Nên truy hết các loại bằng cấp “dỏm”

LÊ THANH PHONG |

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố về sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, riêng việc kê khai bằng cấp không trung thực, có nhiều ý kiến trái chiều.

Ngoài những ý kiến ủng hộ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, một số ý kiến khác cho rằng, đã tốt nghiệp tiến sĩ ở đại học Mỹ tại sao Bộ GDĐT không công nhận, tại sao lại là bằng giả?

Mỹ có nhiều trường đại học hàng đầu thế giới, nhưng cũng có không ít trường đại học chất lượng bình thường, và đặc biệt còn có nhiều trường đại học không được nước Mỹ công nhận, người ta thường gọi đó là trường đại học “ma”, dựng lên cái tên để bán bằng, nó như một dịch vụ cung cấp bằng cấp làm trang sức cho những ai cần nó, hoặc phục vụ mục đích thăng quan tiến chức của quan chức có nhu cầu từ các nước.

Trường California Southern University (CSU) của ông Nguyễn Xuân Anh học không nằm trong danh sách trường “ma”, nhưng với những người hiểu biết về hệ thống đại học Mỹ, thì nó không ma cũng “tà”. Trường này khéo léo nhái một tên trường nổi tiếng, đó là University Southern California (USC) nổi tiếng của Mỹ, cứ CSU với USC, ai không rành cũng bị nhầm như chơi.

Thôi chuyện tên trường nhái chả sao, quan trọng là nội dung, trường CSU dạy trực tuyến, ai học cũng mời, khỏi cần thi cử, nộp tiền đủ tín chỉ là thành thạc sĩ, tiến sĩ hết ráo. Bằng cấp kiểu này cho dù có quá trình học đầy đủ tín chỉ thì ai cũng biết chất lượng giả. Bộ GDĐT không công nhận bằng cấp của Trường California Southern University là đúng.

Với những người từng học tiến sĩ (thật), chắc chắn không ai tin rằng, một người đang đi làm việc ở một cơ quan tại Việt Nam, lại vài năm quơ hai cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ.

Với một người từng học tiến sĩ (dỏm), cũng sẽ che miệng cười “ông ấy giống tôi”. Việt Nam có không ít quan chức học giả, mua bằng thật của các đại học “ma” và “tà” từ các nước, trong đó có Mỹ. Có ông phải ngậm ngùi đi nộp tiền lại cho cơ quan vì trước đó đã sử dụng học phí nhà nước mua bằng dỏm. Có ông sau khi biết rằng thiên hạ nắm rõ chiêu trò mua bằng nước ngoài để lòe thiên hạ của mình, đã âm thầm giấu biến cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ.

Trong thời điểm hiện nay, đố ai có các bằng cấp của những trường đại học Mỹ nằm trong danh sách “ma” và “tà” dám trưng ra. Cũng vì cái thói chuộng hư danh, cũng vì các quy định về bằng cấp liên quan đến bổ nhiệm, đề bạt cho nên mới sinh ra các loại quan chức học những trường dịch vụ bán bằng.

Sau vụ ông Nguyễn Xuân Anh, nên truy hết các loại bằng cấp kiểu tương tự trong quan chức cả nước, kỷ luật tất.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.