Con bị hẹp bao quy đầu, cha mẹ đừng nôn nóng

Minh Phạm |

Theo thống kê, 97% trẻ em sơ sinh có tình trạng hẹp bao quy đầu. Tuy nhiên, ở độ tuổi dậy thì tỷ lệ này chỉ còn khoảng 1%. Bao quy đầu có thể giãn ra theo độ tuổi của trẻ, nhiều cha mẹ không biết đã nôn nóng tìm cách can thiệp cho trẻ quá sớm để lại hậu quả đáng tiếc.

Con bị “vùi dương vật” vì phẫu thuật quá sớm

Sau sự việc hơn 70 trẻ em bị sùi mào gà ở Khoái Châu, Hưng Yên được cho là do đi cắt bao quy đầu ở một phòng khám tư đã khiến nhiều cha mẹ có con trai hoang mang. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, hẹp bao quy đầu là một tình trạng sinh lý bình thường ở trẻ. Quan trọng là cha mẹ cần biết cách xử trí.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, TS.BS Lê Thanh Hùng - Phó khoa Ngoại tổng hợp cho biết, thỉnh thoảng, các bác sĩ vẫn tiếp nhận những bệnh nhi đến khám trong tình trạng bao quy đầu có những vết sẹo xấu, co kéo, gây mặc cảm cho bé. Các bác sĩ chuyên khoa tiết niệu đã phải làm phẫu thuật để sửa lại những vết sẹo này. Theo phụ huynh thì đa phần các trường hợp này là do phẫu thuật cắt bao quy đầu quá sớm.

Bên cạnh tình trạng sẹo xấu, BS Thanh Hùng cũng cho biết, một số em bé can thiệp hẹp bao quy đầu từ quá nhỏ gây nên tình trạng vùi dương vật thứ phát. Đây là một tình trạng dương vật bị “chôn vùi” bởi lớp mỡ xương mu, dương vật bị tụt vào phía sau kèm hẹp bao quy đầu. Điển hình như mới đây, các bác sĩ vừa can thiệp cho bé trai từng mổ hẹp bao quy đầu từ lúc 1,5 tuổi. Theo BS Hùng, việc phẫu thuật vùi dương vật khó và phức tạp gấp nhiều lần phẫu thuật hẹp bao quy đầu. Em bé phẫu thuật vùi dương vật phải nằm viện 5-7 ngày. Còn mổ bao quy đầu được về ngay trong ngày.

Vùi dương vật sau khi mổ hẹp bao quy đầu quá sớm là tình trạng thường gặp phải ở trẻ em. Nếu không can thiệp, vùi dương vật không những ảnh hưởng đến khả năng sinh sản khi trẻ lớn lên mà còn ảnh hưởng nặng đến tâm lý trẻ. BS Thanh Hùng chia sẻ về một trường hợp bé trai ở Sóc Trăng bị vùi dương vật, hàng xóm ác miệng, đồn thổi là cha mẹ sống không có đức nên đẻ con ra không có dương vật. Em bé mặc cảm đến nỗi không dám đi đâu chơi và luôn muốn trốn học. Một em bé khác bị vùi dương vật được gia đình chia sẻ bé thường xuyên nín tiểu vì quá mặc cảm. Đi học hay đến nhà bạn bè, thậm chí là đến nhà ông bà ngoại chơi, bé cũng không bao giờ dám đi tiểu. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, trả lại độ dài và hình dáng dương vật bình thường cho các bé.

Theo lý giải của bác sĩ, tình trạng hẹp bao quy đầu chỉ nên can thiệp khi bé trên 3 tuổi. Nếu bé được mổ hẹp bao quy đầu từ quá nhỏ, dinh dưỡng không hợp lý, lớp mỡ xương mu phát triển có thể gây tình trạng vùi dương vật. Tình trạng này rơi vào trẻ béo phì nhiều hơn.

Làm gì khi bé bị hẹp bao quy đầu?

