Kỳ vọng gì ở lãi suất

G.Miêu |

Sau động thái hạ lãi suất cho vay hiện không chỉ các ngân hàng nhỏ, mà ngay cả ngân hàng quy mô cũng phải cạnh tranh gay gắt về huy động vốn.

Lãi suất trái chiều

Theo khảo sát hiện nay, các ngân hàng có vốn hoá lớn tuy luôn có lợi thế trong huy động tiền gửi tiết kiệm, nhưng cũng phải cạnh tranh khá khốc liệt, do lãi suất tiết kiệm ngân hàng lớn thấp hơn khoảng 1 - 2%/năm so với các ngân hàng quy mô nhỏ. Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ càng phải cạnh tranh gay gắt hơn trong huy động tiết kiệm. Hiện lãi suất huy động tiền gửi ở một số ngân hàng nhỏ đã nhích thêm 0,2%/năm so với 2 tháng trước ở các kỳ hạn dài ngày.

Mức lãi suất trung bình các ngân hàng cổ phần đang huy động là 8,2%/năm cho kỳ hạn tiền gửi 15 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Hoặc lãi suất huy động kỳ hạn dài 13 - 15 tháng lãi suất ở mức 7,8 - 8,1%/năm. Thậm chí, tại một số ngân hàng, để cạnh tranh trong thu hút nguồn tiền nhàn rỗi, đã cho phép khách hàng được phép rút một phần vốn gửi tiết kiệm trong sổ hưởng lãi suất không kỳ hạn cho phần rút trước hạn. Phần còn lại vẫn được duy trì mức lãi suất ban đầu cho đến ngày tất toán, nhằm tạo điều kiện linh hoạt đồng vốn cho khách hàng.

Lãi suất liệu có hạ thêm?

Thực tế cho thấy, không nhiều ngân hàng dư thừa thanh khoản để có thể hạ lãi suất huy động, trong khi vẫn biết phải cạnh tranh lãi suất cho vay mới giành được thị phần tín dụng.

Các chuyên gia cho rằng, theo quy định của Thông tư số 06/2016/TT-NHNN, kể từ đầu năm 2017, hệ số sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các ngân hàng từ 60% xuống 50%, đồng thời nâng hệ số rủi ro đối với các khoản kinh doanh bất động sản từ 150% lên 200%. Để đáp ứng quy định này, các ngân hàng phải tăng huy động vốn trung và dài hạn, giảm ngắn hạn nhằm cơ cấu lại nguồn đã cho vay. Do đó, đây là thời điểm một vài nhà băng tập trung hút vốn trung dài hạn bằng cách tăng lãi suất dài và giảm lãi suất ngắn để cân đối nguồn vốn.

Tuy nhiên, nếu thị trường tiền tệ chỉ dừng lại với diễn biến như vậy thì vẫn chưa thể hỗ trợ được cho cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Bởi lẽ, kỳ vọng của cả nền kinh tế vào thời điểm hiện tại là việc NHNN sẽ hạ thấp mặt bằng lãi suất huy động và cho vay xuống mức ngang bằng với các nước trong nhóm ASEAN 4 (Singapore, Thái Lan, Malaysia và Philippines), qua đó góp phần giúp các doanh nghiệp có điều kiện giảm thiểu chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh so với hàng hóa của các nước trong khu vực. 

G.Miêu
TIN LIÊN QUAN

Vì sao lãi suất chỉ giảm “nhỏ giọt”?

Lan Hương |

Để giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng phải “thắt lưng buộc bụng” cắt giảm lợi nhuận của chính mình. Theo các chuyên gia, tâm lý các ngân hàng thích cho vay lãi suất cao, không thích cho vay lãi suất thấp. Ngoài bốn “ông lớn” trong khối ngân hàng quốc doanh đi theo “tiếng còi hiệu lệnh” của NHNN thì việc giảm lãi suất tại các NHTMCP là câu chuyện cần thời gian để kiểm chứng.

