Cứu cụ ông bị cán dù đâm thủng bàng quang

Khương Quỳnh |

Các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) vừa tiếp nhận một cụ ông nhập viện trong tình trạng cán dù bằng sắt gỉ cắm sâu vào bụng. Từ ca bệnh này, các bác sĩ cảnh báo về việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ chức năng đúng cách.

Bệnh nhân là ông T.Q.T (67 tuổi, ngụ TPHCM) được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trưng Vương 1 tiếng ngay sau khi xảy ra tai nạn hi hữu. Người nhà cho biết,  trong lúc chống gậy “tự chế” bằng cán dù là một ống sắt rỗng đã gỉ sét để đi lại như hằng ngày thì ông cụ bị ngã và cây gậy đâm vào bụng.

BS Vũ Tiến Quốc Thái, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Trưng Vương kể lại, vào thời điểm nhập viện, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, sinh hiệu ổn dù cây gậy bằng sắt đã gỉ sét vẫn còn đâm vào bụng, vùng dưới rốn.

Các bác sĩ đã tiến hành chẩn đoán hình ảnh, xác định và đánh giá thương tổn. Hình ảnh cho thấy, cán dù có đường kính khoảng 1,5 cm đâm thủng bàng quang bệnh nhân với chiều sâu gần 20 cm nên đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật ngay sau đó.

Theo BS Vũ Tiến Quốc Thái, tình huống dị vật là cán dù như cụ ông trên khá hi hữu. Ca bệnh có nhiều khó khăn do bệnh nhân tuổi cao và mắc một số bệnh lý nền, rối loạn nội tiết nên có nhiều nguy cơ trong cuộc mổ. Các bác sĩ đã dự trù trước và cố gắng giảm bớt nguy cơ. Tuy nhiên, cụ ông khá may mắn vì cán dù chỉ mới đâm vào thành bụng, làm thủng bàng quang nên chưa nguy kịch. Nếu dị vật đâm sâu vào ổ bụng có thể sẽ rất nguy hiểm và khó cấp cứu vì đâm thủng những cơ quan quan trọng.

Điều mà các bác sĩ lo ngại nhất trong ca bệnh này là cây gậy sắt đã mục rỗng, gỉ sét nên khả năng để lại nhiễm trùng hoặc uốn ván là rất lớn. Do đó bệnh nhân phải dùng thêm nhiều loại kháng sinh để ngừa nhiễm trùng và uốn ván.

Từ tình huống hi hữu trên, BS Vũ Tiến Quốc Thái cũng cảnh báo tới người dân về việc người nhà nên cho những người lớn tuổi sử dụng dụng cụ hỗ trợ đúng chức năng để đảm bảo an toàn. Như trường hợp trên, bệnh nhân đã sử dụng cán cây dù không có khả năng chống đỡ dẫn đến việc gãy đâm thủng bụng gây nguy hiểm tính mạng.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.