Vụ bé trai chết bất thường trong rãnh nước: Kết luận pháp y và công an mâu thuẫn nhau

Cường Ngô |

Liên quan đến cái chết bất thường của cháu Hà Hữu Nguyên (xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), mới đây, cơ quan điều tra Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã thông tin đến chị Hà Thị Kiều Oanh (mẹ cháu Hà Hữu Nguyên) về nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phúc Thọ dẫn kết luận giám định số: 175/GĐTT - TTPY ngày 26.7.2017 của Trung tâm Pháp y Hà Nội, cháu Hà Hữu Nguyên chết với các dấu hiệu chính như sau: Vùng từ trán phải đến gò má phải của cháu Nguyên bị tác động bởi vật không bằng phẳng với lực tác động mạnh, chiều hướng từ trước ra sau gây xây xát, bầm tím da từ trán phải, qua gò má phải và má phải; bầm tím tổ chức dưới da vùng trán, đây là thương tích hình thành trong vòng một đến vài giờ trước khi chết.

Cũng theo kết luận này, cháu Hà Hữu Nguyên tử vong với các thương tích: xây xát da rải rác vùng cổ; xây xát da vai phải và mặt ngoài cánh tay phải; xây xát da vai trái; xây xát da mạn sườn trái; xây xát da rải rác mặt trong cánh tay trái.

Nhiều khả năng do tác động của vật có cạnh bề mặt không bằng phẳng với lực tác động nhẹ; các thương tích này không gây bầm tím tụ máu máu dưới da. Đây là thương tích hình thành sau chết…

Tuy nhiên, cuối bản kết luận, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phúc Thọ chỉ xác định cháu Nguyên tử vong do ngạt nước dẫn đến phù phổi cấp và suy hô hấp không hồi phục mà không đề cập đến những thương tích ngoài da.

be-trai-chet-bat-thuong-trong-ranh-nuoc-o-ha-noi
Người mẹ khóc nghẹn trước cái chết bất thường của con trai. Ảnh: C.N

Liên quan đến bản thông báo kết luận này, chị Hà Thị Kiều Oanh cho biết, gia đình chưa thỏa mãn với nhiều chi tiết như tử vong do ngạt nước, dẫn đến phù phổi cấp và suy hô hấp không phục hồi, trong khi kết quả giám định lại cho rằng con trai chị tử vong với nhiều thương tích ở cổ, mặt, cánh tay.

"Cơ quan chức năng không nói nguyên nhân dẫn đến ngạt nước của con tôi. Bên cạnh đó, họ cũng không nói rõ những tác động vào cơ thể của con trước và sau khi chết” - chị Oanh nói.

Ngoài ra, chị Oanh cũng cho biết thêm, gia đình đã làm đơn gửi cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phúc Thọ cho gia đình xin một số giấy tờ bao gồm: Kết quả khám nghiệm sơ bộ ngày 22.6.2017, kết quả khám nghiệm lần cuối của Trung tâm Pháp y Hà Nội gửi cho cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Phúc Thọ và một số hình ảnh của cháu nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Liên quan đến vấn đề này, thượng tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phúc Thọ - cho biết, gia đình chị Oanh đã nhiều lần lên cơ quan làm việc, nhưng hiện nay vụ án đang trong quá trình điều tra làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin, khi nào có kết luận cuối cùng sẽ thông báo.

Trước đó Báo Lao Động đã đưa tin, thi thể cháu Hà Hữu Nguyên được phát hiện tại một vũng nước trong vườn đu đủ ở cánh đồng thuộc địa phận xã Long Xuyên (Phúc Thọ, Hà Nội) với phần nhiều vết thương trên trán, sau lưng và bả vai. Nghi ngờ không phải tử vong do đuối nước, gia đình đã trình báo cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…