Ngân hàng hạ lãi suất, doanh nghiệp “khấp khởi” mừng

Lan Hương - Bảo Chương - Khánh Linh |

NHNN bất ngờ công bố giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành và giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với 5 lĩnh vực ưu tiên. Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DNNVV - cho rằng “Động thái hạ lãi suất cho vay ngắn hạn là một tín hiệu tốt, tạo sự phấn khởi trong cộng đồng doanh nghiệp (DN), hứa hẹn đem đến những cơ hội tốt cho các DN”.

Lãi suất vay hạ nhiệt

Gia Miêu |

Sau khi NHNN công bố ban hành các văn bản điều chỉnh giảm lãi suất có hiệu lực từ ngày 10.7.2017, giảm 0,25%/năm lãi suất điều hành, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ môt số lĩnh vực, ngành kinh tế, một số ngân hàng đã công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Nhà giàu Ấn Độ thuê trọn một resort ở Hạ Long để tổ chức siêu đám cưới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một siêu đám cưới, với sự tham gia của khoảng 400 người được cho là thuộc giới thượng lưu của Ấn Độ, sẽ được tổ chức tại Hạ Long trong vài ngày tới. Trong thời gian ở Hạ Long, đoàn khách này cũng sẽ có một ngày trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý nhất trong tháng 2 năm 2023

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong tháng 2.2023, miền Bắc sẽ ghi nhận thời tiết mưa phùn nồm ẩm trong nửa đầu tháng. Nửa cuối tháng 2 khả năng vẫn còn không khí lạnh mạnh tác động.

Thuê nhà rồi cho thuê lại: Kênh đầu tư tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro

ANH HUY |

Thuê nhà rồi cho thuê lại là hình thức kinh doanh dành cho những nhà đầu tư vốn mỏng nhưng muốn có thu nhập đều đặn. Đây được xem là kênh đầu tư tiềm năng, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người kinh doanh không cẩn trọng.

Hoàng Anh Gia Lai chờ đợi gì khi kiện VPF?

AN NGUYÊN |

Việc Hoàng Anh Gia Lai nộp đơn kiện VPF chưa hẳn sẽ mang đến nhiều lợi ích cho đội bóng phố núi dù họ có thắng kiện đi nữa.

Cuộc chiến giành thị phần của các công ty chứng khoán

Gia Miêu |

Doanh thu môi giới giảm ở hầu hết công ty chứng khoán trong bối cảnh thị trường chung thu hẹp.

Vì sao lãi suất chỉ giảm “nhỏ giọt”?

Lan Hương |

Để giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng phải “thắt lưng buộc bụng” cắt giảm lợi nhuận của chính mình. Theo các chuyên gia, tâm lý các ngân hàng thích cho vay lãi suất cao, không thích cho vay lãi suất thấp. Ngoài bốn “ông lớn” trong khối ngân hàng quốc doanh đi theo “tiếng còi hiệu lệnh” của NHNN thì việc giảm lãi suất tại các NHTMCP là câu chuyện cần thời gian để kiểm chứng.

Ngân hàng hạ lãi suất, doanh nghiệp “khấp khởi” mừng

Lan Hương - Bảo Chương - Khánh Linh |

NHNN bất ngờ công bố giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành và giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với 5 lĩnh vực ưu tiên. Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DNNVV - cho rằng “Động thái hạ lãi suất cho vay ngắn hạn là một tín hiệu tốt, tạo sự phấn khởi trong cộng đồng doanh nghiệp (DN), hứa hẹn đem đến những cơ hội tốt cho các DN”.

Lãi suất vay hạ nhiệt

Gia Miêu |

Sau khi NHNN công bố ban hành các văn bản điều chỉnh giảm lãi suất có hiệu lực từ ngày 10.7.2017, giảm 0,25%/năm lãi suất điều hành, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ môt số lĩnh vực, ngành kinh tế, một số ngân hàng đã công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).