Khám, tư vấn, siêu âm miễn phí vô sinh hiếm muộn cho nam giới

T.Linh |

Khoảng 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản ở Việt Nam đối mặt với vấn đề hiếm muộn. Ước tính trên một triệu cặp vợ chồng hiếm muộn cần khám và điều trị. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá vô sinh hiếm muộn là căn bệnh nguy hiểm thứ ba ở thế kỷ 21, sau ung thư và tim mạch. Việt Nam là một trong những quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương có tỷ lệ sinh thấp và tỷ lệ vô sinh cao nhất thế giới.

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vô sinh là tình trạng mà các cặp vợ chồng mong muốn có thai, sinh hoạt tình dục đều đặn, không sử dụng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào trong 12 tháng nhưng không có thai. Theo thống kê của WHO, trong 100 cặp vợ chồng vô sinh thì 40% do vợ, 30% tại chồng, 20% bởi cả hai và 10% không rõ nguyên nhân.

Theo bác sĩ Quang, có rất nhiều nguyên nhân gây vô sinh nam giới như rối loạn cương, rối loạn xuất tinh, viêm tinh hoàn - mào tinh hoàn, viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt... Ngoài ra còn có những bất thường bẩm sinh về nhiễm sắc thể giới tính, các khuyết tật gen như hội chứng Kallmann, hội chứng Prader-Willi... 

Nam giới nghiện rượu, hút thuốc lá, sau hóa trị liệu, nhiễm độc tia xạ, giãn tĩnh mạch tinh, suy sinh dục, rối loạn về nội tiết tố, miễn dịch hay bất thường ở tinh hoàn, ống dẫn tinh... cũng đối mặt với vô sinh, hiếm muộn.

Vô sinh nam giới có nhiều nguyên nhân nên không thể có một bài thuốc duy nhất chữa được tất cả dạng vô sinh. Bệnh nhân cần đến gặp các thầy thuốc chuyên khoa để tư vấn và điều trị sớm.

Với mục tiêu chung tay cùng cộng đồng nâng cao nhận thức về vô sinh, hiếm muộn trong bối cảnh tỷ lệ người mắc phải đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam, từ ngày 26.11 đến 9.12, bệnh viện nhận đăng ký khám vô sinh nam qua tổng đài 19001902.

Ngày 15.12, các bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tổ chức chương trình khám, tư vấn và siêu âm miễn phí vô sinh hiếm muộn cho nam giới. 

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên sốc khi nhận kết quả vô sinh

L.Hà |

Suốt 5 năm lập gia đình, V.V.T (nam thanh niên 34 tuổi ở Nghệ An) không dùng bất cứ biện pháp ngừa thai nhưng vẫn không được làm cha. Khi được bác sĩ chẩn đoán vô sinh do giãn tĩnh mạch tinh, bệnh nhân hết sức bất ngờ.

Bệnh viện ngừng chữa vô sinh vì thiếu người hiến tinh trùng

TH |

Bệnh viện Đại học Keio ở Nhật Bản phải dừng điều trị vô sinh cho các cặp vợ chồng vì không có người hiến tinh trùng.

Một vòng bệnh viện: Một phụ nữ bỏ điều trị vô sinh bất ngờ mang tam thai

Lệ Hà - Hà Phương |

Một phụ nữ bỏ điều trị vô sinh bất ngờ mang tam thai; Bé gái 4 tuổi gãy 1/3 xương đùi trái khi chơi ở sân giếng; Bé người dân tộc mông 10 tháng tuổi chỉ nặng 4kg... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nam thanh niên sốc khi nhận kết quả vô sinh

L.Hà |

Suốt 5 năm lập gia đình, V.V.T (nam thanh niên 34 tuổi ở Nghệ An) không dùng bất cứ biện pháp ngừa thai nhưng vẫn không được làm cha. Khi được bác sĩ chẩn đoán vô sinh do giãn tĩnh mạch tinh, bệnh nhân hết sức bất ngờ.

Bệnh viện ngừng chữa vô sinh vì thiếu người hiến tinh trùng

TH |

Bệnh viện Đại học Keio ở Nhật Bản phải dừng điều trị vô sinh cho các cặp vợ chồng vì không có người hiến tinh trùng.

Một vòng bệnh viện: Một phụ nữ bỏ điều trị vô sinh bất ngờ mang tam thai

Lệ Hà - Hà Phương |

Một phụ nữ bỏ điều trị vô sinh bất ngờ mang tam thai; Bé gái 4 tuổi gãy 1/3 xương đùi trái khi chơi ở sân giếng; Bé người dân tộc mông 10 tháng tuổi chỉ nặng 4kg... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.