Bản tin pháp luật nóng nhất 24h: Hung thủ đoạt mạng hàng xóm trong lúc say rượu lĩnh 20 năm tù

PV |

Hung thủ đoạt mạng hàng xóm trong lúc say rượu lĩnh 20 năm tù, một thiếu nữ tung tin có kẻ rạch tay để “ăn theo” vụ rạch đùi... là những thông tin trong bản tin pháp luật sáng 21.10.

Hung thủ đoạt mạng hàng xóm trong lúc say rượu lĩnh 20 năm tù

Ngày 20.10, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Thạch Sưa (24 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) 20 năm tù vì tội Giết người. Nạn nhân Trịnh Thanh Tâm là hàng xóm của bị cáo.

Hung thủ giết người. Ảnh: Zing  
Theo hồ sơ tố tụng, tối 1.5, Sưa đi nhậu về đến khu vực kênh Cầu Xéo ở phường 5 (TP Sóc Trăng) thì thấy chị Mã Thị Duyên vừa đi vừa chửi. Cho rằng chị này chửi mình, Sưa về nhà lấy dao rồi đi đến nơi ở của vợ chồng chị Duyên.

Tại địa điểm trên, Sưa dùng ghế đánh vào người chị Duyên nên anh Tài chạy đến bênh vực vợ. Khi người chồng vừa đẩy gã say rượu ra sân thì Sưa dùng dao đâm chết anh Tài.

Vụ 2 tử tù Thọ 'sứt' và Nguyễn Văn Tình vượt ngục: Khởi tố 3 cựu cán bộ trại giam T16

Ngày 20.10, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 cán bộ công an về hành vi thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn, liên quan đến vụ 2 tử tù trốn khỏi trại tạm giam T16 - Bộ Công an.

 
Chân dung 2 tử tù.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Văn Thắng, đều là cán bộ quản giáo của trại tạm giam T16 - Bộ Công an về hành vi thiếu trách nhiệm để người giam, giữ trốn.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Hoàng - cảnh sát bảo vệ thuộc trại tạm giam T16 cùng về tội danh trên.

Thêm 1 thiếu nữ tung tin có kẻ rạch tay để “ăn theo” vụ rạch đùi

Ngày 20.10, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) mời lên làm việc đối với người tung tin đồn thất thiệt về việc xuất hiện kẻ lạ mặt rạch tay người đi đường.

Người tung tin đồn được xác định là một thiếu nữ 15 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Tại cơ quan công an, thiếu nữ này thừa nhận đã đăng thông tin bịa đặt lên trên trang cá nhân nhằm mục đích câu like từ bạn bè.

 
Do còn trong độ tuổi vị thành niên nên Công an TP Sa Đéc đã giáo dục và cho thiếu nữ này làm kết không tái phạm, đồng thời giao cho gia đình tiếp tục giáo dục, quản lý. 

Theo đó, vào đêm 15.10, trên trang facebook của mình, thiếu nữ này đã đăng dòng trạng thái cùng bức ảnh một phụ nữ bị rạch tay xảy ra ở địa phương khác cách đây vài năm, nhưng lại kèm theo nội dung: "Ra đường phải mặc áo giáp mới được, khúc trường Lưu Văn Lang nhe, dân biến thái".

PV
TIN LIÊN QUAN

Đón sóng đầu tư bất động sản công nghiệp

Lam Duy |

Không ít doanh nghiệp thời gian qua đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp nhằm đón sóng nhu cầu bùng nổ khi làn sóng đầu tư quốc tế đổ về Việt Nam.

Dòng người lao động tấp nập trở về Bình Dương mưu sinh sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn người lao động đi xe máy từ các tỉnh nối nhau tấp nập trở về Bình Dương để đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, bắt đầu cuộc mưu sinh của năm mới.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 30.1 đến 5.2

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 30.1 đến 5.2: Khối không khí lạnh duy trì với cường độ ổn định, tuần tới, khu vực Bắc Bộ nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng ghi nhận nhiều biến động. Trong khi đó, TP.HCM chuẩn bị bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài.

Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Lần thứ 2 cho Văn Quyết?

ĐÌNH THẢO |

Có mặt trong Top 5 rút gọn danh sách Quả bóng vàng Việt Nam 2022, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam có cơ hội để lần thứ 2 mang về danh hiệu cao quý này.

Du xuân dịp Tết: Ngán ngẩm cảnh chen chúc

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều người lựa chọn không đi chơi, thăm thú dịp Tết vì ngán ngẩm cảnh chen chúc, chật chội.

WHO khuyến cáo mới nhất về COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc.

Hàng vạn người xuyên đêm mua may, bán rủi tại chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023

TRUNG DU |

Nam Định - Từ chiều đến đêm ngày mùng 7, nối sang ngày mùng 8 tháng Giêng, cả vạn lượt người từ khắp nơi đã đổ về chợ Viềng Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để mua bán, lễ lạt nhằm cầu tài lộc, may mắn trong năm mới Quý Mão 2023.