Chuyện lạ: Thai "lạc" lên tận lá lách

T.L |

Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã phẫu thuật cắt lách để lấy khối thai chửa ngoài tử cung cho bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên, ca chửa ngoài tử cung lạc lên tận lá lách được ghi nhận ở Việt Nam.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân chậm kinh 1 tuần và đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn hôm 4.12, sau khi đã thử và xác định có thai bằng que thử nước tiểu. Tuy nhiên qua siêu âm thì bác sĩ không thấy khối thai trong tử cung cũng như ở các vị trí thông thường nếu chửa ngoài tử cung. 

Qua siêu âm và hội chẩn, bệnh viện đã xác định khối thai nằm ở vùng trung tâm của lá lách bệnh nhân và buộc phải phẫu thuật tránh khối thai bị vỡ gây nguy hiểm tính mạng cho bệnh nhân.

Thông thường thai chửa ngoài tử cung hay nằm ở phần vòi trứng hoặc các vị trí xung quanh, rất ít khi lạc lên cao đến tận lá lách. Do lá lách có thể tái tạo nên sau khi cắt để lấy khối thai, phần lách bệnh nhân sẽ tự tái tạo lại. Các BS cũng cho biết, bệnh nhân sẽ được xuất viện vào tuần tới.

Theo các bác sĩ, qua khảo sát toàn bộ tài liệu về sản khoa đã có ở Việt Nam thì đây là trường hợp đầu tiên thai ngoài tử cung lạc đến lá lách. Trên thế giới cũng chỉ có 9 trường hợp tương tự được ghi nhận. 

T.L
TIN LIÊN QUAN

Nhậu một mình, người đàn ông nuốt 6 đoạn nhang dài 12cm

K' LIỆP |

Chiều 8.12, BV Nhân dân 115 TP HCM cho biết, đã tiến hành nội soi, gắp 6 đoạn nhang dài khoảng 15cm đã cháy dở cho bệnh nhân L.T.N. (35 tuổi, ngụ TPHCM).

Bệnh viện Bạch Mai nói gì về vụ bệnh nhân triệt sản vẫn có thai?

Lệ Hà |

BV Bạch Mai đã khẳng định: Sản phụ L.T.N.S ở Hà Nội đã không được triệt sản sau khi sinh. Phía BV Bạch Mai cũng đưa ra lý do việc tại sao không triệt sản như đã tư vấn.

Kỳ diệu mổ tim 3D, bác sĩ thấy rõ đến từng mạch máu

Thùy Linh |

Công nghệ 3D làm cho phẫu thuật trở nên vô cùng “thật”, phẫu trường rõ nét (quả tim, mạch máu, phổi…) giúp phẫu thuật viên tiến hành thao tác thuận lợi, rút ngắn thời gian mổ và hạn chế các tình huống rủi ro.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhậu một mình, người đàn ông nuốt 6 đoạn nhang dài 12cm

K' LIỆP |

Chiều 8.12, BV Nhân dân 115 TP HCM cho biết, đã tiến hành nội soi, gắp 6 đoạn nhang dài khoảng 15cm đã cháy dở cho bệnh nhân L.T.N. (35 tuổi, ngụ TPHCM).

Bệnh viện Bạch Mai nói gì về vụ bệnh nhân triệt sản vẫn có thai?

Lệ Hà |

BV Bạch Mai đã khẳng định: Sản phụ L.T.N.S ở Hà Nội đã không được triệt sản sau khi sinh. Phía BV Bạch Mai cũng đưa ra lý do việc tại sao không triệt sản như đã tư vấn.

Kỳ diệu mổ tim 3D, bác sĩ thấy rõ đến từng mạch máu

Thùy Linh |

Công nghệ 3D làm cho phẫu thuật trở nên vô cùng “thật”, phẫu trường rõ nét (quả tim, mạch máu, phổi…) giúp phẫu thuật viên tiến hành thao tác thuận lợi, rút ngắn thời gian mổ và hạn chế các tình huống rủi ro.