Thủ tướng khai trương triển lãm ảnh 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Sơn Tùng |

Tại lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cắt băng khai trương triển lãm ảnh về 40 năm quan hệ Việt Nam – Liên hợp quốc. 
Sáng 17.10, tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc  do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức tổ chức. Ảnh: Sơn Tùng
Sáng 17.10, tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phát biểu khai mạc. Tham dự buổi lễ còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, lãnh đạo các Bộ, ban ngành liên quan và đông đảo đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức của Liên Hợp Quốc và quốc tế tại Hà Nội. Ảnh: Sơn Tùng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự, phát biểu khai mạc. Tham dự buổi lễ còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, lãnh đạo các Bộ, ban ngành liên quan và đông đảo đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức của Liên hợp quốc và quốc tế tại Hà Nội. 
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc là nguồn sáng hi vọng, là nơi tập hợp sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của các quốc gia để chung tay vượt qua thách thức, phát triển bền vững, mang lại sự thịnh vượng, hạnh phúc đến mọi người. Ảnh: Sơn Tùng
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Liên hợp quốc là nguồn sáng hi vọng, là nơi tập hợp sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của các quốc gia để chung tay vượt qua thách thức, phát triển bền vững, mang lại sự thịnh vượng, hạnh phúc đến mọi người. 
Nhân buổi lễ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã gửi thông điệp chúc mừng. Tổng thư ký cho rằng, với nhiều nỗ lực trong công cuộc đổi mới, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế nhắc tới như một ví dụ thành công về phát triển. Ảnh: Sơn Tùng
Nhân buổi lễ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã gửi thông điệp chúc mừng. Tổng thư ký cho rằng, với nhiều nỗ lực trong công cuộc đổi mới, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế nhắc tới như một ví dụ thành công về phát triển. Trong ảnh là ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. 
 
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.  
Tại buổi lễ, Thủ tướng và ông Kamal Malhhotra - Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cắt băng khai trương triển lãm ảnh về 40 năm quan hệ Việt Nam – Liên Hợp Quốc. Ảnh: Sơn Tùng
Tại buổi lễ, Thủ tướng và ông Kamal Malhotra cắt băng khai trương triển lãm ảnh về 40 năm quan hệ Việt Nam – Liên hợp quốc. 
Thủ tướng xem một số hình ảnh trong triển lãm. Ảnh: Sơn Tùng
Thủ tướng xem một số hình ảnh trong triển lãm. 
 
Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc vào ngày 20.9.1977. Trong suốt 40 năm qua, Việt Nam tự hào là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, luôn nỗ lực đóng góp tích cực trên cả 3 trụ cột hòa bình – an ninh, phát triển, quyền con người. Khuôn khổ hợp tác Việt Nam – LHQ được coi là một hình mẫu thành công. 
Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".