Tư vấn sức khỏe:

Xóa tan da nứt nẻ khi thời tiết hanh khô

LH (ghi) |

Đặc trưng của thời tiết mùa đông ở miền Bắc là lạnh kèm theo hanh, khô khiến số người mắc các bệnh về da theo đó tăng lên. Thời tiết lạnh giá, hanh khô khiến da của chúng ta trở nên khô, rát, vì thế sẽ bị ngứa ngáy, khó chịu.

Thưa bác sĩ, mùa đông chưa bắt đầu, gió hanh mới xuất hiện nhưng da của tôi có dấu hiệu khô, bong vảy, đặc biệt ngứa rất muốn gãi ra vảy trắng. Mặc dù đã dùng kem dưỡng nhưng tình trạng không cải thiện. Không phải lúc nào cũng bôi kem khắp người được. Hơn nữa, kem bôi chỉ được một lúc khi khô tình trạng ngứa, rát lại diễn ra. Điều này khiến tôi khó chịu và ngại khi tới chỗ đông người. Rất mong bác sĩ chỉ giúp cách giữ gìn da trong mùa đông?

(Trần Lan Phương, ở quận Hà Đông, Hà Nội)

Bác sĩ Vũ Mạnh Hùng - Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội - trả lời:

Đặc trưng của thời tiết mùa đông ở miền Bắc là lạnh kèm theo hanh, khô khiến số người mắc các bệnh về da theo đó tăng lên. Một số bệnh về da dễ gặp trong mùa đông bạn nên lưu ý:

- Viêm da cơ địa bàn tay (hay còn gọi là á sừng) là bệnh dễ gặp trong mùa đông nhất. Khi trời lạnh, da tay, chân có biểu hiện bị khô, khô, nứt nẻ, bong vảy, thường xuất hiện ở đầu ngón sau đó làn dần hết cả bàn.

- Khô môi: Da môi rất khác với da mặt và các phần da khác trên cơ thể, nó rất dễ bị khô, nứt. Nguyên nhân là do không khí ngoài trời khô, lạnh và liếm môi khi môi khô. 

- Viêm da tiếp xúc dị ứng: hiện tượng này xảy ra ở một số người có cơ địa dị ứng với lạnh.

- Viêm da cơ địa (hay còn gọi là tràm): biểu hiện là tổn thương khô da chân, mặt, tróc vảy, đỏ. 

Da của bạn dễ mắc một trong số những bệnh trên. Một cách khắc phục da khô, nứt nẻ là nên dùng kem dưỡng da nhằm giúp cho da mềm mại, không bong tróc vảy, bôi vào buổi tối và sáng. Khi tắm, nên dùng nước ấm giúp cơ thể cân bằng nhiệt độ cơ thể với môi trường bên ngoài, giúp tăng tuần hoàn máu cho da thư giãn cơ và giảm stress. Khi ra ngoài đường, tránh để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, gió.

Khi thấy da có dấu hiệu không khỏe, nên tới bác sĩ da liễu khám và tư vấn, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm dưỡng da, kem dưỡng không có nhãn mác, quá hạn sử dụng. Trong trường hợp bôi kem dưỡng không hiệu quả thì nên kết hợp thuốc bôi đặc trị có sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Ngoài ra, nếu bạn không muốn sử dụng kem dưỡng có thể sử dụng các loại hoa quả trong tự nhiên có tác dụng giữ ẩm, mềm da. Da mặt có thể dùng mặt nạ từ dưa chuột, sữa chua, mật ong... Đôi môi có thể dùng dầu olive, dầu dừa để dưỡng ẩm. Bàn tay và gót chân bôi dầu olive, dầu dừa với lượng nhiều hơn môi.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng, ăn uống nhiều vitamin, khoáng chất.

LH (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.