Nhìn từ trên cao: 15 ngày sau trận lũ lịch sử, Mù Cang Chải hoang tàn đến xót xa!

Cường Ngô - Văn Thắng |

Mặc dù công tác khắc phục hậu quả sau trận lũ quét kinh hoàng hết sức khẩn trương, tuy nhiên, thị trấn Mù Cang Chải vẫn còn ngổn ngang đất đá, nhiều nhà dân bị san phẳng, trường học tan hoang, trống hoác.

mu-cang-chai-sau-mu-lu
15 ngày khi cơn lũ quét đi qua, vùng rốn lũ Mù Cang Chải vẫn còn nhiều dấu vết tan hoang. Ảnh: Văn Thắng
mu-cang-chai
 Nhìn từ trên cao, nhiều ngôi nhà đổ nát, những tảng đá to vẫn lăn lóc, ngổn ngang, nhiều khu vực giao thông bị chia cắt. Ảnh: Văn Thắng
mu-cang-chai-2
Theo báo cáo của UBND huyện Mù Cang Chải, tính đến thời điểm này, có 14 người chết và mất tích, 9 người bị thương, số nhà bị cuốn trôi và đổ sập hoàn toàn là 39 nhà, 73 nhà phải di dời khẩn cấp, hư hại 165 công trình công cộng. Ảnh: Văn Thắng
mu-cang-chai-4 Bên cạnh đó, diện tích hoa màu bị thiệt hại là 126,2 ha (mất trắng), một số trường học bị xóa sổ, công tác khắc phục hậu quả hậu lũ quét gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Văn Thắng
mu-cang-chai-6
Những con đường trở thành đường đi của dòng nước lũ. Ảnh: Văn Thắng
mu-cang-chai-7
Khu vực bị lũ quét qua giờ là một đống đổ nát, hiện tại nước suối vẫn chảy xiết, nước đục ngầu. Ảnh: Cường Ngô
mu-cang-chai-8
Thị trấn Mù Cang Chải nham nhở sau cơn lũ quét. Nước lũ phá hủy nhiều bức tường, bùn đất tràn vào lớp học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thị trấn Mù Cang Chải. Ảnh: Cường Ngô
mu-cang-chai-9
Nhiều trường học, cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng nề. Năm học mới, học sinh phải sử dụng lại sách giáo khoa nhàu nát. Ảnh: Cường Ngô
mu-cang-chai-10
Ngày 16.8, học sinh trở lại điểm trường liên cấp Võ Thị Sáu để nhận sách giáo khoa. Những học sinh nâng niu, xếp gọn những cuốn sách trên tay sau khi nhận từ giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: Cường Ngô
mu-cang-chai-11
Nhiều học sinh ở những xã xa trung tâm như Kim Nọi, Chế Tạo... vẫn cố gắng đến lớp. Ảnh: Cường Ngô
mu-cang-chai-12
Một số hộ gia đình mất nhà cửa quay trở lại nền nhà cũ, nhặt nhạnh những thứ còn sót, tìm vài thanh gỗ lớn làm kèo cột, dựng lại ngôi nhà. Ảnh: Cường Ngô
mu-cang-chai-12
Một số người tranh thủ đi tìm củi về đun nấu. Ảnh: Cường Ngô
Cường Ngô - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.