Uống nước suối, đỉa dài 5cm chui vào mũi hút máu no căng

LH |

Rơi vào tình trạng đau đầu, nghẹt mũi, chảy máu... nhưng bệnh nhân Hoàng Thị H (SN 1960, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) không biết nguyên nhân từ đâu; khi tới bệnh viện, dị vật gắp ra từ mũi là con đỉa hút máu no căng.

Sáng 11.10, sau khi tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Thị H, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã nội soi xác định có một khối dị vật nằm sâu và lấp một phần bên mũi. Chỉ sau 15 phút, bằng dụng cụ gắp thông thường, bác sĩ đã lấy ra một con đỉa còn sồng dài 4-5cm bụng căng máu.

Bệnh nhân H cho biết trước đó khoảng gần 2 tháng sau khi đi trồng keo trên đồi, thấy khát nước, bệnh nhân đã rửa mặt và uống một vài ngụm nước tại khe suối gần đó. Sau khi về nhà, cảm thấy có vật gì đó nằm bên trong lưỡi nhưng không lấy ra được. Một vài giờ sau thì không còn cảm giác vướng bận trong miệng. Sau đó, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, kèm theo sổ mũi và có máu chảy.

Các bác sĩ khuyến cáo, đỉa rừng thường sống ở các khe suối, lúc còn nhỏ kích thước chúng chỉ khoảng vài milimet. Khi người hoặc các loài động vật xuống suối uống nước, chúng sẽ nhanh chóng chui vào các khoang mũi, họng, thanh hoặc khí phế quản và sống ký sinh ở đó. Sau một thời gian hút máu, chúng sẽ lớn rất nhanh và gây ra các triệu chứng về đường hô hấp.

LH
TIN LIÊN QUAN

Gắp con đỉa dài 6cm từ phổi cậu bé 11 tuổi sau một lần tắm suối

THÙY TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa xử lý thành công ca bệnh một cậu bé dân tộc 11 tuổi bị đỉa chui vào phổi.

Gắp 1 con đỉa 10cm trong thanh khí quản bệnh nhân

LH |

Các bác sĩ Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa nội soi gắp thành công con đỉa trâu có kích thước dài khoảng 10 cm, to bằng ngón tay người lớn trong thanh khí quản một bệnh nhân.

Ngập lụt sau áp thấp nhiệt đới, đỉa vào cả trường học

Trần Tuấn |

Sau áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương khác ở Hà Tĩnh nước đã rút, còn Trường Tiểu học Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nằm ở địa hình thấp trũng nên vẫn còn ngập lụt, sân trường giờ bị đỉa bủa vây.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Gắp con đỉa dài 6cm từ phổi cậu bé 11 tuổi sau một lần tắm suối

THÙY TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa xử lý thành công ca bệnh một cậu bé dân tộc 11 tuổi bị đỉa chui vào phổi.

Gắp 1 con đỉa 10cm trong thanh khí quản bệnh nhân

LH |

Các bác sĩ Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa nội soi gắp thành công con đỉa trâu có kích thước dài khoảng 10 cm, to bằng ngón tay người lớn trong thanh khí quản một bệnh nhân.

Ngập lụt sau áp thấp nhiệt đới, đỉa vào cả trường học

Trần Tuấn |

Sau áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương khác ở Hà Tĩnh nước đã rút, còn Trường Tiểu học Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nằm ở địa hình thấp trũng nên vẫn còn ngập lụt, sân trường giờ bị đỉa bủa vây.