Sáng 5.9, thông tin nữ diễn viên Mai Phương hiện nằm điều trị ở phòng hồi sức cấp cứu tại một bệnh viện TPHCM khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Theo đó, nữ diễn viên bị tức ngực, khó thở vì ung thư phổi di căn màng ngoài tim, được người nhà đưa vào bệnh viện.
Ung thư phổi "giết chết" hơn 20.000 người mỗi năm
Ung thư phổi là căn bệnh trong đó xuất hiện một khối u ác tính được mô tả qua sự tăng sinh tế bào không thể kiểm soát trong các môphổi. Nếu người bệnh không được điều trị, sự tăng trưởng tế bào này có thể lan ra ngoài phổi đến các mô hoặc bộ phận khác của cơ thể. Quá trình này gọi là di căn.
Tại Việt Nam, căn bệnh mà nghệ sĩ Mai Phương mắc phải xếp thứ hai trong 10 loại ung thư thường gặp ở cả hai giới. Đây là loại ung thư ác tính nhất, dễ di căn, lan từ phổi đến các hạch bạch huyết và các cơ quan khác trong cơ thể.
Ở Việt Nam, gần 24.000 ca mắc mới và 20.170 người tử vong mỗi năm do căn bệnh này. Điều này có nghĩa là mỗi ngày có gần 66 người mới phát hiện mắc bệnh này, hơn 55 người chết vì ung thư phổi/ngày. Tỷ lệ tử vong vì bệnh này rất cao..
Tầm quan trọng của chẩn đoán sớm
Những dấu hiệu đầu tiên của ung thư phổi thường không rõ ràng nên dễ bị bệnh nhân bỏ qua, và vì thế ung thư phổi thường được phát hiện muộn.
Chẩn đoán sớm ung thư phổi có thể cứu sống được bệnh nhân. Điều này là do các tế bào ung thư phổi có thể di chuyển đến các khu vực khác của cơ thể trước khi bác sĩ phát hiện ra chúng trong phổi. Nếu sự lây lan hoặc di căn này đã xảy ra, nó làm cho việc điều trị bệnh khó khăn hơn nhiều.
Các giai đoạn của ung thư mức độ nghiêm trọng của nó. Phân loại giai đoạn giúp các bác sĩ hỗ trợ và điều trị trực tiếp để có kết quả tốt nhất.
Giai đoạn 0: Bác sĩ tìm thấy các tế bào bất thường.
Giai đoạn I: Một khối u đã phát triển trong phổi, nhưng dưới 5 cm và chưa lan sang các bộ phận khác của cơ thể.
Giai đoạn II: Khối u nhỏ hơn 5 cm và có thể đã lan đến các hạch bạch huyết ở khu vực của phổi, hoặc nhỏ hơn 7 cm và lan sang các mô lân cận nhưng không phải là các hạch bạch huyết.
Giai đoạn III: Ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết và đến các phần khác của phổi và khu vực xung quanh.
Giai đoạn IV: Ung thư đã lan đến các bộ phận cơ thể ở xa, chẳng hạn như xương hoặc não.
Điều trị ung thư phổi theo giai đoạn
Phương pháp điều trị ung thư phổi phụ thuộc vào vị trí và giai đoạn của nó, cũng như sức khỏe tổng thể của từng người.
Phẫu thuật: Bác sĩ có thể hoạt động để loại bỏ mô phổi và mô ung thư ở các khu vực xung quanh nơi ung thư có thể đã lan rộng.
Hóa trị: Phương pháp điều trị này sử dụng thuốc để thu nhỏ hoặc tiêu diệt tế bào ung thư. Điều trị hóa trị có tác động đáng kể hơn đối với các bệnh ung thư đã lan đến các bộ phận khác.
Tuy nhiên, hóa trị là một can thiệp mạnh mẽ và có thể có tác dụng phụ bao gồm buồn nôn và giảm cân cực độ.
Xạ trị: Phương pháp này sử dụng các tia năng lượng cao tiêu diệt các tế bào ung thư.
Xạ trị chủ yếu hữu ích đối với các bệnh ung thư xảy ra ở một vị trí và không lan rộng.
Tháng 8.2018, thông tin Mai Phương bị ung thư phổi khi là mẹ đơn thân gây xúc động với khán giả và đồng nghiệp của cô. Nhiều nghệ sĩ và bạn trai cũ chung tay kêu gọi giúp diễn viên trị bệnh. Sau một thời gian điều trị ngoại trú, bệnh ung thư phổi của Mai Phương đã đỡ phần nào.