Bà chạy ngược xuôi không đủ 30 triệu cho cháu phẫu thuật

Lệ Hà |

Bố bỏ đi, mẹ cũng bỏ đi, từ nhỏ Đoàn Lê Quốc Bảo, 15 tuổi ở Bắc Ninh sống với bà ngoại già yếu. Không may Bảo mắc phải căn bệnh máu khó đông (Hemophilia) từ nhỏ. Không đành lòng nhìn cháu đi lại đau đớn, xiêu vẹo nhưng bà ngoại không lấy đâu ra đủ 30 triệu cho cháu phẫu thuật.
Xót xa
“Bảo là một cậu bé rất khôi ngô, lanh lợi, nhưng khi nhìn xuống chân cháu, nhìn dáng đi xiêu vẹo của cháu và lại nghĩ đến cuộc sống của cháu thiếu đi tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ thật xót xa. Tôi tuổi ngày càng cao, sức yếu không biết sau này cháu Bảo sẽ như thế nào. Nghĩ vậy tôi cố gắng phẫu thuật mong sức khỏe cháu tốt hơn”, bà Nguyễn Thị Nhận – bà ngoại Bảo chua xót.
Chân phải của Bảo không thể co duỗi khiến đi lại hết sức khó khăn

Những ngày này, Bảo lết từng bước trên đôi nạng quanh quẩn trong phòng bệnh tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Những cơn đau hành hạ nhưng Bảo chẳng thể làm gì. Hai bà cháu Bảo đang cố gắng chạy vạy đủ tiền cho Bảo phẫu thuật, giúp Bảo có cuộc sống tốt hơn. Và quan trọng hơn cả, sau này khi bà ngoại không còn Bảo phải tự lo cho cuộc sống của mình.

15 tuổi cũng là quãng thời gian Bảo “làm bạn” với bệnh máu khó đông. Đi đâu Bảo cũng có chiếc nạng ở bên vì khớp gối phải không thể co duỗi được. Tất cả sức nặng cơ thể dồn lên chân trái còn lại và tay chống nạng. Do máu chảy trong cơ khớp tái phát và không được điều trị kịp thời nên chân Bảo đã bị dính khớp gối phải, teo cơ. Mọi sinh hoạt hàng ngày, nhất là việc đi lại vô cùng khó khăn.
Không đành lòng nhìn chân Bảo mỗi ngày một teo đi và gắn với chiếc nạng suốt đời, bà ngoại chạy vạy khắp nơi để vay tiền phẫu thuật chỉnh khớp gối cho Bảo. Nhưng số tiền phải đóng ký quỹ lên tới 30 triệu, sau đó Bảo còn cần tập phục hồi chức năng và cả chi phí sinh hoạt, tổng số tiền phải lên đến trên 40 triệu. Cuối tháng 6 này, các bác sĩ xếp lịch phẫu thuật cho Bảo nhưng hai bà cháu không xoay đủ tiền.
“Cháu mong được phẫu thuật để bớt đau đớn, có thể đi lại được không phải phụ thuộc nhiều vào bà. Bà nhiều tuổi rồi nhưng hàng ngày vẫn phải chăm cháu. Nhưng với hoàn cảnh hiện nay cháu không dám đòi hỏi nhiều…”, Bảo ngậm ngùi.
Bảo đi lại trên đôi nạng rất khó khăn, đau đớn

Hoàn cảnh của Bảo thật đáng thương. Hai bà cháu nương tựa vào nhau. Bố Bảo bỏ mẹ con Bảo ngay từ khi biết con mắc bệnh. Mẹ Bảo do cuộc sống quá vất vả cũng bỏ đi hơn 1 năm nay không về nhà. Bảo thuộc hộ nghèo có BHYT nhưng ca phẫu thuật nằm trong nhóm kỹ thuật cao, không trong danh mục BHYT chi trả. Hai bà cháu vẫn đang cố gắng thu xếp được số tiền cho ca phẫu thuật sắp tới.

Tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, có rất nhiều ca bệnh nặng, nhiều bạn cũng mắc bệnh như Bảo. Với hoàn cảnh đáng thương của Bảo, nhân viên của viện đang góp sức kêu gọi tài trợ để Bảo được phẫu thuật đúng hẹn.
Sức "tàn phá" của bệnh
GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Chủ tịch Hội rối loạn đông máu Việt Nam cho biết, rối loạn chảy máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, đe dọa tới tính mạng của người bệnh mà còn mang lại gánh nặng về kinh tế cho gia đình và những hệ lụy khác về mặt xã hội. Theo khảo sát, tại Việt Nam hiện nay vẫn xảy ra tình trạng những người mẹ có con mắc bệnh Hemophilia đang phải chịu nhiều sức ép hoặc bị tổn thương từ gia đình, bởi họ là người mang gene. Đó có thể là bạo lực thể xác hay bạo lực tinh thần từ phía gia đình chồng khi họ sinh ra những người con bị bệnh do di truyền từ mẹ.
Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương hiện quản lý gần 1.500 bệnh nhân Hemophilia và các rối loạn đông máu khác. Nếu được chẩn đoán sớm, điều trị đầy đủ, họ có thể sống như người bình thường, còn không điều trị thì dễ tàn tật, tử vong rất sớm. Phần lớn nam giới mắc bệnh máu khó đông nhưng phụ nữ lại là người mang gene bệnh.
Rối loạn chảy máu là một nhóm các bệnh có biểu hiện chảy máu kéo dài, lâu cầm mà nguyên nhân do cơ thể người bệnh thiếu các yếu tố cần thiết cho việc cầm máu. Chảy máu tái phát nhiều lần gây đau đớn, hạn chế trong sinh hoạt, lao động, thậm chí gây tàn phế và có thể dẫn đến tử vong. Người bệnh thường xuyên bị chảy máu khó cầm ở bất kì vị trí nào trên cơ thể, hay gặp nhất là chảy máu khớp và cơ. Nhiều bệnh nhân còn bị xuất huyết não, xuất huyết dạ dày… Chảy máu cơ khớp tái phát nhiều lần sẽ dẫn tới biến dạng khớp, teo cơ. Nếu không được điều trị đầy đủ còn dẫn tới di chứng tàn tật.
Do đó, bệnh nhân cần được xác định đúng bệnh và có hướng điều trị theo phác đồ. Hiện có nhiều cách điều trị tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của từng bệnh nhân.
Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

3 vạn người Việt mang gen bệnh máu khó đông

GIANG THÙY LINH |

Hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày Hemophilia thế giới - 17.4.2016”, ngày 14.4 Hội rối loạn đông máu Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư tổ chức buổi gặp mặt báo chí về căn bệnh Hemophilia (bệnh máu khó đông).

Cận cảnh bức tranh gỗ lũa độc nhất miền Tây

Tạ Quang |

An Giang - Ông Nguyễn Văn Nghỉ (44 tuổi, huyện Chợ Mới, An Giang) đang sở hữu bức tranh gỗ lũa có chiều dài 24,5m, rộng hơn 2m được coi là độc nhất miền Tây.

50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris

THEO TTXVN |

Ngày 27.1.1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thế kỷ XX đánh dấu thắng lợi lịch sử của nhân dân Việt Nam hơn 20 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Quốc hội; đóng góp chung vào thành công của cả nhiệm kỳ.

Vì sao người Hàn Quốc chi tiêu cho hàng xa xỉ nhiều nhất thế giới?

Thanh Hà |

Những người chi tiêu xa xỉ nhất thế giới là người Hàn Quốc, theo báo cáo của Morgan Stanley.

Đường phố TPHCM thông thoáng ngày làm việc đầu năm

Minh Quân - Anh Tú |

TPHCM – Sáng 27.1 (mùng 6 Tết), ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, những tuyến đường cửa ngõ đổ vào trung tâm TPHCM thông thoáng, khác hẳn hình ảnh kẹt xe những ngày bình thường. 

Tiến Linh, Đặng Văn Lâm… vào Top 5 giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, thủ môn Đặng Văn Lâm… là 2 trong số 5 cầu thủ lọt vào Top 5 của hạng mục Quả bóng vàng (QBV) nam Việt Nam năm 2022.

Xuân Bắc “vạ miệng” và câu chuyện ứng xử văn minh

my lan |

Sòng phẳng nhìn nhận, Nam Tào Xuân Bắc đang vướng phải ồn ào chưa từng có trong sự nghiệp, khi câu chuyện ngụ ngôn anh kể phản tác dụng, khiến anh phải đối diện với làn sóng giận dữ khắp các diễn đàn, dư luận.

3 vạn người Việt mang gen bệnh máu khó đông

GIANG THÙY LINH |

Hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày Hemophilia thế giới - 17.4.2016”, ngày 14.4 Hội rối loạn đông máu Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư tổ chức buổi gặp mặt báo chí về căn bệnh Hemophilia (bệnh máu khó đông).