Bài 2: Nghiện trà sữa, nhiều bệnh “ghé thăm”

LH |

Cơn sốt trà sữa chưa lắng xuống nhưng đã có những cảnh báo đưa ra khi sử dụng thức uống này quá đà. Đằng sau những ly trà sữa hấp dẫn ấy là những góc khuất mà không phải ai cũng biết.

Giật mình với thành phần cốc trà sữa

Nếu bạn muốn mua nguyên liệu làm trà sữa, chỉ cần ngồi tại nhà vào mạng có thể mua đầy đủ từ trà, trân châu, kem, siro… với giá rất rẻ. Các trang mạng rao bán đủ loại nguyên liệu được quảng cáo hàng Thái Lan, Đài Loan nhưng giá rất rẻ: Trân châu caramen King 1kg có già 35.000 đồng; Sữa bột V73 68.000 đồng/kg; Bột kem béo Indo 73.000 đồng/kg… 

Tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), người tiêu dùng dễ dàng mua được bất cứ nguyên liệu làm trà sữa nào với giá rất rẻ: 1 kg sữa bột loại trung giá 60.000 được chiết ra từ một bao tải khoảng 50kg; 1 gói trà gồm 10 túi lọc to giá 50.000; trân châu 25 nghìn/1kg… Các loại trên đều không có xuất xứ. 

Nguyên liệu trà xanh không nhãn mác dễ dàng mua được tại các chợ đầu mối như Đồng Xuân, Hàng Buồm, Hà Nội
Nguyên liệu trà xanh không nhãn mác dễ dàng mua được tại các chợ đầu mối như Đồng Xuân, Hàng Buồm, Hà Nội

Tất cả những quầy hàng đều cho biết nguyên liệu làm trà sữa là bột kem, trà túi lọc và siro, tuyệt nhiên không nơi nào hướng dẫn pha chế bằng sữa tươi hay sữa đặc. Cộng các loại chi phí khác như ly, đá, ống hút, bao nilon, 1 ly trà sữa chỉ mất 3.000 - 4.000 đồng nhưng giá vẫn còn giảm được nữa. Trong khi đó, tại hầu hết các cửa hàng đồ uống, trà sữa được bán với giá 10.000 đồng/cốc, một số ít mới khai trương bán với giá ưu đãi hơn tầm 6.000 – 8.000 đồng/cốc.

Thời gian qua, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã bắt giữ nhiều vụ nguyên liệu làm trà sữa không rõ nguồn gốc. Ngay cả những cửa hàng trà sữa có thương hiệu cũng bị phát hiện nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Tại các cửa hàng bán trà sữa bị kiểm tra, hầu như không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  

Bệnh rình rập

Ngay trên “quê hương” của trà sữa là Đài Loan, cơ quan chức năng đã cảnh báo việc sử dụng trà sữa quá nhiều không tốt cho sức khoẻ. Cảnh báo được đưa ra sau khi một nữ sinh trung học cảm thấy khó chịu, không bị cảm sốt, nhưng không thèm ăn, luôn thấy mệt mỏi và chóng mặt, dễ buồn ngủ. 

Gói trân châu không nhãm mác có giá 25.000 đồng/kg có thể pha hàng chục cốc trà sữa
Gói trân châu không nhãn mác có giá 25.000 đồng/kg có thể pha hàng chục cốc trà sữa

Với nguyên liệu mua dễ dàng, không nhãn mác, những ly trà sữa giá rẻ còn có thể dẫn đến nguy béo phì, thiếu hụt dinh dưỡng, tổn thương gan, thận. 

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội), hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy uống nhiều trà sữa sẽ dẫn đến thiếu chất sắt hay tử vong. Tuy nhiên, nguyên liệu làm trà sữa cần được kiểm soát. Bất cứ loại thực phẩm nào chứa nhiều đường sữa được tiêu thụ đều đặn hàng ngày cũng đều không tốt cho sức khỏe nói chung. Việc tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường sữa có thể khiến bạn tăng cân, béo phì, thừa canxi có thể dẫn đến sỏi thận…  

LH
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.