Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".

Nguy cơ về một giải pháp vũ trang đối với cuộc khủng hoảng xung quanh bán đảo Triều Tiên là rất cao, trang Sputnik và Tass dẫn lại lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay.

"Tình hình đang đi khá xa", bà Maria Zakharova nói trong buổi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Rossiya-1.

"Nếu kịch bản vũ lực được sử dụng và nếu tình hình phát triển theo cách thức mà Washington đang đe dọa thì sẽ là một thảm họa", bà Zakharova nói.

Bà Zakharova cũng lưu ý tuần qua, Mỹ và Triều Tiên đã đưa ra những lời đe dọa nghiêm trọng: Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa trả đũa Triều Tiên bằng "lửa và giận dữ chưa từng thấy" trong trường hợp nguy hiểm. Bình Nhưỡng thì đáp trả rằng Triều Tiên đang nghiên cứu khả năng tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam.

Tuy nhiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc - James Mattis nhấn mạnh rằng Washington thích một giải pháp ngoại giao hơn.

G.M
TIN LIÊN QUAN

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Xác định danh tính nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh

Cường Ngô |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về vụ nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh trên phố, gây xôn xao dư luận.

Sao Hollywood rầm rộ lăng xê trào lưu Plandid tạo dáng như "bị chụp lén"

Phương An |

Những bức hình plandid - "bị chụp lén" nhưng hoàn toàn có sự sắp đặt - đang được các sao Hollywood lăng xê trên Instagram.

Hải Phòng: Ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi trước nguy cơ đổ sập

Tiến Nguyễn |

Đình làng Nhu Thượng (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) được Bộ VHTT&DL cấp bằng di tích lịch sử văn hóa từ năm 1991, nhưng chưa được quan tâm, sửa chữa, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Lạ lùng với cơn sốt mang tên “du lịch chống khủng bố”

Hương Giang |

Có bao giờ bạn mơ tới việc sẽ tham gia lực lượng chống khủng bố và chỉ trong 2 giờ đồng hồ sẽ phải chống lại một vụ đánh bom tự sát giữa khu chợ đông người cùng một vụ tấn công bằng dao? Bạn sẽ được bắn đạn thật và sờ tay vào những khẩu súng bắn tỉa hiện đại tối tân? Nếu câu trả lời là có, hãy tìm tới các tour du lịch chống khủng bố đang rất đắt khách ở Jerusalem, Israel.

Dự thảo chính sách ngoại giao mới của Mỹ làm dấy lên nhiều lo ngại

G.M |

Phải chăng chính sách ngoại giao của Mỹ sắp có những thay đổi khi nguyên tắc "công bằng và dân chủ" có khả năng không còn là ưu tiên trong dự thảo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang thực hiện.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Xác định danh tính nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh

Cường Ngô |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về vụ nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh trên phố, gây xôn xao dư luận.

Sao Hollywood rầm rộ lăng xê trào lưu Plandid tạo dáng như "bị chụp lén"

Phương An |

Những bức hình plandid - "bị chụp lén" nhưng hoàn toàn có sự sắp đặt - đang được các sao Hollywood lăng xê trên Instagram.

Hải Phòng: Ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi trước nguy cơ đổ sập

Tiến Nguyễn |

Đình làng Nhu Thượng (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) được Bộ VHTT&DL cấp bằng di tích lịch sử văn hóa từ năm 1991, nhưng chưa được quan tâm, sửa chữa, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Lạ lùng với cơn sốt mang tên “du lịch chống khủng bố”

Hương Giang |

Có bao giờ bạn mơ tới việc sẽ tham gia lực lượng chống khủng bố và chỉ trong 2 giờ đồng hồ sẽ phải chống lại một vụ đánh bom tự sát giữa khu chợ đông người cùng một vụ tấn công bằng dao? Bạn sẽ được bắn đạn thật và sờ tay vào những khẩu súng bắn tỉa hiện đại tối tân? Nếu câu trả lời là có, hãy tìm tới các tour du lịch chống khủng bố đang rất đắt khách ở Jerusalem, Israel.

Dự thảo chính sách ngoại giao mới của Mỹ làm dấy lên nhiều lo ngại

G.M |

Phải chăng chính sách ngoại giao của Mỹ sắp có những thay đổi khi nguyên tắc "công bằng và dân chủ" có khả năng không còn là ưu tiên trong dự thảo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang thực hiện.