Hỗn loạn tại sân bay hàng đầu châu Á vì siêu bão Hato

Phương An (TH) |

Hàng trăm chuyến bay bị hoãn vì cơn bão mạnh nhất trong 5 năm qua tại Hong Kong khiến sân bay quốc tế của đặc khu hành chính này rơi vào cảnh tượng hỗn loạn.

 

Trước đó, 480 chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn. Tình trạng quá tải các chuyến bay cất cánh trong chiều tối 23/8 khiến giới chức Hong Kong phải mở cửa đường băng thứ hai của sân bay quốc tế, một động thái vô cùng hiếm hoi tại đặc khu hành chính này. Ảnh: SCMP.
Hàng nghìn người đổ xô tới sân bay quốc tế Hong Kong trong chiều 23/8. Ảnh: Twitter.
Trong thời gian siêu bão Hato ập tới, chuyến bay duy nhất hạ cánh xuống Hong Kong là của hãng hàng không KLM, khởi hành từ Amsterdam, Hà Lan. Tất cả các chuyến bay đến Hong Kong trước đó đều bị hủy hoặc buộc phải hạ cánh tại Trung Quốc đại lục. Ảnh: SCMP.
Máy bay xếp hàng chờ bão tan tại sân bay quốc tế Hong Kong. Ảnh: AFP.
Bảng thông báo về tình trạng chuyến bay tại sân bay quốc tế Hong Kong với chữ "Hủy chuyến" nằm ở tất cả các dòng. Ảnh: AFP. 
Ngày 23/8, siêu bão Hato đã quét qua Macau, Hong Kong và các khu vực ven biển của Trung Quốc. Siêu bão đem theo những cơn gió có tốc độ từ 125 tới 205 km/h, kéo theo sóng biển cao trên 14 m và có thể đánh đắm tàu biển trọng tải lớn, gây thiệt hại cho công trình xây dựng và hạn chế tầm nhìn tối đa. Ảnh: Reuters.
Chính quyền Hong Kong đã nâng mức báo động lên cấp 10, cấp cao nhất trong thang cảnh báo bão của đặc khu hành chính này. Đây mới là lần thứ 15 trong lịch sử Hong Kong đưa ra cảnh báo bão cấp 10. Trong ảnh, đường phố Hong Kong ngập nước sau bão Hato. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng vì bão Hato. Ảnh: Reuters.
Tại những nơi nằm trong vùng ảnh hưởng chính của bão Hato, nhiều công sở, trường học và các cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa. Thị trường chứng khoán Hong Kong đã tạm thời đóng cửa trong ngày 23/8. Ảnh: Reuters.
Bão Hato đã suy yếu và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc. Trong ảnh, người phụ nữ Hong Kong đi bộ bên vịnh Victoria trong cơn mưa tầm tã. Ảnh: Reuters.
Phương An (TH)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.