Con người hay thiết bị?

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Như vậy, không có bão số 11, cũng như không có áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào gây ảnh hưởng từ miền Bắc đến Miền Trung như dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn (KTTV).

Một lần nữa ngành KTTV đã tiên liệu thiếu chuẩn xác. Trước đó vài ngày là lũ quét khắp nơi tàn phá nhà cửa, tài sản và hơn trăm nhân mạng ở các tỉnh phía Bắc… và ngành này cũng tỏ ra bất lực trong dự báo.

Nhiều năm gần đây, trung bình mỗi năm, nước ta đón khoảng 10-15 trận bão, kéo theo đó là lũ quét với sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản. Nguyên nhân thảm họa, thường được cho biết do “thời tiết cực đoan”, “biến đổi khí hậu”… nên ngành KTTV chưa dự báo được chính xác chi tiết thời gian, cường độ, phạm vi.

Lý lẽ này nghe quen, vì vậy từ lâu trên biển, ngư dân chỉ mở radio để ngóng thông tin dự báo gió bão từ các Đài phát thanh nước ngoài (phát bằng tiếng Việt); trên bờ thì người dân truy cập vào trang dự báo của Hải quân Mỹ, Hongkong, Nhật Bản… theo dõi lượng mưa, sức gió ở địa phương mình.

Theo ngành KTTV, cho đến nay, trên địa bàn cả nước chưa hoàn chỉnh mạng lưới trạm quan trắc đo mưa tại các khu vực vùng núi, thượng nguồn sông suối, nơi hình thành lũ quét, sạt lở đất và đo đạc truyền tin tự động hóa để có thể phản ánh được chính xác lượng mưa theo không gian, thời gian. Đồng thời do hạn chế, các mô hình dự báo mưa hiện nay chưa cho phép dự báo chi tiết, cụ thể và có độ chính xác cao ở các khu vực nhỏ, đặc biệt là vùng núi bị ảnh hưởng của địa hình…

Chưa kể thông tin số liệu đo đạc, điều tra, khảo sát về cấu trúc thảm phủ, lớp đất, tính chất cơ lý của đất, khả năng giữ nước… của các vùng có nguy cơ phát sinh lũ quét, sạt lở đất thường cũng không có, hoặc chưa được cập nhập thường xuyên... Và tất nhiên yêu cầu đầu tư lớn luôn được đặt ra, theo đó là con số tiền tấn mua sắm thiết bị cũng đã được tính đến.

Trong thực tế, trước năm 2002, mạng lưới quan trắc chỉ có gần 500 trạm trên phạm vi toàn quốc, đến nay số lượng trạm, điểm đo đã có: 236 trạm thủy văn, 174 trạm khí tượng, 3 trạm thu ảnh mây vệ tinh phân giải cao của Mỹ, Nhật Bản; nhiều ra-đa thời tiết… hiện đại không kém gì thế giới.

Thế nhưng dự báo bão, gió, mưa lũ vẫn cứ đều đều thiếu chính xác. Vậy nguyên nhân sự yếu kém đó là do thiết bị hay con người? Một khảo sát cần thiết và nghiêm túc đối với ngành KTTV đang cần được đặt ra gấp rút hơn lúc nào hết.

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.