Chuyên gia tâm lý nói về việc bé trai tự "hành xác" 10 ngón tay

PV |

Thời gian gần đây, dư luận dậy sóng về bà mẹ Đ.T.N (Hà Nội) chia sẻ việc bác sĩ kết luận con trai bị tự kỷ, sợ đám đông, dẫn đến việc cắn cụt 10 đầu móng tay. Nhiều bác sĩ, chuyên gia tâm lý đã lên tiếng xác minh thông tin trên.

Mới đây, Báo Lao Động đăng tải bài viết “Con tự “hành xác” 10 ngón tay, mẹ chết lặng trước kết luận của bác sĩ”. Trong bài viết, chị Đ.T.N (Hà Nội) chia sẻ về kết luận bác sĩ “cháu bị tự kỷ sốc tâm lý, chứng sợ đám đông dẫn đến việc cắn cụt móng tay và không biết đau”.

Theo chị Đ.T.N, nguyên nhân do con chị có thể do bị thiếu chất từ nhỏ, dẫn đến không phát triển đồng đều và không chịu được áp lực. Thêm vào đó, việc cha mẹ hay quát mắng, đặt kì vọng nhiều vào con nên dẫn đến tình trạng trên.

Sau khi bà mẹ Đ.T.N chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, nhiều độc giả có những ý kiến trái chiều xoay quanh thông tin chị Đ.T.N chia sẻ.

Nhận định về vấn đề này, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hà Nội - cho biết, tự kỷ hay được gọi là rối loạn tự kỷ, là một chứng rối loạn phát triển đặc trưng bởi khiếm khuyết về mặt quan hệ nhân sinh, giao tiếp ngôn ngữ, giao tiếp phi ngôn ngữ và hành vi sở thích hạn chế, lặp đi lặp lại... Tự kỷ có rất nhiều nguyên nhân và thông tin mà bà mẹ Đ.T.N cung cấp chưa chính xác, không đủ dữ liệu để kết luận một đứa trẻ bị mắc tự kỷ.

Bên cạnh đó, TS. Trần Văn Tính - Chủ nhiệm bộ môn Tâm lý, Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) cho biết, những dấu hiệu bậc phụ huynh trên cung cấp không đủ căn cứ để chẩn đoán là trẻ mắc chứng tự kỉ hay bất kì rối loạn nào. Để xác định chính xác có mắc chứng tự kỷ hay không, bé cần được kiểm tra theo dõi dài ngày.

Nguyên nhân chứng tự kỷ không phải do bố mẹ quát mắng trẻ. Tự kỷ là rối loạn do những nguyên nhân sinh học nhiều hơn, do đó không đưa ra chẩn đoán như trên được. Việc khẳng định trẻ bị sốc tâm lý cũng chưa chính xác.

Lúc này, để có thể kết luận rõ ràng về trường hợp của bé, chuyên gia tâm lý cần có thông tin chi tiết hơn về lịch sử phát triển của bé, tất cả biểu hiện hiện tại và mối quan hệ xung quanh... của bé, TS Trần Văn Tính cho biết thêm.

Về trường hợp của chị Đ.T.N, phụ huynh cần đến gặp chuyên gia tâm lý và bác sĩ để cùng phối hợp, thảo luận, từ đó, có căn cứ để đưa ra kết luận cuối cùng và phương hướng trị liệu phù hợp cho bé.

PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.