Cán bộ ngân hàng vay người dân tiền tỷ không trả?

TRẦN LƯU |

Một cán bộ ngân hàng đã vay tiền của một chủ doanh nghiệp rồi không trả. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án từ năm 2013, nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm...

Theo hồ sơ, năm 2002, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mở chi nhánh tại Kiên Giang. Lúc bấy giờ, ông Hồ Hoàng Dương là Giám đốc Cty TNHH thương mại Hồng Thái (TP. Rạch Giá, chuyên kinh doanh xe gắn máy) nhiều lần đến ngân hàng giao dịch, dần dần có mối quan hệ thân thiết với ông Võ Hoài Hận (khi đó là Trưởng phòng Giao dịch Sacombank Kiên Giang).

Một lần, ông Hận nói đang gặp khó khăn về tài chính và nhờ ông Dương vay dùm ở ngân hàng số tiền 3 tỉ đồng. Ngày 26.4.2011, ông Dương lấy danh nghĩa Giám đốc Cty Hồng Thái đến Ngân hàng Á Châu vay số tiền 3 tỉ đồng. Ông Hận kêu vợ mình là bà Trần Ngọc Tuyền nhận tiền mặt từ ông Dương. Biên nhận nợ thể hiện, bà Tuyền nhận của ông Dương 3,6 tỉ đồng, bao gồm cả tiền mượn từ cá nhân ông Dương trước đó.

Sau đó, vợ chồng ông Hận liên tục thất hứa, không trả nợ cho ông Dương. Lúc bấy giờ, ông Hận có thửa đất và đang xây dựng một căn nhà dang dở (diện tích sử dụng trên 675m2). Ông Dương đã gửi đơn khởi kiện đến TAND TP. Rạch Giá, sau đó, tòa án có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị tạm thời chưa cho phép vợ chồng ông Hận, bà Tuyền sang nhượng quyền sử dụng đất, gắn liền với tài sản trên đất, nhằm tránh trường hợp đương sự tẩu tán tài sản.

Thế nhưng, ông Ong Văn Tám (khi đó là Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP. Rạch Giá) đã ký xác nhận đồng ý cho vợ chồng ông Hận, bà Tuyền lấy đất và căn nhà bảo lãnh cho người em ruột là bà Võ Thị Ngọc Diễm vay 2,4 tỉ đồng từ ngân hàng SHB. Vay tiền xong, vợ chồng ông Hận bỏ luôn căn nhà cho ngân hàng xiết nợ. Còn ông Dương đã phải bán 5 miếng đất để lấy 3 tỉ đồng bù vào khoản nợ cho Cty.

Ông Dương đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang. Sau đó, Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do kết quả điều tra xác minh hành vi không cấu thành tội phạm. Lúc này ông Dương cũng gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra Viện KSND tối cao. Sau khi vào cuộc, Viện KSND tối cao xác định vụ việc “có dấu hiệu tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 10.2013, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đến nay đã gần 4 năm nhưng chưa có kết quả giải quyết dứt điểm vụ việc. Vào tháng 4 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bất ngờ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ông Dương bức xúc cho biết: “Vụ việc đã xảy ra quá lâu, nhưng đến nay chưa có kết quả giải quyết dứt điểm. Tôi mong cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc, xử lý đúng người đúng tội".

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Lùm xùm trạm thu phí Cai Lậy: “Đang xử lý, tắc thì xả trạm”

K.H |

Nhiều lái xe cho tiền vào chai lọ để trả phí gây ùn tắc tại trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) nhưng Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện cho rằng, việc này cơ quan chức năng đang xử lý và nếu tắc dài thì sẽ xả trạm.

Đối đầu không ổn, xổ số truyền thống “xin bắt tay” Vietlott

Lâm Anh |

Sau một thời gian lùm xùm, một số công ty xổ số kiến thiết bắt đầu chuyển hướng bắt tay với Vietlott để cùng trụ hạng và tăng doanh thu.

Xử lý bất cập, một số trạm BOT rục rịch giảm phí cho dân địa phương

Lâm Anh |

Trong khi trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang chưa hết nóng vì các lái xe phản đối bằng cách trả tiền lẻ, một số trạm thu phí đã bắt đầu giảm giá cho dân địa phương trong nỗ lực xử lý bất cập của Bộ Giao thông Vận tải.

Giá vàng hôm nay 14.8: Bất ổn leo thang, vàng chạm đỉnh 2 tháng

L.H |

Giá vàng hôm nay 14.8 tiếp tục trở thành kênh trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Gian lận thương mại gia tăng, thép nội càng thêm chật vật

Đ.T |

Bối cảnh thị trường thép cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất trong nước và thép nhập ngoại chưa tín hiệu giảm. Không những thế, số liệu từ Tổng cục Thống kê còn cho thấy gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, càng đẩy “cuộc chiến” giành thị phần của ngành thép thêm căng thẳng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Lùm xùm trạm thu phí Cai Lậy: “Đang xử lý, tắc thì xả trạm”

K.H |

Nhiều lái xe cho tiền vào chai lọ để trả phí gây ùn tắc tại trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) nhưng Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện cho rằng, việc này cơ quan chức năng đang xử lý và nếu tắc dài thì sẽ xả trạm.

Đối đầu không ổn, xổ số truyền thống “xin bắt tay” Vietlott

Lâm Anh |

Sau một thời gian lùm xùm, một số công ty xổ số kiến thiết bắt đầu chuyển hướng bắt tay với Vietlott để cùng trụ hạng và tăng doanh thu.

Xử lý bất cập, một số trạm BOT rục rịch giảm phí cho dân địa phương

Lâm Anh |

Trong khi trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang chưa hết nóng vì các lái xe phản đối bằng cách trả tiền lẻ, một số trạm thu phí đã bắt đầu giảm giá cho dân địa phương trong nỗ lực xử lý bất cập của Bộ Giao thông Vận tải.

Giá vàng hôm nay 14.8: Bất ổn leo thang, vàng chạm đỉnh 2 tháng

L.H |

Giá vàng hôm nay 14.8 tiếp tục trở thành kênh trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Gian lận thương mại gia tăng, thép nội càng thêm chật vật

Đ.T |

Bối cảnh thị trường thép cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất trong nước và thép nhập ngoại chưa tín hiệu giảm. Không những thế, số liệu từ Tổng cục Thống kê còn cho thấy gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, càng đẩy “cuộc chiến” giành thị phần của ngành thép thêm căng thẳng.