Bé gái chảy nước mũi kéo dài, "thủ phạm" được tìm ra là dị vật

LH |

Bé gái 3 tuổi có biểu hiện chảy mũi kéo dài đã điều trị nhiều nơi không khỏi. Tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) các bác sĩ tìm ra "thủ phạm" gây nên tình trạng trên là dị vật trong mũi.

Ngày 11.11, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận bệnh nhi N. N. A (3 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang) đến viện khám với biểu hiện chảy nước mũi gần 1 tuần kèm theo ho nhiều.

Các bác sĩ tiến hành nội soi khoang mũi đã phát hiện dị vật gần hết khoang mũi, khoang mũi sưng, nề đỏ. Với dụng cụ thông thường, các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật thành công. Dị vật được lấy ra có hình tròn, dẹt, bằng xốp, đường kính 1cm.

Theo lời mẹ của bệnh nhi, khoảng 1 tuần nay bé xuất hiện chảy nước mũi nhưng điều trị không hết. Ở nhà có rất nhiều đồ chơi nên có thể khi chơi bé đã nhét vào mũi.

Sau khi được lấy dị vật ra khỏi mũi, bé được bác sĩ kê đơn, hướng dẫn theo dõi tại nhà và tái khám theo lịch hẹn.

Các bác sĩ một lần nữa khuyến cáo đến cha mẹ: Khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ cần chọn đồ chơi an toàn, tránh những đồ chơi có hình tròn, kích thước nhỏ, dễ dàng nhét vào tai, mũi,... Khi trẻ chơi cần có người lớn quan sát và chăm sóc.

LH
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác dị vật đường thở

bs nguyễn kiên |

Thức ăn đi vào đường thở là tai nạn vẫn thường xảy ra, gây tử vong hoặc nguy hiểm tính mạng do ngạt và biến chứng, nạn nhân phần nhiều là người già yếu và trẻ em.

Một vòng bệnh viện: Lấy dị vật đâm xuyên lưng nạn nhân

Lệ Hà - Hà Phương |

Lấy dị vật đâm xuyên lưng nạn nhân; Cứu sống bệnh nhân ngưng tim 1 tiếng; Cứu sống 8 người trong một gia đình bị ngộ độc nấm lạ... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện hôm nay.

Cảnh báo tình trạng trẻ nuốt dị vật khi đùa giỡn gây thủng ruột

K' Liệp |

Ngày 23.4, thông tin từ BV Nhi Đồng 2 cho biết, một bé gái 12 tuổi (ngụ tỉnh Bình Phước) không may nuốt phải kẹp tóc có 2 nhánh, mỗi nhánh dài khoảng 5cm đâm thủng thành sau tá tràng xuyên mạc treo ruột non vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Cảnh giác dị vật đường thở

bs nguyễn kiên |

Thức ăn đi vào đường thở là tai nạn vẫn thường xảy ra, gây tử vong hoặc nguy hiểm tính mạng do ngạt và biến chứng, nạn nhân phần nhiều là người già yếu và trẻ em.

Một vòng bệnh viện: Lấy dị vật đâm xuyên lưng nạn nhân

Lệ Hà - Hà Phương |

Lấy dị vật đâm xuyên lưng nạn nhân; Cứu sống bệnh nhân ngưng tim 1 tiếng; Cứu sống 8 người trong một gia đình bị ngộ độc nấm lạ... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện hôm nay.

Cảnh báo tình trạng trẻ nuốt dị vật khi đùa giỡn gây thủng ruột

K' Liệp |

Ngày 23.4, thông tin từ BV Nhi Đồng 2 cho biết, một bé gái 12 tuổi (ngụ tỉnh Bình Phước) không may nuốt phải kẹp tóc có 2 nhánh, mỗi nhánh dài khoảng 5cm đâm thủng thành sau tá tràng xuyên mạc treo ruột non vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc.