Tour giúp bà bầu không còn “ác mộng vượt cạn”

Khương Quỳnh |

“Người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình” đó là câu mà dân gian nói đến về sự vất vả và nguy hiểm của người phụ nữ trong những lần sinh nở.

Mới đây, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) đã tổ chức tour “hành trình vượt cạn” giúp thai phụ tìm hiểu quá trình đi sinh để tránh sợ hãi, lúng túng. 

Tiến sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - cho biết, bệnh viện mở tour tham quan quá trình sinh nở với mong muốn giúp thai phụ giảm lo lắng để vượt cạn an toàn, chứ không phải là "cơn ác mộng", "mồ côi một mình" như nhiều người vẫn nghĩ.

BS Diễm Tuyết chia sẻ: “Là một người đã làm mẹ, tôi hiểu được có những chuyện mà thai phụ, đặc biệt là những người lần đầu mang thai khi sắp sinh con không biết phải hỏi ai. Có những bà mẹ vượt cạn 9-10 lần nhưng khi con dâu, con gái hỏi thì rất lúng túng vì không nhớ chuyện xưa khiến thai phụ càng căng thẳng".

Do đó, bệnh viện tổ chức tour hành trình vượt cạn nhằm cung cấp kiến thức, các quy trình cần thiết để ông bố bà mẹ tương lai có sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.

Thai phụ được chứng kiến một ca sinh thường được hướng dẫn những điều cần làm trong khi lên bàn sinh (K.Q)

Tham gia tour, thai phụ và chồng, người thân được giới thiệu về các quy trình, tham quan các phòng tham vấn, khu vực nhận sinh, phòng chờ sinh, phòng sinh gia đình và sau đó là phòng tập vật lý trị liệu, giải đáp thắc mắc, tìm hiểu dịch vụ người thân chính tay cắt rốn cho em bé, chụp lại khoảnh khắc đẹp trong quá trình bé chào đời…

Thai phụ được hướng dẫn cách tập yoga, thư giãn sau khi sinh (ảnh K.Q)

Một thai phụ tham gia tour “hành trình vượt cạn” cho biết: “Có con lần đầu, hai vợ chồng rất mừng nhưng cũng hơi lo, nhất là khi nghe các chị lớn kể đi sinh em bé khủng khiếp như thế nào. Tham gia tour, hai vợ chồng cảm thấy thoải mái và bớt căng thẳng vì những gì lo lắng đã được giải đáp”.

Bệnh viện Hùng Vương là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam tổ chức tour “hành trình vượt cạn” cho thai phụ. Tour được mở vào các ngày thứ năm hằng tuần, từ 9h30 đến 11h30. Mỗi tour của bệnh viện chỉ nhận 20 người tham gia.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.