Nghịch ổ điện, bé trai bị điện giật cháy đen hai bàn tay

Khương Quỳnh |

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vừa tiếp nhận điều trị cho 1 bé trai 5 tuổi (ở Kiên Giang) khi hai tay có các ngón cháy đen, hoại tử, vùng mặt cũng bị bỏng sâu. Người nhà cho biết, trước đó, bé dùng dây chì đút vào ổ điện để chơi.

Ngày 16.3, BS Diệp Quế Trinh, Khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, bệnh nhân là bé Trần Tiến Phước. Bé được đưa đến bệnh viện điều trị trong tình trạng ngón út và áp út của cả hai bàn tay bị bỏng cháy đen, bị hoại tử. Các ngón tay còn lại bị bỏng sâu, đã ảnh hưởng đến phần gân xương. Vùng mặt bị bỏng sâu độ 3. Một con mắt bị bỏng nặng.

Các bác sĩ vừa tiến hành tháo khớp ngón bị hoại tử của hai bàn tay. Với các ngón tay còn lại, các bác sĩ cố gắng điều trị bảo tồn, cắt lọc bỏ phần da bị hoại tử tránh nhiễm trùng. “Đối với bỏng điện, điều đáng lo nhất là bệnh nhân có thể bị hủy cơ, ảnh hưởng gan. Hiện tại, sức khỏe bé ổn định nhưng nguy cơ sau này sẽ ảnh hưởng tâm lý rất nhiều sau khi tháo khớp. Bên cạnh đó, các ngón tay còn lại có thể bị ảnh hưởng vận động, vùng mặt bỏng sâu có thể để lại sẹo co rút. Một bên mắt bỏng, bác sĩ cố gắng bảo tồn”.  

Bà Nguyễn Thị Mừng - bà ngoại cháu cho biết, ông sửa điện không để ý nên thằng bé lấy dây chì ông để dưới đất nhét vào ổ điện chơi. Khi ông nhìn xuống thấy cháu nằm sấp tưởng cháu ngủ quên. Ông bế cháu lên thì bị điện giật văng ra. Lúc này, ông mới biết cháu bị điện giật và vội đi cúp cầu dao. Cháu được đưa đến bệnh viện huyện rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tiếp tục điều trị.

Bà Mừng cho biết, gia cảnh rất nghèo. Bố mẹ cháu bỏ nhau từ khi bé được hơn 1 tuổi. Bố cháu không chu cấp gì. Mẹ bé đi làm công nhân ở 1 xưởng gỗ ở Bình Dương, gửi cháu cho ông bà ngoại trông. Chính ông bà cháu cũng không có mảnh đất cắm dùi, phải ở nhờ nhà bà con.

BS Đinh Thạc - Trưởng phòng công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, hoàn cảnh của cháu quá khó khăn, mọi chi phí điều trị hiện tại được bảo hiểm y tế thanh toán. Tuy nhiên, sau này cháu để lại nhiều di chứng về tâm lý, thẩm mỹ và cần điều trị tiếp. Tiền điều trị tiếp theo, phòng công tác xã hội của bệnh viện sẽ hỗ trợ và cháu cũng cần được sự trợ giúp của các "Mạnh Thường Quân".

BS Diệp Quế Trinh cho biết, bỏng điện ở trẻ em là một tai nạn khá thường gặp. Khoa tiếp nhận khá nhiều trường hợp, mỗi tháng 1-2 ca. Một loại tai nạn khá thường gặp cho trẻ là từ ổ điện để thấp, bóng đèn bàn thờ ông điạ, các đây diện để hở. Do đó, BS Trinh khuyến cáo phụ huynh nên để những ổ điện, nguồn điện xa tầm với của trẻ, các vật điện gia dụng trong nhà cần kiểm tra thường xuyên, cần bao lại những chỗ bị hở điện.

 

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Ăn lòng heo, 8 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch

T.Phong |

8 người dân ở Phú Yên bị nhiễm trùng và nhiễm độc thức ăn, do cùng ăn thịt và lòng heo. Triệu chứng sau khi ăn heo để lâu là đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy rất nặng...

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Ăn lòng heo, 8 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch

T.Phong |

8 người dân ở Phú Yên bị nhiễm trùng và nhiễm độc thức ăn, do cùng ăn thịt và lòng heo. Triệu chứng sau khi ăn heo để lâu là đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy rất nặng...