter này.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.