DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT VẪN LAN RỘNG:

Thuốc diệt muỗi giả lại... hoành hành

THUỲ LINH - LỆ HÀ |

Trong khi bệnh sốt xuất huyết (SXH) chưa có dấu hiệu chững lại, biện pháp tốt nhất đang được áp dụng là diệt muỗi phòng bệnh thì trên thị trường rộ lên thuốc diệt muỗi giả.

“Ma trận” thuốc diệt muỗi

Để mua một sản phẩm diệt muỗi không khó, người tiêu dùng chỉ cần vào mạng gõ “thuốc diệt muỗi” có thể hiện ra hàng trăm kết quả khác nhau. Các sản phẩm diệt muỗi được giới thiệu nhiều nhất là: Icon 2.5CS, Map Permethrin 50EC,, Fendona 10SC, Perme Uk 50 EC, Hockley Uk 10 CS… Các sản phẩm đều có thành phần Alpha Cypermethrin hoặc Permethrin (một trong 5 hoạt chất cho phép lưu hành diệt muỗi). Các sản phẩm đều được quảng cáo nhập từ Anh, Đức với giá bán từ 500-800 nghìn/lọ tuỳ vào dung tích, xuất xứ. Thậm chí, chai nhỏ dung tích 100ml giá chỉ 80 nghìn đồng.

Trên các trang bán hàng đều khẳng định: Thuốc diệt muỗi nhập khẩu đảm bảo chất lượng, muỗi chết và an toàn cho người sử dụng. Các cơ sở bán hàng cũng cho biết, khi mua sản phẩm người tiêu dùng được hướng dẫn sử dụng theo đúng cách, hiệu quả và an toàn.

Còn trên thị trường, tại nhiều cơ sở bán hoá chất hay dọc phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội để mua một lọ thuốc diệt muỗi cũng không khó. Cả dọc phố bán thuốc và thiết bị y tế, ghé vào đâu cũng có thể mua được thuốc diệt muỗi. Ghé một cửa hàng bán thiết bị y tế đối diện BV Da liễu Trung ương, nhân viên bán hàng đưa ra rất nhiều mẫu mã, dung tích khác nhau (1 lít, 250ml, lọ thuỷ tinh, lọ nhôm) của thuốc diệt muỗi nhưng cùng một nhãn hiệu Permethrin 50EC. Giá thành của một lọ thuốc diệt muỗi Permethrin 50EC dung tích 250ml là 150 nghìn đồng. Giá này rẻ chỉ bằng 2/3 so với giá hàng chính hãng bán ra. Nhiều người tiêu dùng đã nghi ngờ về chất lượng sản phẩm.

Việc mua bán dễ dàng thuốc diệt muỗi tại phố Phương Mai là chuyện của tuần trước. Sau khi một số cơ quan truyền thông cảnh báo thuốc diệt muỗi giả, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra. Ngay lập tức, thị trường kinh doanh diệt muỗi tại đây khá im ắng. Suốt dọc phố hỏi mua 1 lọ thuốc diệt muỗi lại rất khó. Các cửa hàng đều trả lời: “Hàng vừa hết, sang tuần mới có hàng về”.

Theo thông tin ban đầu từ việc kiểm tra đột xuất trên thị trường, sản phẩm Permethrin 50EC có rất nhiều hàng giả. Hàng giả có tem nhãn chống hàng giả của Bộ Công an, hình thức được làm tinh vi. Tuy nhiên, nếu so sánh với hàng thật dễ dàng nhận ra: Hàng giả có nắp màu trắng tinh, vỏ thuỷ tinh nâu đậm, hình con muỗi đậm đỏ. Trong khi hàng thật nắp chai trắng đục, vỏ nâu sẫm, đặc biệt ở đáy hàng thật có in logo nổi còn hàng giả không có.

Phun lung tung, muỗi có thể… khoẻ hơn

Theo phản ánh của người dân, nhiều loại bình xịt diệt muỗi họ đang sử dụng không diệt được muỗi. Anh Nguyễn Minh Đạt (Nam Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thường phun muỗi mỗi khi ra khỏi nhà, đóng cửa kín xong lúc về thì mở cửa 15 phút rồi mới vào nhà. Nhưng quan sát dưới sàn nhà không thấy có muỗi chết, mà muỗi ở ngoài lại bay vào”.

Theo các chuyên gia vệ sinh dịch tễ, đã gọi là thuốc, thường phải có các thành phần hóa học để diệt côn trùng, tức là trong thành phần của thuốc đó có những hoạt chất, hóa chất độc. Theo TS Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội - một số loại thuốc tồn lưu nhưng ở nồng độ cho phép, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe con người nếu dùng đúng quy định, đúng hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm đúng điều đó. Bên cạnh đó nhiều quan niệm sai lầm cho rằng, sử dụng thuốc diệt côn trùng càng tác dụng nhanh càng tốt nên muốn lựa chọn sản phẩm tác dụng ngay tức thì. Nhưng theo các chuyên gia dịch tễ, côn trùng càng chết nhanh thì nồng độ hóa chất trong thuốc càng mạnh. Như vậy con người cũng bị ảnh hưởng sức khỏe.

Thông tin với báo chí về vấn đề này, BS Hà Tấn Dũng - Trưởng phòng Ký sinh trùng côn trùng (Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội) - cho biết, dù là phun thuốc muỗi theo hình thức dịch vụ hay phun theo chương trình miễn phí của hệ thống y tế dự phòng thì thuốc đều cần có sự kiểm định và cấp phép của Bộ Y tế. Bác sĩ Dũng cho hay, hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc diệt muỗi được bán tràn lan và quảng cáo khắp nơi. Những thuốc này được dán mác rất phong phú mà người dân không biết được thật, giả, chỉ có các cơ quan quản lý mới phân biệt được.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo, người dân chỉ nên mua hóa chất diệt muỗi và côn trùng tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Viện Sốt rét ký sinh trùng T.Ư và đại lý chính hãng của các Cty sản xuất thuốc diệt muỗi để đảm bảo chất lượng và không gây hại cho sức khỏe.

Ông Hoàng Đức Hạnh - PGĐ Sở Y tế Hà Nội - cho biết, Hà Nội đang sử dụng thuốc Hantox 200 để phòng chống sốt xuất huyết, đây là thuốc được Bộ Y tế cho phép lưu hành, và đúng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Hiện nay, theo phản ánh của người dân, có xuất hiện hiện tượng thuốc diệt muỗi giả. Chúng tôi đã khuyến cáo người dân phải cảnh giác, cẩn trọng mua thuốc. Phải mua ở nơi có địa chỉ rõ ràng, đầy đủ tem nhãn, xuất xứ. Không mua hàng trôi nổi trên thị trường. Chúng tôi cũng đề nghị các lực lượng chức năng, quản lý thị trường, công an vào cuộc xử lý nếu phát hiện nơi có thuốc giả. Trong hệ thống y tế thì chỉ sử dụng thuốc Hantox 200. Ông Hạnh cũng cho biết thêm: “Sau khi có thông tin thuốc diệt muỗi giả, chúng tôi đã đề xuất công an, quản lý thị trường xử lý tất cả các trường hợp bán thuốc giả nếu có”.

THUỲ LINH - LỆ HÀ
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.