Nhà trẻ ở Đồng Nai lọt top những trường mẫu giáo đẹp nhất thế giới

Phương An (TH) |

Theo Business Insider, những trường mẫu giáo đẹp nhất thế giới thường có thiết kế không gian mở, nhiều màu sắc, gần gũi với thiên nhiên để khuyến khích trẻ khám phá.
Nhà trẻ dành cho con của những công nhân có mức thu nhập thấp tại khu công nghiệp. Phần mái của công trình vừa dùng làm nơi trồng rau và sân chơi ngoài trời cho trẻ.
Nhà trẻ dành cho con của những công nhân có mức thu nhập thấp tại khu công nghiệp. Phần mái của công trình vừa dùng làm nơi trồng rau và sân chơi ngoài trời cho trẻ.
Trường mẫu giáo École Maternelle Pajol tại Paris, Pháp, mang đến cho trẻ những trải nghiệm màu sắc. Thực tế, công trình 4 lớp học này được xây từ những năm 1940 và mới được sửa chữa.
Trường mẫu giáo École Maternelle Pajol tại Paris, Pháp, mang đến cho trẻ những trải nghiệm màu sắc. Thực tế, công trình 4 lớp học này được xây từ những năm 1940 và mới được sửa chữa.
Tọa lạc tại thủ đô Jakarta (Indonesia), Shining Stars Kindergarten có một sân nhỏ đón ánh sáng thiên nhiên vào nhà, tạo cho trẻ cảm giác như chúng đang ở bên ngoài.
Tọa lạc tại thủ đô Jakarta (Indonesia), Shining Stars Kindergarten có một sân nhỏ đón ánh sáng thiên nhiên vào nhà, tạo cho trẻ cảm giác như chúng đang ở bên ngoài.
Được xây vào năm 2007, nhà trẻ Fuji tại thành phố Tachikawa (Nhật Bản) có kiến trúc là vòng tròn khép kín. Mái của công trình là nơi trẻ có thể chạy chơi xung quanh, thậm chí leo cây.
Được xây vào năm 2007, nhà trẻ Fuji tại thành phố Tachikawa (Nhật Bản) có kiến trúc là vòng tròn khép kín. Mái của công trình là nơi trẻ có thể chạy chơi xung quanh, thậm chí leo cây.
Tọa lạc tại thành phố Saitama (Nhật Bản), trường OA Kindergarten được xây hoàn toàn bằng các container để tránh động đất.
Tọa lạc tại thành phố Saitama (Nhật Bản), trường OA Kindergarten được xây hoàn toàn bằng các container để tránh động đất.
Nằm ở thành phố Miyakojima (Nhật Bản), trường mẫu giáo Hanazono có khả năng chịu được những cơn bão mạnh. Công trình mang đậm phong cách kiến trúc địa phương. Tại đây, không gian được thiết kế nhằm khuyến khích sự sáng tạo cho trẻ em và tăng cường các hoạt động ngoài trời.
Nằm ở thành phố Miyakojima (Nhật Bản), trường mẫu giáo Hanazono có khả năng chịu được những cơn bão mạnh. Công trình mang đậm phong cách kiến trúc địa phương. Tại đây, không gian được thiết kế nhằm khuyến khích sự sáng tạo cho trẻ em và tăng cường các hoạt động ngoài trời.
Được xây dựng ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), nhà trẻ Loop gợi lên hình ảnh của bong bóng với thiết kế nhiều cửa sổ hướng ra mặt ngoài. Bên trong là một sàn gỗ cho trẻ chơi.
Được xây dựng ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), nhà trẻ Loop gợi lên hình ảnh của bong bóng với thiết kế nhiều cửa sổ hướng ra mặt ngoài. Bên trong là một sàn gỗ cho trẻ chơi.
Trường Sarreguemines Nursery tại thành phố Sarreguemines (Pháp) được thiết kế như một tế bào với sân chơi nằm ở giữa và bao quanh là các phòng với nội thất màu hồng.
Trường Sarreguemines Nursery tại thành phố Sarreguemines (Pháp) được thiết kế như một tế bào với sân chơi nằm ở giữa và bao quanh là các phòng với nội thất màu hồng.
Trường cộng đồng John Septimus Roe Anglican tại Australia được thiết kế với cửa sổ ở mái và màu sắc rực rỡ. Nhà trẻ này thu hút cả những đứa trẻ nhút nhát nhất.
Trường cộng đồng John Septimus Roe Anglican tại Australia được thiết kế với cửa sổ ở mái và màu sắc rực rỡ. Nhà trẻ này thu hút cả những đứa trẻ nhút nhát nhất.
Tọa lạc tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), Trường mầm non Quốc tế Kensington được xây với mục đích khơi dậy trí tưởng tượng ở trẻ. Những bức tường cong, uốn lượn xung quanh các tòa nhà để trẻ không cảm thấy bị bó buộc.
Tọa lạc tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), Trường mầm non Quốc tế Kensington được xây với mục đích khơi dậy trí tưởng tượng ở trẻ. Những bức tường cong, uốn lượn xung quanh các tòa nhà để trẻ không cảm thấy bị bó buộc.
Trường mẫu giáo Wolfartsweier tại thành phố Karlsruhe (Đức) khiến trẻ vô cùng thích thú bởi ngôi trường này được xây theo hình một chú mèo trắng. Miệng của chú mèo chính là lối vào, trong khi lưỡi là một tấm thảm màu đỏ. Ánh sáng tự nhiên ùa vào bên trong thông qua đôi mắt to tròn của chú.
Trường mẫu giáo Wolfartsweier tại thành phố Karlsruhe (Đức) khiến trẻ vô cùng thích thú bởi ngôi trường này được xây theo hình một chú mèo trắng. Miệng của chú mèo chính là lối vào, trong khi lưỡi là một tấm thảm màu đỏ. Ánh sáng tự nhiên ùa vào bên trong thông qua đôi mắt to tròn của chú.
Không chỉ gây ấn tượng với màu hồng bên ngoài, trường mầm non Olympiads tại thủ đô Paris (Pháp) đặc biệt với những góc chơi vô cùng ấm cúng. Tại đây, trẻ có thể tắm nắng trong lúc chơi đồ chơi.
Không chỉ gây ấn tượng với màu hồng bên ngoài, trường mầm non Olympiads tại thủ đô Paris (Pháp) đặc biệt với những góc chơi vô cùng ấm cúng. Tại đây, trẻ có thể tắm nắng trong lúc chơi đồ chơi.
Phương An (TH)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.