Bước ra khỏi nhà máy là trắng tay

Lê Thanh Phong |

Theo kết quả điều tra của Viện Công nhân và Công đoàn, bình quân độ tuổi của công nhân trong các doanh nghiệp chỉ là 31,2 tuổi, thời gian trung bình của công nhân làm cho doanh nghiệp chỉ 6 - 7 năm.

Nghe qua rất ngạc nhiên, chẳng lẽ “tuổi công nhân” của người lao động Việt Nam ngắn vậy sao?

Một đời người mà chỉ đi làm việc được chừng ấy năm, thế thì khoảng thời gian còn lại của đời người làm gì để sống?

Theo phân tích của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, nhiều doanh nghiệp tìm cách lách luật, chấm dứt hợp đồng với công nhân ở tuổi 35 trở lên để giảm gánh nặng trả lương cao, tránh phải đóng các khoản phí BHXH cho lao động có thâm niên nhiều hơn so với lao động mới trẻ tuổi.

Nhìn vào tuổi trung bình của công nhân, sẽ thấy doanh nghiệp khai thác tối đa sức lao động của công nhân trẻ, còn những người bước qua tuổi gần 40, thì không còn chỗ cho họ làm việc. Rõ ràng, không ai có thể mất sức lao động ở tuổi này, nhưng vì sự nghiệt ngã của thị trường lao động, cụ thể là trong các nhà máy, khu công nghiệp, cho nên có nhiều công nhân tuy còn trẻ nhưng đã bị sa thải.

Trên thực tế, có những doanh nghiệp thay đổi máy móc công nghệ, công nhân nào không theo kịp với kỹ thuật mới thì bị đào thải. Hơn nữa, khi thay đổi dây chuyền công nghệ, dứt khoát phải sắp xếp lại sản xuất, cắt giảm lao động, đó là quy luật của phát triển.

Có những dây chuyền tự động hóa cao, chỉ còn giữ lại 20 - 30% lao động so với dây chuyền trước, giá trị của công nghệ là vậy và nó cũng là thách thức về việc làm cho người lao động của tất cả các quốc gia. Cho nên, đối mặt với quy luật này, mỗi người phải cạnh tranh, phải tự học hỏi để theo kịp yêu cầu của công việc, và để tồn tại trong môi trường nghiệt ngã đó.

Đồng lương công nhân không cao, người lao động không có tích lũy, cho nên khi bị sa thải, họ không có gì ngoài hai bàn tay trắng, không có vốn buôn bán. Làm việc ở các doanh nghiệp, chủ yếu là lao động đơn giản, khi ra khỏi nhà máy, coi như cũng chẳng có nghề nghiệp, họ rất khó tìm được công việc gì hơn ngoài lao động tự do. Một lực lượng lao động thất nghiệp bước ra từ nhà máy vô nghề vô nghiệp. Tương lai quá mù mịt.

Làm cách gì để giúp công nhân không bị sa thải quá sớm, đó là bài toán không hề đơn giản. Ràng buộc các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể để hạn chế doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân lớn tuổi là một biện pháp, nhưng đòi hỏi tổ chức công đoàn phải tham gia tích cực mới có hiệu quả.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Người lao động cao tuổi khó kiếm việc làm mới

Nhóm PV |

Nhiều trường hợp NLĐ không nắm rõ luật bị Cty lợi dụng “lách luật” để chấm dứt HĐLĐ. Theo ông Vũ Ngọc Hà – Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - những trường hợp công nhân bị nghỉ việc như vậy sẽ rất khó tìm được công việc mới do đã lớn tuổi và vô hình trung trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Không báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động có phạm luật?

N.Dương |

Việc Cty không thông báo cho NLĐ biết trước 15 ngày khi hết hạn HĐLĐ là vi phạm pháp luật, nhưng hành vi này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Người lao động cao tuổi khó kiếm việc làm mới

Nhóm PV |

Nhiều trường hợp NLĐ không nắm rõ luật bị Cty lợi dụng “lách luật” để chấm dứt HĐLĐ. Theo ông Vũ Ngọc Hà – Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - những trường hợp công nhân bị nghỉ việc như vậy sẽ rất khó tìm được công việc mới do đã lớn tuổi và vô hình trung trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Không báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động có phạm luật?

N.Dương |

Việc Cty không thông báo cho NLĐ biết trước 15 ngày khi hết hạn HĐLĐ là vi phạm pháp luật, nhưng hành vi này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.