Theo BS Lê Thanh Hùng, hẹp bao quy đầu không phải trường hợp nào cũng cần phẫu thuật. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận 50-60 bệnh nhi đến khám vì tình trạng hẹp bao quy đầu. Có đến 40-50 ca được chỉ định điều trị bảo tồn, nội khoa kèm chăm sóc tại chỗ. Chỉ khoảng 8-10 ca phải mổ. Trên thế giới, theo Tổ chức hàn lâm nhi khoa của Mỹ cũng khuyến cáo hạn chế cắt bao quy đầu ở trẻ sơ sinh. Thay vào đó là can thiệp bảo tồn, nội khoa, chăm sóc tại nhà.

BS Thanh Hùng cho biết thêm, việc điều trị bảo tồn, nội khoa và chăm sóc tại nhà đối với các em bé bị hẹp bao quy đầu có tỷ lệ 70-90% là thành công. Chỉ một số trường hợp gây viêm, tắc nghẽn điều trị nội khoa thất bại, bác sĩ mới cân nhắc phẫu thuật. “Mổ bao quy đầu không đúng chỉ định có thể gây hậu quả thẩm mỹ. Kỹ thuật mổ không đúng có thể gây phù nề, sưng to, vùi dương vật. Chưa kể đến việc, nếu trẻ dưới 10 tuổi, phẫu thuật cần phải gây mê. Gây mê không đúng có thể để lại những biến chứng, tai biến nguy hiểm. Phẫu thuật hẹp bao quy đầu không phải là phẫu thuật đại trà mà phải thực hiện khi có chỉ định và tại các cơ sở y tế có chuyên khoa”. BS Lê Thanh Hùng cảnh báo.

Việc can thiệp vùng da quy đầu đòi hỏi độ vô trùng tuyệt đối. Do đó, phụ huynh có con em bị hẹp bao quy đầu nên đến cơ sở, bệnh viện có chuyên khoa Nhi, ngoại tiết niệu. Bác sĩ sẽ tư vấn, chăm sóc, điều trị đảm bảo an toàn cho các cháu bé. Không chỉ phẫu thuật mới cần vô trùng tuyệt đối, nếu trẻ có chỉ định nong cũng cần điều kiện này và phải được thực hiện tại cơ sở y tế. Bởi các thao tác can thiệp vào bao quy đầu có thể lây nhiễm bệnh rất cao thông qua tay, dụng cụ y tế không đảm bảo. 

Minh Phạm
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia “mách” cách tự nong bao quy đầu an toàn cho trẻ

BS Trần Thu Thủy (Bệnh viện Nhi Trung ương) |

Hẹp bao quy đầu khá phổ biến ở trẻ em, nhưng nhiều ông bố bà mẹ không biết phải làm gì để khắc phục tình trạng này. Một số không ít nghe theo chỉ dẫn của bạn bè, vội vàng đưa các em nhỏ, thậm chí là mới vài tháng tuổi, đi cắt bao quy đầu.

Vì sao trẻ cắt bao quy đầu bị sùi mào gà ở Hưng Yên?

Văn Thắng |

Gặp gỡ các phụ huynh có con bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại nhà bà Hoàng Thị Hiền, một không khí căng thẳng cộng với phẫn nộ bao trùm. Một phụ huynh nêu ra việc bà Hiền khi thực hiện thủ thuật, điều trị cho trẻ chỉ đeo găng tay một bên, thậm chí găng tay được giặt đi giặt lại để tái sử dụng cho các bé khác.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chuyên gia “mách” cách tự nong bao quy đầu an toàn cho trẻ

BS Trần Thu Thủy (Bệnh viện Nhi Trung ương) |

Hẹp bao quy đầu khá phổ biến ở trẻ em, nhưng nhiều ông bố bà mẹ không biết phải làm gì để khắc phục tình trạng này. Một số không ít nghe theo chỉ dẫn của bạn bè, vội vàng đưa các em nhỏ, thậm chí là mới vài tháng tuổi, đi cắt bao quy đầu.

Vì sao trẻ cắt bao quy đầu bị sùi mào gà ở Hưng Yên?

Văn Thắng |

Gặp gỡ các phụ huynh có con bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại nhà bà Hoàng Thị Hiền, một không khí căng thẳng cộng với phẫn nộ bao trùm. Một phụ huynh nêu ra việc bà Hiền khi thực hiện thủ thuật, điều trị cho trẻ chỉ đeo găng tay một bên, thậm chí găng tay được giặt đi giặt lại để tái sử dụng cho các bé khác.