Bệnh viện và gia đình nạn nhân vụ chạy thận chưa tìm được tiếng nói chung

L.Hà |

Ngày 21.9, đại diện 8 gia đình nạn nhân tử vong trong tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình đã có cuộc đối thoại lần 2 với phía BV. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đi đến thoả thuận cuối cùng.

Đại diện các gia đình nạn nhân vẫn không thay đổi mức bồi thường 250 triệu với một trường hợp tử vong. Chị Nguyễn Ánh Tuyết - con gái nạn nhân Nguyễn Thị Minh cho biết: "8 gia đình vẫn giữa nguyên quan điểm mong sớm giải quyết sự việc để vơi đi phần nào nỗi đau mất người thân. Và họ không muốn mang cái chết của người thân của mình ra để đấu giá. Một lần nữa các gia đình muốn tìm được tiếng nói chung giữa 2 bên hợp tình, hợp lý".

Tuy nhiên, phía BV đa khoa tỉnh Hoà Bình đã không đồng ý với mức bồi thường trên. Theo quan điểm của BV, mức bồi thường thấp hơn từ 10-50% so với yêu cầu của các gia đình. "Trong khi các gia đình muốn thoả thuận theo tình thì BV áp theo luật", chị Tuyết cho hay. 

BV đa khoa Hoà Bình áp theo Điều 51 Luật Dân sự 2015 và các quy định khác của pháp luật; căn cứ vào mặt bằng giá; tính theo tuổi của người tử vong, tính tổn hại về tinh thần cho người thân, tính đến tiền nuôi dưỡng con của người tử vong dưới 18 tuổi, tính đến trách nhiệm đối với người được hưởng thừa kế, bồi thường những chi phí ma chay hợp lý và có đủ chứng từ chứng minh... đưa ra mức bồi thường thấp nhất là 136 triệu đồng và cao nhất là 242 triệu đồng với một bệnh nhân.

Cũng theo chị Tuyết, sau cuộc đối thoại, hai bên đã không tìm được tiếng nói chung. Các gia đình sẽ đi đến cùng sự việc. Nếu cần thiết sẽ phải nhờ can thiệp của pháp luật.

BV và các gia đình sẽ tiếp tục có cuộc đối thoại lần 3 để tìm ra cách giải quyết. Thời gian đối thoại chưa được đưa ra nhưng sẽ tiến hành trong thời gian sớm nhất. 

Ông Quách Thiên Tường – Phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình (ông Tường được giao phụ trách bệnh viện sau khi có quyết định đình chỉ giám đốc trước đó của bệnh viện này là Trần Quý Dương – PV) cho hay, việc bồi thường, BV báo cáo, xin ý kiến Sở Y tế và Sở Tài chính tỉnh để thống nhất phương án bồi thường.

Trước đó, sáng 29.5, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo ở BV đa khoa tỉnh Hòa Bình đột ngột có dấu hiệu bất thường, 8 người lần lượt tử vong. Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân do nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận, chạy thận nhân tạo có vấn đề.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.