Chân dung hung tợn của "ác mẫu" ép 2 con thắt cổ, uống thuốc diệt cỏ vì 7 nghìn đồng

L.N - Phạm Đông |

Ở địa phương, "hổ dữ" Nguyễn Thị Lan nổi tiếng là người hung hãn, thường xuyên đánh đập con cái. Ả thậm chí còn đánh cả chồng nếu không vừa lòng.

Liên quan đến vụ việc rúng động mẹ đẻ ép 2 con trai thắt cổ, uống thuốc diệt cỏ vì mất 7 nghìn đồng xảy ra ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Công an huyện Bảo Thắng - cho biết hiện, Nguyễn Thị Lan (SN 1983) đã tới cơ quan Công an để đầu thú và thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên thị được tạm cho về nhà.

Theo ông Tuấn, một trong 2 nạn nhân của vụ việc là cháu Trần Quang D (16 tuổi) vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Cháu còn lại là Q (13 tuổi) đã cơ bản khỏe mạnh trở lại.

“Người phụ này có cả một “hệ thống” hành vi đánh đập, hành hạ con ruột của mình bất cứ lúc nào mà không có lý do. Mặc dù Lan không có biểu hiện gì về bệnh lý, nhưng bản chất của Lan là một người phụ nữ hung hãn, không phải dịu hiền như người phụ nữ khác. Thậm chí, Lan còn đánh cả chồng, bất cứ ai có hành vi gì không phải ý mình là chị này đánh người ta ngay… ” - ông Tuấn nói.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hóng.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hóng.

Còn đại diện thôn Tiến Cường - nơi gia đình Lan sinh sống thì cho biết, người mẹ độc ác này đánh chửi các con rất thường xuyên. Theo lời vị này, nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra hôm 18.9 là do Lan mất 7 nghìn đồng nên bực tức mang 2 con là cháu Trần Quang D và Trần Minh Q ra đánh, lột hết quần áo rồi nhét vào bao tải dìm xuống ao.

Chưa dừng lại ở đó, Lan về cầm dây thừng như ngón chân cái mang sang nhà gỗ để treo cháu D và Q lên trên cao. Do cháu Q bé và nhẹ hơn nên người mẹ kéo được, còn cháu D vẫn ở lưng chừng nhà.

“May mắn lúc đó đứa con gái hơn 1 tuổi của Lan khóc nên 2 anh em cháu D mới tháo dây thừng cho nhau chạy. Tuy nhiên, do đang bị mẹ bắt cởi hết quần áo nên cháu D không dám chạy ra ngoài cổng và đã bị mẹ ép uống thuốc diệt cỏ”, người đại diện kể lại.

Được biết, hai vợ chồng Lan đã ly hôn được mấy tháng nay nhưng vẫn sống chung nhà. Gia đình sinh sống bằng nghề nông.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.